
ĐT futsal Kuwait hiện tại đang được dẫn dắt bởi cựu HLV ĐT futsal Việt Nam là Bruno Garcia. Các học trò cũ của ông Bruno như Đức Hòa, Văn Vũ, Long Vũ… hiện đã giải nghệ. ĐT futsal Việt Nam bây giờ đang được xây dựng bằng một lực lượng hoàn toàn mới mà có lẽ, ông Bruno Garcia không biết đến tên tuổi của họ nhiều. Hơn nữa, đội cũng đang được dẫn dắt bởi một HLV mới nên chiến thuật, lối chơi cũng đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Nhưng trong “thế giới phẳng” của thời khoa học công nghệ, từ “không quen đến biết” là khoảng cách ngắn, chỉ sau một vài cá “nhấp chuột” trên không gian mạng. Đó là lý do ông Bruno Garcia cho biết, ông nắm rõ ĐT futsal Việt Nam. Hai trận giao hữu năm ngoái với ĐT futsal Việt Nam cũng là bức tranh rõ nét để HLV của ĐT futsal Kuwait lấy đó làm thước đo để đánh giá, chuẩn bị cho cuộc đối đầu vào 17h00 chiều nay.
“Trận mở màn bao giờ cũng khó”, HLV Deigo Giustozzi của ĐT futsal Việt Nam bày tỏ. Dễ hiểu, các cầu thủ thường phải chịu áp lực lớn trong ngày ra quân khi xung trận luôn với tư tưởng phải thắng. Thất bại ở SEA Games 33 trước Malaysia trong trận khai màn là bài học đáng giá, dù thuyền trưởng của ĐT futsal Việt Nam cho rằng, tính chất của 2 trận đấu là “khác nhau”. Nói cách khác, tâm lý sẽ là bài toán đầu tiên cần “giải tỏa” cho ĐT futsal Việt Nam trong trận ra quân ở giải đấu châu lục, nhất là 2/3 các học trò của ông Diegio GIustozzi ở độ tuổi 20-23 và mới lần đầu tham dự một sân chơi của châu lục. Khi cái đầu không bị vướng mắc bởi sức ép tâm lý, những Đa Hải, Ngọc Ánh… hứa hẹn sẽ có đôi chân thanh thoát để có thể trình diễn tốt trước ĐT futsal Kuwait.

Trong 2 trận giao hữu vào năm ngoái tại Kuwait, ĐT futsal Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 và 3-1. Tuy nhiên, thắng lợi này chỉ có giá trị tham khảo bởi tính chất của những trận giao hữu khác hẳn với các cuộc so tài ở giải đấu chính thức. Trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT futsal Việt Nam đứng cao hơn đối thủ này 20 bậc (20 so với 40 của Kuwait). Ở vòng loại futsal châu Á 2026, ĐT futsal Kuwait bất bại với 7 điểm. Tuy vậy, các đối thủ không phải quá mạnh gồm Ấn Độ (thắng 4-1), Mông Cổ (6-2) và Australia (2-2). Ngay cả Australia cũng không được đánh giá cao là bởi, futsal ở xứ Chuột túi không phát triển mạnh. Nhìn vào những thông số ấy thì có thể khẳng định ĐT futsal Kuwait không phải là đối thủ đáng gờm với ĐT futsal Việt Nam.
Nhưng như đã đề cập, ĐT futsal Việt Nam cần có một tâm lý thoải mái để nhập cuộc. Nếu thanh thoát trong các pha tổ chức tấn công, tinh tế và hiệu quả khi hãm thành thì 3 điểm không phải là mục tiêu quá khó với đoàn quân ông Diego Giustozzi.
Dự đoán: 3-1























