'Thiền sư' Haaland chưa thể cảm hóa được 'tay chơi' Grealish

HỒNG DUY
15:41 ngày 08-05-2023
Erling Haaland đang phá mọi kỷ lục của bóng đá Anh, dù chỉ mới có năm đầu chơi tại giải Ngoại hạng Anh. Sở dĩ cầu thủ này thành công như vậy là do anh tập trung hoàn toàn cho đam mê của mình là bóng đá, chứ không bị phân tâm bởi những thứ phù phiếm khác. Chỉ là anh không thể truyền “cảm hứng” đó cho đồng đội Jack Grealish.
'Thiền Sư' Haaland chưa thể  cảm hóa được 'tay chơi' Grealish

Jack Grealish quả quyết thế này, sau mỗi trận đấu anh sẽ tìm đến quán rượu, bar hoặc nhà hàng để giải tỏa tâm lý. Bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng của Man City tận hưởng cuộc sống thượng lưu, tiệc tùng ở Ibiza với những ông chủ hộp đêm như Wayne Lineker (em trai của cựu danh thủ Gary Lineker) và tham dự các chuyến du hí tới Las Vegas… Dù biết thói quen này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, và Haaland cũng đã lên tiếng khuyên bảo, nhưng tuyển thủ người Anh vẫn không thể thay đổi lối sống.

Chia sẻ với tờ Daily Mail, Grealish tâm sự: “Hãy nhìn Erling. Cậu ấy là cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy. Tư duy của cậu ấy là thứ mà bạn sẽ không bao giờ gặp được ở ai khác. Cậu ấy làm mọi thứ. Hồi phục trong phòng tập thể lực. Mười giờ điều trị mỗi ngày. Tắm nước đá. Ăn kiêng. Đó là lý do tại sao cậu ấy chơi tốt như vậy.

Nhưng tôi thề là tôi không thể làm thế. Chúng tôi có một tình bạn tuyệt vời, nhưng cậu ấy sẽ luôn chỉ vào tôi sau một trận đấu và nói: “Này, tối nay anh đừng ra ngoài tiệc tùng nhé”. Tôi bảo Haaland hãy đi ngâm mình trong bồn nước đá đi. Nhưng đó là chúng tôi. Hai người khác nhau nhưng đang làm tốt công việc được giao”.

Grealish vẫn là chính mình dù được Haaland khuyên nhủ bớt chơi bời

Grealish cũng tiết lộ một phần tính cách và thói quen của người bạn thân Haaland và vài thành viên khác trong đội Man City: “Haaland tắm quá lâu. Cậu ấy là người dùng phòng tắm lâu nhất đội. Trong khi đó, Ruben Dias lại dành nhiều thời gian nhất ở phòng gym”. 

Ngoài thói quen tắm lâu, Haaland thường xuyên bị bắt gặp đang gặm một củ cà rốt. Bên cạnh đó, cựu sao Dortmund còn có thói quen uống sinh tố sữa, rau chân vịt và cải xoăn. Đây là loại đồ uống Haaland gọi là thần dược.

Chế độ ăn uống khoa học cùng nỗ lực trong tập luyện đã giúp Haaland đạt đẳng cấp thế giới khi mới 22 tuổi. Anh vừa vượt qua Alan Shearer và Andy Cole để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League trong một mùa giải với 35 bàn, đồng thời cũng là cầu thủ đang chơi ở Premier League ghi bàn nhiều nhất trên mọi đấu trường trong một mùa (51 bàn). Chưa hết, Haaland còn thống trị các cuộc đua cá nhân như danh sách Vua phá lưới ở Ngoại hạng, Champions League và Chiếc giày Vàng châu Âu.

Haaland tiêu thụ 6.000 calo/ngày 

Trong một bộ phim tài liệu mang tên ‘Haaland: The Big Decision’, chân sút người Na Uy tiết lộ chế độ ăn uống của mình. Tính ra, Haaland có thể tiêu thụ đến 6.000 calo mỗi ngày (gấp đôi người thường). Haaland cân bằng chế độ ăn uống như món lasagne do chính bố anh chế biến. Haaland cũng rất thích ăn cá và từng mơ ước trở thành đầu bếp khi rời nhà để gia nhập Molde vào năm 16 tuổi.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x