HLV Phạm Minh Đức trở lại

Chiều 13/6, Trẻ Hà Nội đã đánh bại Trường Gia Gia Định với tỷ số 3-1, trong màn so tài tại vòng chung kết giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026. Kết quả này giúp đại diện thủ đô lên hạng Nhất mùa sau. Đồng nghĩa, HLV Phạm Minh Đức - người dìu dắt lứa tài năng trẻ Hà Nội trong những năm qua sẽ tái xuất sân chơi chuyên nghiệp, trước mắt là hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2026/27.
Đây không phải lần đầu tiên chiến lược gia ca tính này đưa một dàn “sao mai” lên chuyên. Năm 2019, những Văn Đạt, Tùng Lâm, Văn Vĩ, Tuấn Hải, Xuân Tú, Văn Xuân … của lứa 1998-1999 cũng giành vé dự V.League dưới tài cầm quân của ông Phạm Minh Đức. Lúc bấy giờ, lực lượng chuyển giao vào Hà Tĩnh. Đội bóng miền Trung dù trải qua nhiều thăng trầm song vẫn bền bỉ trụ lại V.League cho đến ngày hôm nay. “Những cậu học trò thưở bấy giờ cũng đang thi đấu chuyên nghiệp. Họ hiện chơi cho nhiều CLB tại V.League, hạng Nhất trong nhiều năm. Đó là niềm hạnh phúc của một người thầy như tôi”, HLV Phạm Minh Đức bày tỏ. “Giờ đây, một lứa cầu thủ mới mà tôi rèn giũa cũng góp mặt hạng Nhất. Chứng kiến các em trưởng thành qua từng trận, giành những kết quả tích cực và thăng hạng, cảm xúc trong tôi thực sự khó tả”.

Trước thời điểm đồng hành với dàn cầu thủ sinh năm 2005-2007 của Trẻ Hà Nội, HLV Phạm Minh Đức bôn ba với Hà Tĩnh, Đà Nẵng tại V.League nhưng không thành công. Tháng 8/2023, sau khi không thể giúp đại diện Đà thành trụ hạng, ông Phạm Minh Đức đã được “bầu” Hiển giao nhiệm vụ dạy dỗ lứa cầu thủ kế cận của đội bóng thủ đô.
“Bóng đá trẻ Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang tiếp tục phát triển. Lứa cầu thủ mà tôi đang đồng hành cũng nhận được sự quan tâm từ bầu Hiển. Họ được tuyển chọn từ năm 8 tuổi. Nhiều gương mặt cũng hiện diện trong đội hình U16 và U19 Việt Nam trong những năm qua. Sau giải hạng Nhì, tôi sẽ cùng các bạn thi đấu U21 Quốc gia và Hội khoẻ Phù Đổng, trước khi nghĩ đến câu chuyện tranh tài hạng Nhất mùa sau”.
Những tuyển thủ trẻ quốc gia tiến bước
Như HLV Phạm Minh Đức chia sẻ, lực lượng của Trẻ Hà Nội có một số tuyển thủ U16/U17 và U19/U20 quốc gia. Gần nhất, thủ môn Chu Bá Huấn được chọn lựa tham dự VCK U17 châu Á 2026, trước khi cùng U17 Việt Nam giành vé dự giải trẻ World Cup. Sau đó, hai cầu thủ Đậu Hồng Phong và Nguyễn Thiên Phú cũng vừa góp mặt VCK U19 Đông Nam Á. Dù không có được thành tích tốt tại giải đấu diễn ra ở Indonesia, họ ít nhiều cũng tích luỹ kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ngoài Trẻ Hà Nội, Huế cũng sớm đoạt vé lên hạng Nhất. Trong đội hình của đội bóng cố đô, Hoàng Công Hậu là cái tên nhận được sự kỳ vọng. Ở giải khu vực vừa qua, Công Hậu có màn trình diễn đáng khen trong lực lượng U19 Việt Nam. Anh in dấu giày trong 6 bàn thắng mà đội nhà có được trước Timor Leste và Myanmar. Đặc biệt, 4 trên 6 lần đó là những pha lập công trực tiếp, tới từ các pha dứt điểm đa dạng của Công Hậu.
Với tiến triển của Công Hậu tại Huế, đội chủ quản Thể Công Viettel có lẽ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để anh gắn bó với đội bóng này ở hạng Nhất mùa sau. Trước các đối thủ với đẳng cấp vừa phải, Công Hậu có thể từng bước tiến bộ trước khi đủ cứng cáp để trở lại đại diện áo linh tại tương lai gần.





















-ngay-20-6-202.jpg)


