
Một kết quả nghiên cứu do tờ El Pais tiến hành đã làm sáng tỏ mức độ bị quấy rối, phân biệt chủng tộc mà ngôi sao Lamine Yamal của Barcelona phải chịu đựng. Theo báo cáo, nhóm nghiên cứu của tờ El Pais kết hợp với một số chuyên gia sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện 33.438 cuộc tấn công trực tuyến ở Tây Ban Nha trong mùa giải La Liga 2024/25, trong đó 62 % bắt nguồn từ Facebook và 10 % từ X (trang mạng Twitter trước đây).
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sao trẻ 18 tuổi của Barca, Yamal phải chịu 60% số vụ quấy rối, phân biệt chủng tộc, cao gấp đôi tiền đạo Vinicius của Real Madrid, người được cho là mục tiêu của 29% số vụ tấn công. Đồng đội của Vinicius tại Real Madrid, Kylian Mbappe, cũng là mục tiêu của 3% tổng số vụ tấn công, trong khi đồng đội của Lamine Yamal tại Barcelona, Alejandro Balde, chỉ nhận được 2%. Vẫn theo kết quả nghiên cứu, cầu thủ chạy cánh Brahim Diaz của Real Madrid và tiền đạo Inaki Williams của Athletic Bilbao là mục tiêu của 2% tổng số vụ tấn công.
Khi phân tích về mức độ lăng mạ nhắm vào các câu lạc bộ tại La Liga, nghiên cứu cho thấy 66% tổng số vụ tấn công nhắm vào Real Madrid (34%) và Barcelona (32%). Còn lại là Real Valladolid (14%), Valencia (8%), Athletic Bilbao (6%) và Real Sociedad (6%). Đây cũng là 6 đội bóng nhận được nhiều lời lẽ thù hận trực tuyến nhất tại Tây Ban Nha ở mùa giải vừa qua.
“Thật đáng buồn khi Yamal không chỉ là cầu thủ bị sỉ nhục nhiều nhất, mà còn là biểu tượng của việc người trẻ phải hứng chịu những lời lẽ tàn độc chỉ vì màu da”, bản báo cáo của tờ El Pais có đoạn. Với cá nhân Yamal, đây rõ ràng là một cú sốc, hay nói đúng hơn là màn tra tấn về tinh thần với cầu thủ 18 tuổi, người được xem là tương lai của Barcelona và bóng đá Tây Ban Nha. Việc chỉ muốn chơi bóng trong không khí thuần túy thể thao đôi khi lại trở thành thứ cực kỳ xa xỉ với Yamal. “Không có lý do nào biện minh cho việc một tài năng trẻ như Yamal bị quấy rối, thậm chí bị hạ nhục công khai trên các nền tảng mạng xã hội chỉ vì màu da”, nhóm nghiên cứu của tờ El Pais kết luận.
Trên thực tế, vào tháng 5/2025, đã có 5 đối tượng đã nhận án tù treo vì lăng mạ tiền đạo Vinicius của Real Madrid theo phán quyết của tòa án tại Tây Ban Nha. Đây là điều mà BTC La Liga mô tả là "chưa từng có tiền lệ" ở bóng đá Tây Ban Nha. "Phán quyết tư pháp này đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong cuộc chiến chống nạn phân biệt chủng tộc trong thể thao ở Tây Ban Nha. Việc phán quyết này đề cập rõ ràng đến sự thù hận liên quan đến những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc càng củng cố thông điệp rằng sự không khoan dung không có chỗ đứng trong bóng đá”, đại diện BTC La Liga nhấn mạnh.

Trước thực trạng đáng báo động này, không ít fanđã kêu gọi BTC La Liga cũng như các CLB cần hành động quyết liệt hơn. “Bạn cần phải có sự lựa chọn dứt khoát trong việc đối phó vấn nạn này. Không có chỗ cho sự im lặng ở đây cả”, tạp chí El Pais trích dẫn nhận xét từ một số fan.






















-ngay-11-11-20.jpg)


