
U23 Việt Nam đã có trận hòa trước U23 Kuwait. Trận đấu này không phản ánh đúng cục diện trên sân và cũng không phải đến từ sự xuất sắc của đối thủ. Rõ ràng, U23 Việt Nam đã chủ động hơn trên mọi chỉ số chuyên môn, ngoại trừ số bàn thắng ghi được. Đó được coi là “cơn đau đầu” của HLV Đinh Hồng Vinh sau màn trình diễn đầu tiên của các học trò.
Thực tế như thống kê của thuyền trưởng U23 Việt Nam, Thanh Nhàn và đồng đội đã tung ra đến 27 cú dứt điểm về phía cầu môn của U23 Kuwait, trong đó có 6 pha trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng được ghi. Tiếc nuối khi U23 Việt Nam không gặp may mắn bởi 5 lần bóng tìm trúng xà ngang, cột dọc của khung thành đối phương. Đây có lẽ là con số kỷ lục cho một trận đấu để phản ánh sự “xui xẻo” của U23 Việt Nam.
Tuy vậy, U23 Việt Nam không thể than thân trách phận khi vận may không ủng hộ. Vận đen ấy có lẽ cũng đến từ sự thiếu tinh tế trong các pha hãm thành của các cầu thủ. Nói cách khác, khát vọng xuyên thủng lưới của đối phương khiến cho đôi chân của các tiền đạo U23 Việt Nam trở nên vội vàng, nôn nóng dẫn đến sự căn chỉnh chưa chính xác, chưa đảm bảo được độ lạnh lùng cần thiết trong các pha “ngắm bắn” nên các cơ hội ăn bàn cứ thế trôi qua một cách đáng tiếc.
Ở một chừng mực nào đó, HLV Đinh Hồng Vinh đã sử dụng tất cả các quân bài chủ lực trên hàng công của U23 Việt Nam. Những Quốc Việt, Lê Phát và Thanh Nhàn đã được đặt niềm tin ở đội hình xuất phát. Sau đó, những gương mặt có khả năng tạo đột biến khác như Văn Thuận, Ngọc Mỹ… được tung vào sân. Những sự điều chỉnh này đã có hiệu quả bằng bàn gỡ của Ngọc Mỹ. Nhìn toàn cục thì tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng của U23 Việt Nam so với cơ hội ăn bàn là rất thấp.
Tất nhiên, nhìn rõ vấn đề không phải để tạo áp lực cho các cầu thủ. Chắc chắn, HLV Đinh Hồng Vinh cũng đã chỉ ra những nhược điểm đã nhìn thấy trong trận đấu với U23 Kuwait để qua đó cải thiện nhằm chuẩn bị tốt hơn cho trận gặp U23 Philippines và xa hơn nữa là hành trình hướng đến tương lai. U23 Philippines cũng không mạnh hơn U23 Kuwait. Lối chơi của đại diện Đông Nam Á cũng có nhiều sơ hở, nhất là hệ thống phòng ngự. Vì thế, nếu cải thiện được khả năng dứt điểm, U23 Việt Nam đủ tự tin để giành trọn 3 điểm trước khi bước vào trận “chung kết bảng” với U23 Uzbekistan.

























