Lữ đoàn 147 kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 5/7 tại Quảng Ninh, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 - Vùng 1 Hải Quân đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (5/7/1978 - 5/7/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Lữ đoàn 147 kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Đến dự buổi lễ có sự hiện diện của các đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng - Ủy viên Đảng ủy Quân chủng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết - Ủy viên Đảng ủy Quân chủng, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; Vũ Đức Hưởng - Phó bí thư thường trực thị ủy thị xã Quảng Yên; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nguyên cán bộ Quân chủng Hải quân, nguyên lãnh đạo Lữ đoàn 147; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Quân chủng Hải quân, các đơn vị lực lượng vũ trang; địa phương, đơn vị kết nghĩa, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Về phía Báo Bóng Đá, Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú và Phó Tổng biên tập Thạc Thị Thanh Thảo đến dự và chung vui với Lữ đoàn 147.

Lữ đoàn 147 kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba


Đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân,... đến dự buổi lễ kỷ niệm

Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nguyên cán bộ Quân chủng Hải quân, nguyên lãnh đạo Lữ đoàn 147 có mặt ở buổi lễ

Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú (thứ 2 từ trái sang) cùng Phó TBT Thạc Thị Thanh Thảo của Báo Bóng Đá đến chúc mừng và chung vui với Lữ đoàn 147

Trong diễn văn buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Kiền - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 147 nhấn mạnh trong 40 năm hình thành, phát triển, Lữ đoàn 147 đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo phía Đông Bắc của Tổ Quốc: 

“Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 được thành lập ngày 5/7/1978. Là đơn vị thuộc 1 trong 5 thành phần của Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 147 có nhiệm vụ cơ động chiến đấu và là lực lượng huấn luyện chiến đấu để bảo vệ tuyến đảo phía Đông Bắc của Tổ quốc. Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 147 sẽ nguyện ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện thêm nữa, đặc biệt là giáo dục cho cán bộ chiến sỹ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhất là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng cơ động chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo phía Đông Bắc của Tổ quốc và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác của Quân chủng Vùng giao cho, trong đó đặc biệt ở thời bình là nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng để ứng cứu giúp đỡ nhân dân khi có thiên tai, bão lũ xảy ra”.



Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Kiền - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 147 đọc diễn văn kỷ niệm

Trong niềm hân hoan phấn khởi kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Lữ đoàn, cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 147 rất vui mừng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu qủa cơn bão số 6 và chữa cháy rừng năm 2017. Đây là sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đối với cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn. Đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Quyết định tặng thưởng và huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ quyết thắng của Lữ đoàn.


Đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Quyết định tặng thưởng và huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ quyết thắng của Lữ đoàn

Nhân dịp này, đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng cũng đã có phát biểu động viên, cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn. Thêm vào đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã gửi thư khen tới cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 147 trong dịp kỷ niệm trang trọng này. Phát biểu đáp từ, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Doanh - Lữ đoàn trưởng xin hứa cán bộ, chiến sỹ lữ đoàn sẽ phát huy truyền thống trung thành dũng cảm, chủ động sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, ra quân quyết thắng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng phát biểu động viên, cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 147

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Doanh - Lữ đoàn trưởng 147 phát biểu đáp từ


Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Lữ đoàn 147 cũng là dịp để những cựu chiến binh có dịp tái ngộ, cùng nhau ôn lại kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày tháng sát cánh trong đơn vị thuộc Lữ đoàn. Với tư cách là chiến sỹ hải quân thuộc thế hệ đầu tiên của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Tổng Biên tập Báo Bóng Đá Nguyễn Văn Phú rất vui mừng và xúc động khi được gặp lại những người thủ trưởng cũ.


Đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân; Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; nguyên cán bộ Quân chủng Hải quân, nguyên lãnh đạo Lữ đoàn 147 chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Báo Bóng Đá

Tổng Biên tập Báo Bóng Đá Nguyễn Văn Phú vui mừng và xúc động khi được gặp lại những người thủ trưởng cũ

Đồng chí Đào Đỗ Chỉ (phải) là nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 473, tiểu đoàn mà Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú đã nhập ngũ vào năm 1978


“Tôi rất vui mừng khi trở về Lữ đoàn 147 với hai tư cách. Thứ nhất là Tổng biên tập Báo Bóng Đá - đơn vị kết nghĩa với Lữ đoàn trong công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thứ hai có một điều đặc biệt, ngày kỷ niệm 40 năm thành lập Lữ đoàn cũng là kỷ niệm 40 năm ngày tôi nhập ngũ. Khi quay trở về đây, tôi đã được gặp lại những thủ trưởng cũ của tôi và đặc biệt là bác Đào Đỗ Chỉ, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 473 - Tiểu đoàn mà tôi nhập ngũ vào năm 1978.

Tháng 2/1979, cả tiểu đoàn chúng tôi đã hành quân ra bến phà Chanh, sau đó lên tàu tăng cường ra đảo để bảo vệ vùng đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Đó là điều mà tôi rất vinh dự và cũng là kỷ niệm mà sau này tôi nhớ mãi. Tôi mong rằng thế hệ các cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ hôm nay của Lữ đoàn 147 nói chung và Tiểu đoàn 473 nói riêng phát huy được truyền thống của thế hệ đi trước, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy hiện đại, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới”.

Những hình ảnh nổi bật khác:












Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x