Futsal Việt Nam & dấu ấn khó phai

Phan Hồng
19:30 ngày 21-01-2020
Futsal Việt Nam đã có một năm với những dấu ấn khó phai trên trường quốc tế. Đó là sự thành công về cả mặt cá nhân lẫn tập thể. Hơn hết, những mốc son ấy là nền tảng để kỳ vọng vào những tham vọng lớn trong năm 2020 này.
Futsal Việt Nam & dấu ấn khó phai

Chuyện của cá nhân

Futsal Thái Lan luôn là số 1 ĐNÁ ở mọi cấp độ, hạng mục. Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử, một phần thưởng cao quý đã thuộc về futsal Việt Nam. Đó là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ĐNÁ được trao cho Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam. Sự ghi nhận của đội trưởng ĐT Việt Nam được đánh giá là cả một quá trình cống hiến trong 2 năm ở cả cấp ĐTQG lẫn CLB. Với vai trò là thủ quân, Văn Vũ đã tạo dấu ấn lớn khi là điểm tựa tinh thần cho đồng đội. Thành tích á quân CLB châu Á 2018 và HCĐ giải CLB châu Á 2019 của Thái Sơn Nam hay vị trí thứ ba chung cuộc của ĐT Việt Nam ở giải ĐNÁ 2019, qua đó, giành vé dự VCK châu Á 2020 có sự góp sức đáng kể của Văn Vũ. 

HLV Phạm Minh Giang cũng đã có một năm thành công. Chức vô địch giải futsal VĐQG 2019 được coi là… hiển nhiên bởi Thái Sơn Nam quá mạnh, nhưng sự ghi nhận về dấu ấn của ông Phạm Minh Giang còn thể hiện ở giải futsal CLB châu Á 2019. Đây là sân chơi lớn, quy tụ những HLV hàng đầu châu lục. Thế nên, niềm tin về sự thành công của HLV nội nói chung và HLV Phạm Minh Giang nói riêng là rất thấp. Thú thật khi nghe tin Thái Sơn Nam giao trọng trách cho ông Giang dẫn dắt CLB thi đấu giải châu lục, chúng tôi đặt nghi ngờ về khả năng thành công, nhưng Chủ tịch CLB Trần Anh Tú chỉ nói ngắn gọn: “Yên tâm, Giang kỹ lưỡng như HLV Bruno Garcia”.  

Trong lần đầu tiên dẫn quân đánh trận lớn ở châu Á, HLV Phạm Minh Giang đã thực sự chinh phục giới chuyên môn bằng tài điều khiển trên sa bàn. Dấu ấn rõ nhất là những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa hiệp để Thái Sơn Nam chơi một hiệp 2 hoàn toàn khác so với 20 phút trước đó để nhiều trận, lật ngược thế cờ, qua đó, giành hạng Ba chung cuộc ở giải futsal châu Á 2020. Lối chơi của ông Giang xây dựng cho Thái Sơn Nam là tấn công đẹp mắt trên nền tảng của tinh thần thi đấu tự tin, không hề e ngại. Đó là một trong những lý do giúp cho đại diện của Việt Nam chơi bùng nổ, trở thành đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 27 pha lập công, hơn cả nhà vô địch Nagoya Oceans với chỉ 18 bàn thắng!

Ông bầu Trần Anh Tú (áo sáng) và đội bóng con cưng Thái Sơn Nam

Chuyện của tập thể

Các giải trong nước đã không còn phù hợp với sự đầu tư của Thái Sơn Nam. Đó là lý do mà ông bầu Trần Anh Tú đã hướng đến giải CLB futsal châu Á như một mục tiêu để phấn đấu nhằm làm rạng danh futsal Việt Nam. Và thêm một lần nữa, đại diện của futsal Việt Nam thực sự đem đến sự hài lòng cho giới mộ điệu bằng vị trí thứ ba chung cuộc. Trong hành trình đi đến Top 3 ấy, Thái Sơn Nam chỉ chịu thua 1 trận trước nhà vô địch Nagoya ở bán kết. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên, đội bóng này giành HCĐ. Thành tích ấy là lời khẳng định về sự ổn định của Thái Sơn Nam ở đấu trường châu lục khi trong 4 lần tham dự ở  5 mùa giải gần nhất (có 1 lần không tham dự), kể từ năm 2015 đến 2019, đại diện của Việt Nam đều đứng trong Top 3, trong đó có 1 lần giành ngôi á quân (2018). 

Sự thành công của Thái Sơn Nam là nền tảng để ĐT Việt Nam tính chuyện giành vé dự VCK châu lục. Phải thừa nhận rằng, cánh cửa để đến giải futsal châu Á 2020 không còn dễ dàng bởi AFC đã giảm số suất của Đông Nam Á từ 4 xuống còn 3. Mọi chuyện càng khó hơn khi đoàn quân ông Miguel Rodrigo rơi vào bảng đấu với Indonesia, Thái Lan hay Malaysia ở giải vô địch ĐNÁ 2019, cũng là vòng loại châu Á 2020. Nếu không vượt qua vòng bảng thì cánh cửa dự VCK châu Á 2020 sẽ khép lại và giấc mơ World Cup lần thứ hai cũng sẽ tiêu tan. Trong những lần tham dự trước đó, ĐT Việt Nam chỉ đứng ở vị trí thứ tư. Tuy nhiên, Minh Trí và đồng đội đã “xóa dớp” để lần đầu giành vị trí thứ ba chung cuộc ở giải đấu khu vực, qua đó, tiến vào VCK châu Á. 

Văn Vũ trong lễ vinh danh Cầu thủ  xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019  Ảnh: Minh Tuấn

Và chuyện khát vọng vươn xa

Trong năm nay, futsal Việt Nam có 2 mục tiêu quan trọng trên đấu trường quốc tế. Là nhà ĐKVĐ nên Thái Sơn Nam sẽ đại diện cho Việt Nam tiếp tục góp mặt ở giải futsal CLB châu Á 2020. Tiếp bước truyền thống của 4 lần tham dự gần nhất, cái đích của đội bóng số 1 Việt Nam là vẫn phải có vị trí thứ ba chung cuộc. Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng nhưng với nền tảng của quá khứ, niềm tin để Thái Sơn Nam hiện thực hóa mục tiêu là khá lớn.

Một khát vọng khác cao hơn dành cho ĐT Việt Nam là hướng đến World Cup 2020. Bốn năm trước, thầy trò ông Bruno Formoso đã gây chấn động châu Á khi quật ngã nhà ĐKVĐ Nhật Bản ở tứ kết để làm nên chiến công lịch sử lần đầu tiên giành vé dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Ở VCK diễn ra vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay, đích nhắm của ĐT Việt Nam không gì khác là biến tham vọng lần thứ hai dự World Cup thành hiện thực. Đây không phải là cái đích dễ thực hiện bởi các đối thủ rất mạnh, có đẳng cấp cao nhưng nếu có niềm tin và cùng một sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, Văn Vũ và đồng đội hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả mỹ mãn như 4 năm trước. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x