Barca đổi chiến lược mua sắm trong Hè 2020

HỒ ĐẮC
09:05 ngày 04-04-2020
Barca đang lên kế hoạch mua sắm mùa Hè 2020, với 5 mục tiêu cần phải tăng cường. Nhưng do tài chính gặp vấn đề vì dịch Covid-19 bùng phát, đội bóng xứ Catalunya sẽ phải thay đổi chiến lược trên thị trường chuyển nhượng.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

Trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây vài ngày trên báo Diario Sport, chủ tịch Josep Bartomeu của Barca khẳng định rằng, từ ngày 14/03 vừa qua, đội chủ sân Nou Camp không có bất kỳ khoản thu nhập nào. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 khiến các hoạt động bóng đá bị “đóng băng” đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của đội bóng xứ Catalunya. Theo tính toán, nếu La Liga mùa này không thể tiếp tục, Barca sẽ thiệt hại khoảng 160 triệu euro.

Mới đây, Barca cực chẳng đã phải đưa ra quyết định giảm 70% lương của các cầu thủ, để san sẻ với những bộ phận có nguy cơ phải nghỉ không lương. Trước tình hình khó khăn về tài chính do sự hoành hành của dịch Covid-19, lãnh đạo CLB buộc phải thay đổi chiến lược chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020.

Như đã biết, từ cách đây khá lâu, Barca đã xác định cần phải tăng cường 5 vị trí trong kỳ chuyển nhượng sắp tới gồm 1 hậu vệ phải, 1 trung vệ, 1 tiền vệ và đặc biệt là 2 tiền đạo với những cái tên đã được xác định là Neymar (PSG) và Lautaro Martinez (Inter). Để hoàn thành kế hoạch mua sắm, lãnh đạo CLB dự tính phải “bơm” thêm khoảng 140 triệu euro vào ngân sách mua sắm mùa Hè 2020.

Nhưng với tình hình tài chính hiện giờ, việc bổ sung 140 triệu euro vào ngân sách mua sắm của Barca mùa Hè 2020 là không khả thi. Theo chia sẻ của chủ tịch Bartomeu, bước đầu, đội bóng xứ Catalunya sẽ chủ động trao đổi cầu thủ với các đội bóng khác trong mùa Hè 2020 để giảm thiểu chi phí mua sắm. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những biện pháp được đưa ra.

Barca cắt giảm các thương vụ khác để dồn sức mua bộ đôi tiền đạo Neymar và Lautaro Martinez vào Hè 2020

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Diario Sport, ông Bartomeu vẫn khẳng định ưu tiên mua 2 tiền đạo Neymar và Lautaro Martinez. Chủ tịch của Barca tuyên bố, dù khó khăn, nhưng lãnh đạo CLB vẫn muốn dốc hết tài lực để đưa về Nou Camp những cầu thủ xuất sắc nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Inter không muốn nhả Lautaro. Nếu muốn có tiền đạo người Argentina, Barca sẽ phải chi đủ 111 triệu euro để giải phóng hợp đồng của chân sút 22 tuổi này. Còn Neymar đã được PSG mua về từ chính Barca trong mùa Hè 2017 với giá 222 triệu euro. Họ chắc chắn không muốn bị lỗ quá nặng nếu có ý định bán tuyển thủ Brazil.

Với số tiền quá lớn phải chi nếu quyết tâm mua cả Neymar lẫn Lautaro, Barca đang tính tới việc giảm chi phí đầu tư vào 3 mục tiêu còn lại (1 hậu vệ phải, 1 trung vệ và 1 tiền vệ). Cụ thể, họ sẽ tìm cách ký hợp đồng với các cầu thủ dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó, Barca đã từng nhắm đến một vài mục tiêu sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng hiện tại trong mùa Hè 2020, đáng chú ý là cầu thủ chạy cánh Willian (Chelsea).

Một lựa chọn khác cũng được Barca ưu tiên trong phiên chợ Hè 2020 là những cầu thủ chỉ còn thời hạn 1 năm  hợp đồng với đội bóng chủ quản. Với những trường hợp này, đội bóng xứ Catalunya có thể ép giá để mua với giá rẻ. Trong những cầu thủ thuộc diện như thế, hậu vệ David Alaba (Bayern Munich) đang là mục tiêu hàng đầu của nhà ĐKVĐ La Liga.

Tóm lại, Barca vẫn muốn mua 5 cầu thủ. Nhưng họ chỉ tập trung tài lực cho 2 mục tiêu là Neymar và Lautaro. Còn lại, đội bóng xứ Catalunya sẽ tính đến những phương án khác như trao đổi cầu thủ, ký hợp đồng dưới dạng chuyển nhượng tự do hoặc mua với giá siêu rẻ.

Barca có thể mua Neymar với giá rẻ
PSG chắc chắn không muốn bán Neymar với giá dưới 200 triệu euro. Nhưng Barca vẫn có thể giành được chữ ký của tuyển thủ Brazil trong mùa Hè 2020 với giá rẻ. Để được như vậy, họ sẽ vin vào điều 17 luật chuyển nhượng của FIFA. Điều luật này quy định, cầu thủ đã thi đấu 3 năm cho 1 CLB (thời hạn ký hợp đồng trước năm 28 tuổi) có thể mua lại phần còn lại của hợp đồng. Đến Hè này, Neymar tròn 3 năm khoác áo PSG. Như vậy, Barca chỉ cần phải chi tiền cho tuyển thủ Brazil mua lại 2 năm hợp đồng còn lại với PSG.

