WAGS tâm sự về nửa kia là cầu thủ

ĐIỆP ANH
08:58 ngày 16-07-2021
Lâu nay mọi người vốn chỉ quen với tâm sự của vợ hoặc bạn gái của các nam cầu thủ. Vậy còn chia sẻ từ nửa kia của những nữ cầu thủ thì sao?
Tâm sự từ nửa kia của các nữ cầu thủ

Lucia Solaun - nửa kia của Paredes (Barca)

Irene Paredes là trung vệ của đội nữ Barcelona và thủ quân của ĐT nữ Tây Ban Nha. Còn Lucia Ybarra Solaun vốn là nữ VĐV hockey chuyên nghiệp. Sau khi kết đôi với nhau, Solaun đã từ giã sự nghiệp thi đấu hockey để tập trung làm hậu phương cho Paredes.

Solaun chia sẻ: “Chúng tôi từng cùng thuộc biên chế Real Sociedad: cô ấy đá bóng còn tôi chơi hockey. Nhưng hồi ấy chúng tôi không hề hay biết nhau. Duyên số thế nào, 5 năm trước, chúng tôi lại cùng thuộc biên chế Bilbao. Và lần này, chúng tôi dính tiếng sét ái tình của nhau.

Solaun (trái) đã từ giã sự nghiệp chơi hockey để chăm lo cho Paredes

Còn về chuyện tôi nghỉ thi đấu hockey để tập trung chăm chút cho Irene, ban đầu ai nấy đều sốc, nhất là khi hồi đó chúng tôi mới chỉ yêu nhau được 8 tháng. Tôi không bao giờ hối tiếc về quyết định ấy”.

Dariel - chồng Le Sommer (OL Reign)

Eugenie Le Sommer là huyền thoại của bóng đá Pháp nói chung, chứ không chỉ riêng về bóng đá nữ. Tiền đạo 32 tuổi này giữ kỷ lục là tuyển thủ Pháp ghi bàn nhiều nhất lịch sử tính chung cả nam lẫn nữ với 86 pha lập công. Cô cũng giữ kỷ lục 7 lần vô địch Champions League nữ với Lyon.
Florian Dariel khẳng định anh đến với Le Sommer hoàn toàn vì tình yêu chân thành chứ không phải vì ham danh tiếng. Dariel tâm sự: “Tôi quen và yêu Eugenie từ 13 năm trước. Hồi đó cô ấy mới chỉ là cầu thủ vô danh thi đấu trên sân chỉ có 50 khán giả và trận đấu thậm chí còn không được báo đài nào đưa tin.

Eugenie đã lột xác sự nghiệp vượt xa ngoài tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Song cho dù cô ấy có là cầu thủ vô danh hay là huyền thoại của bóng đá Pháp thì tình yêu mà tôi dành cho cô ấy vẫn không bao giờ thay đổi”.

Prigent - bạn trai Robert (Montpellier)

Faustine Robert là tiền vệ của Montpellier và từng được triệu tập vào ĐT nữ của Pháp. Trước khi đầu quân lại cho Montpellier vào năm nay, Robert thi đấu cho Guingamp. Trong 4 năm trở lại đây, Benjamin Prigent đã quen với việc Robert ở đâu, anh theo đó.

Yêu cầu thủ, Prigent đã quen “thuyền theo lái, trai theo vợ”

Prigent cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên tại bán đảo Brittany của Pháp. Tôi vốn cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi mãi gắn bó với Brittany thôi. Chỉ đến khi yêu Faustine, suy nghĩ của tôi mới thay đổi hoàn toàn. Yêu Faustine, tôi không còn sợ phiêu lưu đến những môi trường mới nữa.
Giờ theo Faustine tới Montpellier, tôi chỉ hơi ngại việc chưa quen khí hậu của Địa Trung Hải thôi. Mà không sao, tôi đã mua sẵn rất nhiều kính râm rồi”.

Scarpetta, bạn trai Philippe (Soyaux)

Laetitia Philippe là thủ môn của CLB Soyaux và từng có 4 trận giữ gôn cho ĐT nữ của Pháp. Cedric Scarpetta đã có 9 năm sánh đôi với Philippe.
Qua 9 năm làm bạn trai của nữ cầu thủ, Scarpetta đúc rút: “Việc trở thành nửa kia của nữ cầu thủ phức tạp hơn làm nửa kia của nam cầu thủ khá nhiều. Các bạn cứ tưởng tượng mà xem, nam cầu thủ thì không phải lo chuyện vướng bận sinh nở. Còn nữ cầu thủ về cơ bản cũng sẽ đến lúc thực hiện thiên chức làm mẹ. Tôi và Laetitia đã phải nhiều lần cân nhắc chuyện xem liệu cô ấy có nên xa sân cỏ một thời gian để sinh em bé hay không. Chuyện này không hề đơn giản chút nào. Nếu tạm xa sân cỏ một thời gian thì là thời điểm nào sẽ thích hợp. Nếu Laetitia nghỉ sinh em bé rồi thì sau đó liệu cô ấy sẽ phục hồi thế nào để có thể trở lại sân cỏ đây?

Scarpetta bảo yêu nữ cầu thủ khoái nhất  là xem bóng đá rất tiện lợi

Vấn đề phức tạp thứ hai nữa là hợp đồng của các nữ cầu thủ thường ngắn hạn hơn rất nhiều so với hợp đồng của nam cầu thủ. Do đó, việc chúng tôi thường xuyên phải thay đổi môi trường sống theo việc Laetitia thay đổi đội là điều mà chúng tôi phải thích nghi”.

Dù vậy, Scarpetta khẳng định nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ yêu Philippe. Scarpetta chia sẻ thêm: “Tôi rất mê bóng đá. Yêu nữ cầu thủ, ít ra tôi có thể xem bóng đá thoải mái mà không sợ bị cằn nhằn. Và khi bạn gái xem bóng đá cùng, tôi cũng không phải mất công giải thích về các thuật ngữ bóng đá”.

Thơm lây nhờ vợ làm cầu thủ
Ông xã Dariel của tiền đạo Le Sommer cho biết nhờ có vợ là cầu thủ nổi tiếng mà không ít lần anh được thơm lây. Có những trận đi cổ vũ vợ mà Dariel cũng được fan hâm mộ xin chữ ký. Những lần như thế Dariel đều thật thà mỉm cười phân bua: “Vợ tôi mới là ngôi sao chứ tôi có phải sao số gì đâu”.

Bố chồng càng dễ duyệt con dâu

Bạn trai Prigent của tiền vệ Robert bật mí bố của anh hồi trẻ cũng từng thi đấu bóng đá. Nên khi nghe con trai mình giới thiệu có bạn gái là nữ cầu thủ, bố của Prigent gật đầu duyệt con dâu tương lai ngay và luôn.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x