Bóng Đá Plus trên MXH

Luis Enrique chạy khỏe hơn cả cầu thủ Chelsea

18:16 ngày 06/04/2023
Không phải Robert Downey Jr, Luis Enrique mới là “Ironman” đúng nghĩa. Vị HLV đang đàm phán với Chelsea có niềm đam mê với các môn thể thao sức bền và từng chinh phục thử thách “Ironman”.

    Nếu nhận lời dẫn dắt Chelsea ở mùa giải sau, Luis Enrique có thể trở thành cơn ác mộng cho các cầu thủ trong những bài tập sức bền. Bởi lẽ chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn đòi hỏi khắt khe nền tảng thể lực. Nói về ngưỡng chịu đựng, Luis Enrique thậm chí đã vượt qua giới hạn thông thường của thể chất con người sau nhiều năm theo đuổi niềm đam mê với những môn thể thao mạo hiểm đòi hỏi sức bền khủng khiếp.

    Năm 2008, Luis Enrique khi đó còn dẫn dắt Barcelona B đã tham dự Marathon des Sables (Marathon trên cát), cuộc đua chạy bộ khắc nghiệt nhất thế giới tương đương sáu cuộc thi marathon thông thường. Tổng lộ trình cuộc đua dài 254 km xuyên qua biển cát mênh mông của sa mạc Sahara thuộc phía nam Morocco. Điều khủng khiếp không nằm ở quãng đường dài kỷ lục mà ở điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt có thể lên đến 500 C. Chặng dài nhất cuộc đua lên tới 65km. Luis Enrique, cũng như các VĐV khác, phải chạy trên cát trong khi đeo một chiếc balo chứa đủ đồ dùng cho 7 ngày tham dự, có thể lên tới 10kg.

    Luis Enrique (phải) tại cuộc đua Marathon des Sables năm 2008

    Thời còn thi đấu cho Barcelona, Luis Enrique đã nổi tiếng là cầu thủ chăm chỉ và tràn đầy năng lượng. Thói quen tập luyện duy trì thể lực được cựu tiền vệ sinh năm 1970 duy trì nghiêm túc và đều đặn. Sau khi treo giầy vào năm 2004, Luis Enrique tìm thấy “tình yêu” mới trong các môn thể thao thách đố sức bền. Năm 2005, chiến lược gia người Tây Ban Nha lần đầu tham dự một giải chạy marathon quy mô, New York Marathon, và đạt thành tích 3 giờ 14 phút 9 giây cho quãng đường 42,195 km.

    Chỉ một năm sau, Luis Enrique rút ngắn thành tích của mình xuống còn 3 giờ 19 giây tại Marathon Amsterdam. Việc tập luyện chăm chỉ giúp cựu cầu thủ Barcelona ngày càng dẻo dai và bền bỉ hơn. Năm 2007, Luis Enrique tiếp tục thiết lập cột mốc mới với 2 giờ 58 phút 8 giây tại Florence Marathon.

    Nhưng chạy marathon chưa đủ “phê”, Luis Enrique liều lĩnh tham gia sân chơi khắc nghiệt nhất thế giới “Ironman” diễn ra vào năm 2007 tại Đức. Đó là cuộc đua chỉ dành cho những người can đảm, bền bỉ và dẻo dai nhất thế giới. Các VĐV phải hoàn thành tổng quãng đường 225 km bằng ba môn phối hợp là bơi, đạp xe và chạy bộ. Với nền tảng thể lực được tôi luyện qua các cuộc thi marathon, Luis Enrique đã thực sự hóa thành “người sắt” khi nuốt trọn bài thi tại Ironman 2007 với tổng thời gian 10 giờ 19 phút 30 giây.

    Luis Enrique từng tham dự Tour de France

    Nói về đạp xe, Luis Enrique cũng khỏe như marathon. Vị HLV người Tây Ban Nha từng chinh phục Quebrantahuesos, cuộc đua xe đạp dài 204 km xuyên qua dãy núi Pyrenees. “Quebrantahuesos” trong tiếng Tây Ban Nha tạm dịch là “máy nghiền xương” hàm ý sự tàn phá khủng khiếp của cuộc đua với thể chất con người. Nhưng “Người sắt” đến từ Gijon vẫn “nghiền nát” 204 km trên yên ngựa sắt.

    Luis Enrique khoe body vạm vỡ khi tập luyện thể lực trước thềm giải marathon Bilbao 2012

    “Khi nghỉ bóng đá, tôi muốn chạy bộ. Nhưng sau 45 phút, chân tôi đã sưng lên vì nó chỉ quen với các trận đấu. Trong bóng đá, bạn chỉ chạy 10 mét hoặc 50 mét rồi dừng lại. Còn trong marathon, bạn phải duy trì tốc độ trong vài tiếng đồng hồ”, Luis Enrique chia sẻ về niềm đam mê chạy cự ly dài.

    Luis Enrique (phải) về đích tại giải marathon Florence 2007

    Còn ba môn phối hợp (Ironman) lại mang đến sự thú vị khác cho cựu HLV Barcelona và ĐT Tây Ban Nha. “Đạp xe và bơi lội hoàn toàn khác với chạy bộ. Việc tập luyện thú vị hơn nhiều. Khi tôi tập luyện, trong ba ngày đầu, tôi thường chạy vào buổi sáng và bơi vào buổi chiều. Sau đó tôi dành nguyên một ngày đạp xe”, chiến lược gia 52 tuổi nói về phương pháp tập luyện ba môn phối hợp.

    Luis Enrique (thứ ba từ trái qua) tại một giải đua xe đạp đồng đội

    Chính vì đam mê tận cùng với các môn thể thao sức bền và thách đố giới hạn chịu đựng của con người, Luis Enrique là một HLV vô cùng khắt khe về thể lực. Trong nhiệm kỳ gần nhất ở ĐT Tây Ban Nha (2019-2022), Luis Enrique bị không ít cầu thủ phàn nàn về giáo án thể lực quá nặng. Họ còn gọi những bài tập sức bền của Luis Enrique là “địa ngục trần gian”. Các cầu thủ Chelsea cần phải chuẩn bị tinh thần bước vào địa ngục trần gian nếu Luis Enrique về thay Frank Lampard vào cuối mùa bóng này.  

    Đạp xe hơn 600 km
    Giải đấu gần nhất mà Luis Enrique tham dự là Cape Epic 2023 diễn ra tại Nam Phi. Đây là giải đua xe đạp leo núi được xem là “tàn nhẫn” nhất so với giới hạn chịu đựng của con người. Các tay đua phải vượt qua tổng quãng đường 643 km trong 8 ngày thi đấu. Sau cuộc thi, Luis Enrique thừa nhận đây là giải đấu khắc nghiệt nhất mà ông từng tham dự. Tuy nhiên cựu HLV Barcelona cảm thấy hạnh phúc vì đã đẩy ngưỡng chịu đựng của bản thân lên một tầm cao mới.  
     

    vietha • 18:16 ngày 06/04/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay