Sau loạt hợp đồng với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm trong nước, đội bóng đất Kinh Bắc tiếp tục gây bất ngờ khi chiêu mộ một cầu thủ Việt kiều từ Thụy Điển, tiền vệ Li-Sheng Eddie Tran.
Eddie Tran sinh ngày 11/6/1997, hiện 27 tuổi, sở hữu chiều cao 1m70 và mang quốc tịch Thụy Điển. Dù không phải cái tên đình đám trong giới bóng đá châu Âu, nhưng tiền vệ này lại mang trong mình hành trang khá đa dạng khi từng khoác áo nhiều CLB tại Thụy Điển. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ phòng ngự. Ở khu vực giữa sân, Eddie được đánh giá cao ở khả năng đọc tình huống, di chuyển thông minh và tranh chấp quyết liệt.
Sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của Eddie bắt đầu từ năm 2016 trong màu áo Rosengard. Sau đó, anh lần lượt trải qua nhiều môi trường khác nhau như Kvarnby IK, Varbergs BoIS, Kristianstad, Torns IF, AFC Eskilstuna và gần nhất là Lunds BK, CLB đang thi đấu tại giải hạng 2 Thụy Điển. Trong mùa giải vừa qua, Eddie đã ra sân 14 trận trên mọi đấu trường, thi đấu tổng cộng 1.219 phút và có 1 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Con số thống kê ấy tuy không quá nổi bật, nhưng cho thấy sự ổn định của anh trong vai trò đánh chặn và phân phối bóng.
Điểm mạnh của Eddie là nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi hiện đại, phù hợp với yêu cầu khắt khe của bóng đá châu Âu. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại sự bổ sung đáng giá cho hàng tiền vệ Bắc Ninh, nơi cần sự chắc chắn và cân bằng để hỗ trợ cho tuyến trên. Trong bối cảnh Bắc Ninh đặt mục tiêu lớn là giành vé lên V.League, sự xuất hiện của một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở môi trường nước ngoài như Eddie chắc chắn sẽ tạo nên làn gió mới.
Trước khi ký hợp đồng với Eddie, đội bóng này đã có một cuộc cải tổ mạnh mẽ về lực lượng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Foiani, CLB đã mang về hàng loạt cầu thủ kỳ cựu như Hải Huy, Thanh Long, Văn Thiết, Văn Đạt, Tuấn Linh và đặc biệt là sự xuất hiện của tiền đạo Hà Đức Chinh. Đây là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm ở V.League, đủ khả năng giúp đội bóng định hình lối chơi rõ ràng và giàu tính cạnh tranh.
Trong số đó, Hà Đức Chinh được coi là mảnh ghép đặc biệt quan trọng. Cầu thủ sinh năm 1997 trưởng thành từ lò PVF, từng góp công lớn trong những chiến tích của U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia giai đoạn 2017-2019. Anh nổi bật với tốc độ, khả năng chọn vị trí và tinh thần thi đấu máu lửa. Dù từng trải qua những năm tháng khó khăn vì chấn thương và phong độ không ổn định, nhưng với quyết tâm trở lại, Đức Chinh vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành ngòi nổ chủ lực trên hàng công Bắc Ninh.
Khi giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 khởi tranh vào ngày 15/9 tới, mọi ánh mắt chắc chắn sẽ đổ dồn về CLB Bắc Ninh. Họ không chỉ sở hữu lực lượng dày dạn kinh nghiệm, mà còn có sự kết nối thú vị giữa nội binh và cầu thủ Việt kiều.