
PV: ĐT futsal Việt Nam đã chơi không như mong đợi tại SEA Games 33. Bài học rút ra của toàn đội là gì trong quá trình chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2026?
HLV Diego Giustozzi: Điều chúng tôi làm chưa tốt tại SEA Games 33 là trận đầu tiên trước Malaysia (thua 2-4). Lý do là đội không làm tốt khâu dứt điểm, trong khi đối thủ tận dụng hiệu quả hơn. Chính trận thua đầu tiên này đã khiến chúng tôi rơi vào thế bất lợi. Sau thất bại này, toàn đội đã thi đấu tốt hơn, đặc biệt là thắng Indonesia. Riêng trận gặp Thái Lan, chúng tôi tạo ra thế trận cân bằng nhưng lại không thể chuyển hóa thành kết quả có lợi nên thất bại. Dù đánh bại Myanmar ở lượt cuối nhưng chung cuộc đội vẫn không đạt được thành tích như mong muốn.
Tuy nhiên, qua kỳ SEA Games này, tôi nhận ra đây mới chính là hình ảnh thực sự của ĐT futsal Việt Nam. Chúng ta đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng mạnh, thậm chí đánh bại Indonesia - đội tuyển hàng đầu khu vực. Tôi vẫn nhắc lại rằng, với sự tập trung cao độ và khi thi đấu đúng với 100% phong độ, chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào.

- Thủ lĩnh Phạm Đức Hòa vừa giã từ sự nghiệp cầu thủ. Vắng cầu thủ từng mang băng đội trưởng ảnh hưởng đến ĐT futsal Việt Nam như thế nào?
ĐT futsal Việt Nam không chỉ mất đi một thủ lĩnh giỏi trong sân mà cả bên ngoài sân khi vắng Đức Hòa. Tuy nhiên, đó là điều bình thường trong cuộc sống cũng như trong thể thao. ĐT futsal Việt Nam phải xây dựng những phương án mới với lực lượng cầu thủ trẻ. Có thể thấy, các cầu thủ trẻ đã thể hiện khả năng thi đấu rất tốt và hoàn toàn có thể giúp đội cạnh tranh cũng như giành chiến thắng. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là một tập thể trẻ, cần thời gian để trau dồi kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Phong độ của họ có thể chưa ổn định, lúc cao lúc thấp. Chúng ta có thể đánh bại một đội mạnh trong một trận đấu, nhưng để giành chiến thắng chung cuộc ở cả giải đấu thì cần duy trì được phong độ xuyên suốt.
- 3 ala kỳ cựu là Ngọc Sơn, Đoàn Phát, Thái Huy trở lại để tập luyện. Liệu họ có đảm bảo được sự phục hồi tốt và sẵn sàng ra sân sau chấn thương?
Tôi rất vui khi chào đón sự trở lại của ba ala chất lượng, bởi họ có sức ảnh hưởng lớn đến lối chơi của ĐT futsal Việt Nam. Khi các cầu thủ trụ cột dày dạn kinh nghiệm gặp chấn thương, nhóm cầu thủ trẻ đã vươn lên và tạm thời đảm nhận những vị trí còn bỏ trống. Vì vậy, khi các cầu thủ cựu binh bình phục, họ sẽ phải trở lại cạnh tranh vị trí vốn trước đây thuộc về mình.
Tôi cũng cảm thấy rất tiếc cho trường hợp của Hồ Văn Ý. Cần biết rằng là kể từ lúc làm việc cùng ĐT futsal Việt Nam, tôi chưa bao giờ có trong tay đội hình mạnh nhất và lành lặn nhất. Luôn có cầu thủ dính chấn thương hoặc thiếu vắng vì những lý do khác. Tôi chỉ hy vọng rằng các cầu thủ sớm bình phục chấn thương để có thể trở lại, đóng góp đầy đủ cho đội tuyển trong thời gian tới.

- Ông kỳ vọng gì vào 2 trận giao hữu của ĐT futsal Việt Nam trước ĐT futsal Afghanistan sắp tới?
Ở hai trận đấu này, tôi sẽ không thử nghiệm đội hình mà trao cơ hội cho những cầu thủ đã được định hướng nằm trong bộ khung chính. Đặc biệt, đây là cơ hội để các cầu thủ như Thái Huy, Đoàn Phát… sau chấn thương có thể tìm lại cường độ và cảm giác thi đấu đỉnh cao khi đối đầu với những đội bóng mạnh, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ làm quen hơn với môi trường và áp lực thi đấu quốc tế.
- Xin cảm ơn ông!

