273 - Barca đã chi 273 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, trong đó phi vụ đắt giá nhất là vụ mua lại hợp đồng của tiền đạo Antoine Griezmann từ Atletico với giá 120 triệu euro.

XEM THÊM

Messi đã nóng và sẽ cùng Xavi, Puyol, Cruyff làm sạch Barca

Barca vạch lộ trình hoàn hảo cho 'người kế nhiệm Messi'

Barca chơi lớn khi tính đổi Griezmann lấy Neymar

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • HLV Setien sẽ dùng Pedri ở mùa tới HLV Setien sẽ dùng Pedri ở mùa tới

    Mặc dù cả hệ thống bóng đá Tây Ban Nha đang phải dừng hoạt động bởi đại dịch Covid-19, nhưng Barca vẫn triển khai những kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Theo đó, BHL của đội bóng này dự tính sẽ đôn Pedri lên chơi ở đội 1 chứ không để lãng phí tài năng của tiền vệ 17 tuổi này ở đội trẻ.

  • Zidane triệu tập toàn đội Real họp qua video call Zidane triệu tập toàn đội Real họp qua video call

    Các cầu thủ của Real Madrid không gặp mặt nhau trong 3 tuần, nhưng họ đã liên kết với nhau qua một cuộc gọi video được thực hiện bởi HLV Zinedine Zidane hôm thứ Sáu (3/4).

  • Messi đã nóng và sẽ cùng Xavi, Puyol, Cruyff làm sạch Barca Messi đã nóng và sẽ cùng Xavi, Puyol, Cruyff làm sạch Barca

    Nội chiến là điều có thể cảm nhận rõ tại Barcelona lúc này với một bên là dàn cầu thủ đương thời và cựu ngôi sao, đứng đầu bởi Lionel Messi và một bên là những quan chức của BLĐ, đứng đầu bởi chủ tịch Josep Bartomeu.

  • Mbappe gần ngay trước mắt, xa tận chân trời với Real Mbappe gần ngay trước mắt, xa tận chân trời với Real

    Trong kế hoạch tái thiết hàng công mùa tới, Kylian Mbappe là cái tên đứng đầu danh sách của Real Madrid nhưng để chiêu mộ tiền đạo người Pháp là cả bài toán gian nan.

  • Rodrygo: Trên con đường theo bước và thoát khỏi cái bóng tiền nhân Rodrygo: Trên con đường theo bước và thoát khỏi cái bóng tiền nhân

    Nổi lên như một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Brazil cũng như Real Madrid, Rodrygo đang đi trên con đường của những tiền nhân vĩ đại và thoát ra khỏi cái bóng của họ.

  • Các CLB La Liga muốn tập luyện trở lại Các CLB La Liga muốn tập luyện trở lại

    BTC La Liga đã xác nhận thông tin về việc các CLB muốn chủ động nối lại việc tập luyện cho các cầu thủ trong mùa dịch. Do tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các trận đấu tại giải đấu cao nhất ở xứ bò tót đã phải tạm hoãn từ ngày 12/3 vừa qua và hiện vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể để diễn ra trở lại.

  • Barca vạch lộ trình hoàn hảo cho 'người kế nhiệm Messi' Barca vạch lộ trình hoàn hảo cho 'người kế nhiệm Messi'

    Tài năng trẻ Pedri hiện đang được Barca lên một kế hoạch hoàn hảo để phát triển đúng lộ trình và có thể tiếp bước siêu sao Lionel Messi trong tương lai.

  • Cầu thủ Atletico đồng ý giảm 70% lương để hỗ trợ 430 nhân viên Cầu thủ Atletico đồng ý giảm 70% lương để hỗ trợ 430 nhân viên

    Các cầu thủ của Atletico Madrid đã đồng ý giảm 70% tiền lương của mình để giúp 430 nhân viên của CLB không bị giảm lương do ảnh hưởng của Covid-19.

  • Barca chơi lớn khi tính đổi Griezmann lấy Neymar Barca chơi lớn khi tính đổi Griezmann lấy Neymar

    Barcelona vẫn giữ nguyên ý đồ đưa Neymar quay trở lại sân Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng sắp tới với con bài tẩy lần này mang tên Antoine Griezmann.

  • James Rodriguez, Galactico nay thành kẻ bỏ đi James Rodriguez, Galactico nay thành kẻ bỏ đi

    James Rodriguez chắc chắn rời Real Madrid trong mùa Hè này, kết thúc quãng thời gian mòn mỏi trên băng ghế dự bị. Nhiều Madridista hẳn sẽ tự hỏi, làm thế nào một Galactico lại thất bại thảm hại sau 6 năm ở Bernabeu?

  • Tầm quan trọng của dữ liệu và cuộc cách mạng số hoá tại La Liga Tầm quan trọng của dữ liệu và cuộc cách mạng số hoá tại La Liga

    Atletico Madrid, Barcelona và Sevilla đang là những CLB hàng đầu của La Liga trong việc sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu để xác định các hoạt động trong và ngoài sân cỏ. Phần mềm Mediacoach với khả năng cung cấp dữ liệu trận đấu ở thời gian thực đã trở thành công cụ hữu ích cho các CLB ở La Liga.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x