Camavinga hóa người mẫu trên sàn catwalk

HÀ BÌNH
10:22 ngày 08-07-2022
Cái tên Eduardo Camavinga đang được nhắc tới nhiều, khi trở thành cầu thủ đầu tiên bước trên sàn catwalk cho hãng thời trang Balenciaga. Đây là ví dụ điển hình về sự gắn kết chặt chẽ giữa bóng đá và thời trang.
Camavinga hóa người mẫu trên sàn catwalk

Cột mốc mới của Camavinga

Với những gì thể hiện một cách ấn tượng trong màu áo Real Madrid, Eduardo Camavinga được coi là một trong những gương mặt đầy triển vọng của đội bóng Hoàng gia. Còn trong chốn hậu trường, Camavinga vừa ghi cột mốc mới khi trở thành cầu thủ đầu tiên bước trên sàn catwalk cho hãng thời trang khổng lồ Balenciaga. Điều này thực sự đáng nể phục sao trẻ người Pháp năm nay mới 19 tuổi.

Góp mặt tại tuần lễ thời trang Paris, Camavinga đã gây chú ý ngay lập tức bởi anh xuất hiện với tư cách người mẫu của thương hiệu Balenciaga chứ không phải khán giả. Chính bởi vậy, sự kiện này đã gây bàn tán xôn xao với nhiều người, nhất là số fan nhiệt thành của Real Madrid. Càng ồn ào hơn nữa khi Camavinga sải bước trên sàn catwalk với những người nổi tiếng như Kim Kardashian, Nicole Kidman hay Dua Lipa... Bằng bản lĩnh và sự tự tin, Camavinga có màn trình diễn không hề thua kém cánh người mẫu chuyên nghiệp. Với chiếc áo khoác màu đen cùng quần ống loe, Camavinga sải bước rất thoải mái trước ống kính máy ảnh. 

Camavinga tỏ ra rất vui mừng khi trở thành một phần của màn trình diễn của  Balenciaga. Thông qua Instagram, Camavinga đã hào hứng chia sẻ nhiều clip, từ lúc luyện tập cho tới lúc sải bước trên sàn catwalk. Bên cạnh đó, Camavinga cũng chia sẻ một bức ảnh về món quà mà anh đã nhận được từ Balenciaga. Nếu để ý kỹ có thể thấy Camavinga là một fan nhiệt thành của lĩnh vực thời trang. Điều đó được thể hiện rõ nét qua việc Camavinga mặc những bộ đồ trông khá chất thể hiện gu thời trang của mình.

Ngoài thành công trên sân cỏ, Camavinga vừa có bước đột phá táo bạo trong lĩnh vực thời trang

Bóng đá và thời trang ngày càng gắn kết

Màn hóa thân thành người mẫu cho thương hiệu Balenciaga của Camavinga là một minh chứng sống động cho thấy sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa bóng đá và thời trang. Điều này khác hẳn so với những gì diễn ra trong thời gian trước đây. Đã có dạo, khối người quan niệm trong thế giới bóng đá cực kỳ nam tính, sẽ không có chỗ đứng cho thời trang, thứ vốn được coi là yếu mềm, điệu đà. Cố HLV Brian Clough của Nottingham Forest từng không ký hợp đồng với Gary McAllister, vì cầu thủ này đến đàm phán hợp đồng với đôi giày… cao bồi. Cựu thủ quân Man United, Roy Keane từng nói với Ruud van Nistelrooy hãy bỏ ngay chiếc dây buộc tóc làm đỏm vì “bây giờ đang ở Premier League ”. Trong khi đó, Charles N’Zogbia bị các đồng đội tại Aston Villa chỉ trích khi anh diện bộ vest Gucci có họa tiết sặc sỡ. Ngay bản thân cựu danh thủ David Beckham cũng đã gặp không ít phiền toái khi thể hiện gu thời trang của mình. 

Mặc dù vậy mọi thứ đang dần thay đổi với sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn nữa giữa bóng đá và thời trang. Hình ảnh các cầu thủ tới sân tập với đủ loại đồ có nhãn mác và phong cách khác nhau đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Không chỉ dừng lại ở đó, không ít ông sao còn bước lên sàn catwalk. Năm 2020, Dominic Calvert-Lewin và Tom Davies gây chú ý khi tham dự Tuần lễ thời trang New York. Ngoài việc phát triển gu ăn mặc theo kiểu muôn hình vạn trạng, bóng đá thế giới còn chứng kiến ​​sự hợp tác ngày càng nhiều giữa các cầu thủ bóng đá cả nam lẫn nữ với các thương hiệu thời trang. Cụ thể, Marcus Rashford đã làm việc với thương hiệu nổi tiếng Burberry; Megan Rainoe trở thành gương mặt đại diện cho Loewe; Memphis Depay hợp tác với thương hiệu Valentino. Mới đây nhất, tiền vệ Jack Grealish đã đồng ý đánh thuê cho thương hiệu xa xỉ Gucci.

Những thương hiệu thời trang yêu thích của Camavinga

Đó chính là Gucci, Nike và Balenciaga là những thương hiệu yêu thích của tiền vệ này. Cũng vì lẽ đó, Camavinga chỉ chọn mua quần áo giày dép hay đồ phụ kiện xoay quanh 3 thương hiệu kể trên.

Hốt bạc từ thời trang

Không chỉ đánh thuê cho những hãng thời trang, một số ngôi sao sân cỏ còn phát triển thương hiệu thời trang riêng và kiếm được khá nhiều tiền bạc. Đơn cử như Cristiano Ronaldo với thương hiệu CR7, hay Mesut Oezil với thương hiệu M10.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x