WAGs đời đầu hiền lành nhưng thích 'ăn thịt cầu thủ'

ĐIỆP ANH
09:07 ngày 26-09-2020
Thực ra không phải đợi đến World Cup 2006, giới WAGs mới bắt đầu nổi đình nổi đám. Những nàng WAGs đời đầu đã chiếm sóng từ trước đó lâu rồi. Họ là những ai?
WAGs đời đầu hiền lành nhưng thích 'ăn thịt cầu thủ'

Đâu chỉ mình Victoria Beckham


Thường thì khi nói về những người đẹp tiên phong cho giới WAGs, người ta hay nghĩ ngay tới bà xã Victoria của David Beckham. Lần lại hồ sơ hậu trường bóng đá, hóa ra Victoria không phải thành viên duy nhất của nhóm nhạc Spice Girls đình đám một thời bén duyên với dân quần đùi áo số.

Emma Bunton cũng từng là WAGs. Emma và Victoria vốn chung nhóm Spice Girls nên rất thân thiết với nhau. Tới mức làm mối cho nhau. Chính Victoria cùng Beckham đã đứng ra mai mối Emma với cựu trung vệ Rio Ferdinand. 

Tiếc rằng đường tình giữa Emma và Ferdinand không bền như tơ duyên của vợ chồng Becks – Posh. Emma “đá cặp” với Ferdinand từ năm 1999, nhưng sang năm 2000 thì đường ai nấy đi. Có lẽ vì chuyện tình mai mối này đứt gánh quá sớm nên về sau người ta quên mất rằng Spice Girls có tới 2 thành viên làm WAGs.

Cũng vào thập niên 90 của thế kỷ trước, người đẹp dẫn chương trình cho kênh MTV, Davina McCall gây ồn ào với chuyện cặp kè cùng cựu sao Liverpool, Stan Collymore. Davina bén duyên Collymore ngay sau khi anh chuyển từ Liverpool sang Aston Villa năm 1997. 

Chuyện tình giữa Davina và Collymore không bền. Dù vậy, nó để lại ấn tượng sâu đậm nhất với Collymore. Trong tự truyện của mình, Collymore thú nhận một trong những điều đáng tiếc nhất trong đời anh là đánh mất tình yêu của Davina. Collymore tiếc nuối đáng ra anh đã có thể kết hôn với Davina, nếu như không có một phút dễ dãi “say nắng” một người đẹp khác.

Ulrika hồi còn hẹn hò với Collymore

Collymore hối tiếc vì đánh mất Davina. Còn một người đẹp khác lại hối tiếc vì đã từng yêu Collymore. Người đẹp tiếp theo được nhắc đến ở đây là ngôi sao truyền hình người Thụy Điển, Ulrika Johnson. Chuyện tình giữa Ulrika và Collymore kết thúc trong cay đắng dịp World Cup 1998. Ulrika bị Collymore “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” trong một quán bar ở Paris. Ulrika không chịu nổi thói vũ phu của Collymore.

Về sau trả lời phỏng vấn trên các mặt báo, Ulrika vẫn luôn tuyên bố: “Tôi không bao giờ tha thứ cho Collymore. Người khác chia tay nhau có thể vẫn giữ tình bạn với nhau. Nhưng với Collymore thì không bao giờ”.

Những cô nàng “sát cầu thủ”

Khái niệm người đẹp “sát cầu thủ” sau này được nhắc đến nhiều với những trường hợp các mỹ nhân lần lượt “đá cặp” với nhiều cầu thủ khác nhau. Những cô nàng nổi tiếng “sát cầu thủ” có thể kể đến Danielle Lloyd hay Imogen Thomas.

Tiền lệ “sát cầu thủ” thực ra đã được tạo ra từ trước đó rất lâu rồi. Điển hình phải kể đến trường hợp của Dani Behr. MC truyền hình tóc vàng bốc lửa này khiến Ryan Giggs say như điếu đổ hồi mới nổi lên ở Man United. Hồi đó, Giggs chưa đến nỗi đổ đốn, trăng hoa vô tội vạ như sau này. Chuyện tình giữa Dani và Giggs đứt gãnh giữa đường không phải vì Giggs lăng nhăng mà vì… Sir Alex Ferguson.

Số là Dani sống ở London còn Giggs sống ở Manchester. Việc di chuyển qua lại giữa Manchester và London để cặp kè với Dani ảnh hưởng không nhỏ tới việc tập luyện và thi đấu của Giggs. Chưa kể những thông tin ồn ào về hai người thường xuyên lên mặt báo. Để bảo vệ sự nghiệp thi đấu của học trò, Sir Alex đã tác động tới Giggs khiến anh chia tay Dani.

Dani Behr từng cặp với Ryan Giggs, Les Ferdinand và Mark Bosnich

Không phải buồn thương gì lâu, Dani ngả vào vòng tay chân sút Les Ferdinand. Lần này thì mới có yếu tố người thứ ba chen vào. Dani cay đắng “rút thẻ đỏ” với Les Ferdinand sau khi anh bị cánh paparazzi chộp được cảnh vào khách sạn với gái lạ.

Năm 2001, Dani bị thủ thành Mark Bosnich “bắt dính”. Dẫu vậy, đường tình trắc trở của Dani và giới cầu thủ vẫn tiếp tục long đong. Họ chỉ dính nhau được một năm mà thôi.

Một bồ cũ khác của Giggs là minh tinh Davinia Taylor cũng rất “sát cầu thủ”. Thậm chí độ “sát cầu thủ” của Davinia còn gắt hơn cả Dani. Ngoài chuyện hẹn hò với Giggs, Davinia không chỉ vắt vai thêm cuộc tình với cựu ngôi sao Liverpool, Jamie Redknapp.

Davinia vướng tin đồn “đánh cả cụm” ở Liverpool. Dù đã gắn mác bạn gái của Redknapp, Davinia bị đồn còn à ơi, đong đưa cả 2 đồng đội Robbie Fowler và Phil Babb của Redknapp. 

Chuyển khẩu trái tim từ cầu thủ sang HLV

Chia tay Collymore vì bị ám ảnh bởi thói vũ phu của anh, Ulrika cạch mặt giới cầu thủ. Dù vậy, đường tình duyên của bóng hồng người Thụy Điển này vẫn dính tới thế giới bóng đá. Về sau, cô từng có thời mặn nồng với cựu HLV Sven-Goran Eriksson của ĐT Anh.

“Sát” từ cầu thủ tới cò cầu thủ
Davinina Taylor yêu rất nhiều cầu thủ, từ Ryan Giggs tới Jamie Redknapp, Robbie Fowler, Phil Babb. Chỉ có điều những chuyện tình này đều chẳng dẫn tới đâu. Phải đến khi Davinia hẹn hò người đại diện cầu thủ Dave Garner, tình yêu mới đi tới hôn nhân. Davinia và Garner kết hôn vào năm 2003. Garner chính là một trong những người bạn thân thiết của Beckham.

XEM THÊM

Đại gia ganh tỵ khi Bayern 'sở hữu' giáo viên ngực bự giỏi yoga

Dung nhan cô nàng chuyên săn các ông bố mẫu mực ở La Liga

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x