
1. Ryan Mendes (Cape Verde)
Đội trưởng ĐT Cape Verde, Ryan Mendes, là cái tên mới nhất gây chú ý khi đang bị cảnh sát New Zealand điều tra sau cáo buộc cưỡng hiếp một nữ phiên dịch viên người Brazil. Theo đơn tố cáo, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 3 tại một khách sạn ở Auckland, trong thời gian đội tuyển Cape Verde sang New Zealand thi đấu giao hữu.
Nạn nhân cho biết cô được mời tới khách sạn để làm việc nhưng sau đó bị Mendes xông vào phòng và thực hiện hành vi cưỡng bức. Cô cũng khai bị bóp cổ, đấm và cắn khi chống cự. Cảnh sát đã thu thập hồ sơ khám pháp y, hình ảnh thương tích cùng dữ liệu camera an ninh để phục vụ điều tra.
2. Achraf Hakimi (Morocco)
Hậu vệ Achraf Hakimi tiếp tục đối mặt với sức ép dư luận khi Tòa phúc thẩm Versailles bác đơn đề nghị hủy vụ án liên quan đến cáo buộc cưỡng bức. Quyết định này đồng nghĩa hồ sơ sẽ được chuyển sang giai đoạn xét xử tại tòa án hình sự khu vực Hauts-de-Seine.
Vụ việc bắt nguồn từ tháng 2/2023, khi một phụ nữ trình báo cảnh sát sau cuộc gặp tại nhà riêng của ngôi sao PSG. Cô cáo buộc Hakimi đã có hành vi cưỡng bức. Tuyển thủ Morocco luôn phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng mình trở thành mục tiêu vì sự nổi tiếng và khẳng định sẽ chứng minh sự vô tội trước tòa.

3. Kaishu Sano (Nhật Bản)
Kaishu Sano là trường hợp gây tranh cãi nhất của ĐT Nhật Bản. Tiền vệ đang khoác áo Mainz từng bị cảnh sát Tokyo bắt giữ vào tháng 7/2024 để điều tra cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ, cùng với hai người đàn ông khác tại một khách sạn.
Chỉ vài tuần sau, cơ quan công tố quyết định không truy tố Sano mà không công bố lý do cụ thể. Sau khi được tại ngoại, cầu thủ 25 tuổi đã công khai xin lỗi nạn nhân và người hâm mộ vì những rắc rối gây ra. Tuy nhiên, việc anh có tên trong danh sách dự World Cup 2026 vẫn tạo ra tranh cãi dữ dội tại Nhật Bản. Một bộ phận cho rằng Sano xứng đáng có cơ hội làm lại, trong khi số khác phản đối việc một cầu thủ từng vướng bê bối nghiêm trọng tiếp tục đại diện cho đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026.
4. Thomas Partey (Ghana)
Tiền vệ Thomas Partey cũng là tâm điểm chú ý tại World Cup 2026 khi đang chờ hầu tòa từ việc bị truy tố nhiều tội danh cưỡng bức và tấn công tình dục. Tuyển thủ Ghana đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc và khẳng định mình vô tội.
Vướng mắc pháp lý khiến Partey không thể góp mặt ở trận mở màn của Ghana do Canada từ chối cấp phép nhập cảnh. Dự kiến, Partey sẽ ra tòa tại Southwark trong năm tới để giải quyết các cáo buộc. Việc anh ta vẫn được triệu tập lên ĐT Ghana giữa lúc vụ án chưa ngã ngũ cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.


























