Berlusconi cấm cầu thủ nuôi râu, xăm hình

Hạnh Nguyễn
11:43 ngày 07-10-2018
Ông chủ cũ của Milan, Silvio Berlusconi vừa áp thiết quân luật vào đội bóng mới của mình, Monza, với nhiều quy định hi hữu. Từ râu tóc, quần áo cho tới cách ký tặng người hâm mộ, tất cả đều phải tuân theo quy định riêng của Berlusconi, những quy định khắt khe hiếm thấy.
Berlusconi cấm cầu thủ nuôi râu, xăm hình
Không râu, không xăm, không “quậy”
Berlusconi vừa trở thành chủ mới của Monza. Ngay lập tức, ông chủ khét tiếng một thời của Milan tạo ra dấu ấn riêng với đội bóng hiện chơi ở giải Serie C này. Tinh thần “nội địa hóa” được Berlusconi áp dụng triệt để. Ông tuyên bố: “Monza sẽ là đội bóng trẻ gồm toàn các cầu thủ Italia”. Tinh thần “nội địa hóa” ấy vẫn chưa gây sốc bằng những quy định trong thiết quân luật của Berlusconi.

Ông chủ 82 tuổi người Italia tuyên bố: “Các cầu thủ của chúng tôi sẽ chỉ được phép cắt tóc theo một số mẫu quy định sẵn tại CLB. Chúng tôi đã tìm được một thợ cắt tóc ở Monza sẵn sàng cắt tóc miễn phí cho họ theo những mẫu có sẵn ấy”.

Với quy định khắt khe như vậy, Monza chắc chắn sẽ không thể xuất hiện những cầu thủ theo “phong cách Paul Pogba”. Tiền vệ Pogba lâu nay vẫn nổi tiếng với niềm đam mê thay đổi kiểu tóc như thay áo.

Chuyện cắt tóc theo mẫu do Berlusconi quy định mới chỉ là thử thách đầu tiên. Berlusconi tuyên bố tiếp: “Các cầu thủ của chúng tôi cũng không được phép nuôi râu, không được phép xăm hình. Cũng không có chuyện họ đeo đồ trang sức đầy người.

Kaka là chuẩn mẫu  “thanh niên nghiêm túc”  với Berlusconi
Kaka là chuẩn mẫu “thanh niên nghiêm túc” với Berlusconi

Họ cũng sẽ phải là những tấm gương về tinh thần chơi đẹp trên sân. Họ sẽ xin lỗi đối phương sau mỗi tình huống phạm lỗi. Họ sẽ cư xử với trọng tài thật nhã nhặn”.

Như thế vẫn chưa đủ. Berlusconi bổ sung: “Nếu được người hâm mộ xin chữ ký, họ sẽ phải ký rõ họ và tên. Không có chuyện nguệch ngoạc qua loa cho xong. Ngoài ra, ngoài đời thường họ phải luôn nhớ chuyện ăn mặc lịch sự”.

Nghe những quy định khắt khe kể trên, không ít người bình luận rằng không biết là Berlusconi đang xây dựng một đội bóng hay một ngôi trường, hay một trại lính đây. Mặc kệ, Berlusconi giữ vững quan điểm xây dựng một đội bóng có hình ảnh thật đẹp, tác phong thật gương mẫu và tinh thần thật cao thượng.

Không ai khắt khe bằng Berlusconi
Berlusconi thực ra không phải nhân vật đầu tiên “đưa râu tóc cầu thủ vào khuôn khổ”. Trước đây, cũng đã có một số nội quy khá “gắt” về chuyện râu tóc tại các đội bóng.

Chủ tịch quá cố Ilhan Cavcav của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Genclerbirligi, sinh thời từng cấm các cầu thủ đội nhà để râu. Hồi 2014, Cavcav phát biểu: “Tôi 80 tuổi rồi mà ngày nào tôi cũng cạo râu đây này. Các cầu thủ cần phải làm tấm gương cho giới trẻ”.

Cavcav không ngần ngại chỉ đích danh HLV Slaven Bilic và thủ thành Volkan Demirel là những tấm gương xấu về chuyện để râu mọc vô tội vạ. Cavcav thậm chí còn đề xuất lên LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng lệnh cấm cầu thủ nuôi râu lên khắp các đội bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đề xuất dị này không được chấp thuận, Cavcav vẫn kiên định với lệnh phạt tiền những cầu thủ Genclerbirligi phạm “râu luật”.

Những cầu thủ có “máu” biến hóa tóc tai như Pogba không có đất sống ở Monza
Những cầu thủ có “máu” biến hóa tóc tai như Pogba không có đất sống ở Monza

ĐT Argentina dưới thời HLV Daniel Passarella cũng từng xôn xao với quy định cấm các tuyển thủ để tóc dài. Chính vì quy định này mà tiền vệ tài hoa Fernando Redondo đã bỏ đội tuyển xứ Tango. Redondo thà hy sinh suất lên tuyển chứ không chịu hy sinh mái tóc dài yêu thích của mình theo quy định hà khắc của Passarella.

Như Cavcav hay Passarella dù sao cũng chỉ mới siết thiết quân luật về râu hay về tóc. Chứ như Berlusconi thì đang siết quân luật tổng thể lên các cầu thủ Monza. Để chờ xem với quy định siêu “gắt” của Berlusconi, Monza sắp tới sẽ thi đấu thế nào.

Kaka sẽ chuẩn “soái ca”
Những ngày qua, xôn xao tin đồn Berlusconi đang thuyết phục cựu tiền vệ Kaka xỏ giày trở lại để đầu quân cho Monza. Kaka được đánh giá là chuẩn hình mẫu “thanh niên nghiêm túc” có thể đáp ứng hầu hết các quy định khắt khe của Berlusconi. Khi được hỏi về tin đồn lôi kéo Kaka, Berlusconi né câu trả lời. Ông chỉ mỉm cười.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x