
Theo tờ nhật báo O Globo, mọi sự bắt đầu vào năm 2012, khi Viola tự nhốt mình trong nhà cùng con trai sau khi mất quyền nuôi con vào tay vợ cũ. Vào thời điểm đó, cảnh sát đã được thông báo về sự vụ. Và khi đến nơi, họ đã phải phá cửa để đưa Viola và cậu con trai đang sợ hãi ra khỏi nhà. Gây sốc ở chỗ, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng săn, một khẩu súng lục và khá nhiều đạn dược. Viola thậm chí còn bị giam giữ 5 ngày sau đó vì vụ việc này.
Sau rất nhiều lần trì hoãn, phiên tòa xét xử Viola vì hành vi tàng trữ vũ khí và đạn dược trái phép đã được tiến hành. Theo thẩm phán Gustavo Nardi tại tòa án Santana de Parnaiba, ở Sao Paulo, bằng chứng và hành vi phạm tội của bị cáo là không thể chối cãi. Đáp trả lại, Viola tuyên bố sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Trong khi đó, luật sư bào chữa của cựu cầu thủ này cũng đã tuyên bố với đại ý, sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Viola.

Cũng nói thêm, cựu tiền đạo sinh năm 1969 từng có thời gian thi đấu cho Corinthians, nơi mà ông đã cùng đồng đội giành được hai chức vô địch bang Sao Paulo và một danh hiệu vô địch Cúp quốc gia Brazil. Viola cũng được nhớ đến với vai trò là thành viên của ĐTQG Brazil giành danh hiệu vô địch World Cup vào năm 1994. Viola còn từng chơi cho các đội bóng như Vasco da Gama, Palmeiras, Valencia, Flamengo, Santos và Bahia.


























