
Trong một mùa giải phải thi đấu với mật độ 3 ngày/trận, việc có hai cầu thủ đủ khả năng đảm nhiệm cho mỗi vị trí trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng. Lịch thi đấu dày đặc không chỉ khiến các cầu thủ đối mặt với nguy cơ quá tải và chấn thương, mà còn khiến án treo giò có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tham vọng giành những danh hiệu lớn. Barca hiểu rõ điều đó nên đã tập trung cải thiện chiều sâu đội hình trong mùa hè vừa qua.
Số phút thi đấu của các cầu thủ Barca từ đầu mùa phần nào phản ánh cách Flick quản lý nguồn lực nhân sự hiện tại của Blaugrana. Joan Garcia dẫn đầu với 450 phút, tiếp theo là Lamine Yamal với 425 phút, Raphinha 390 phút, Xavi Espart 360 phút, Pedri 351 phút, Cubarsi 332 phút và Fermin 300 phút. Phía sau còn có Christensen, Anthony Gordon, Gerard Martin, Marc Bernal, Kounde, Dani Olmo, Eric Garcia, Rodri, Adeyemi, Joao Cancelo, Gavi, Gabriel Jesus và Hamza.
Trong khi đó, Livakovic, Szczesny, Balde, Frenkie de Jong, Roony và Bisiwu chưa có phút thi đấu nào. Dù vậy, danh sách này cũng cho thấy Flick đang có nhiều lựa chọn để xoay tua mà không làm suy giảm đáng kể chất lượng đội hình.
Trên hàng công, Barca chia tay Lewandowski và Ferran Torres nhưng đưa Gabriel Jesus về thay thế, đồng thời dùng Raphinha trong vai trò số 9. Cho tới lúc này, sức mạnh của Barca ở khu vực này chưa cho thấy dấu hiệu suy giảm. Gabriel Jesus mới chỉ thi đấu 16 phút nhưng đã bắt đầu cho thấy tiềm năng trở thành phương án dự phòng chất lượng.

Rashford không được giữ lại, nhưng Barca đã bổ sung Anthony Gordon và Adeyemi. Đây có lẽ là vị trí được tăng cường mạnh nhất so với những mùa giải trước. Ở tuyến giữa, Rodri đến thay Casado, trong khi hàng thủ cũng được làm mới với sự trở lại của Cancelo và sự trưởng thành của Espart trong đội một sau khi Araujo ra đi.
Flick đặc biệt có nhiều lựa chọn ở hàng thủ nhờ những cầu thủ có thể chơi đa năng như Cancelo, Eric Garcia, Kounde và Gerard Martin. Trong trận gặp Feyenoord, Eric Garcia, Gerard Martin, Espart, Gordon và Fermin Lopez được nghỉ ngơi, nhưng khi Kounde, Christensen, Cancelo, Adeyemi và Olmo vào sân, Barca vẫn duy trì được sức mạnh và giành chiến thắng thuyết phục.
Điểm đáng lo duy nhất nằm ở Lamine Yamal. Sau chấn thương của Roony, Barca gần như không còn một phương án thay thế tự nhiên đủ tin cậy để giúp tài năng trẻ người Tây Ban Nha nghỉ ngơi. Đây là vấn đề Flick cần tính toán bởi Yamal đang phải đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công.
Dẫu vậy, chiều sâu đội hình vẫn đang là một trong những điểm mạnh lớn nhất của Barca. Raphinha có thể tỏa sáng ở vị trí trung phong, Gabriel Jesus sẵn sàng trở thành quân bài dự bị đẳng cấp, còn tuyến giữa được đánh giá là một trong những hàng tiền vệ mạnh nhất châu Âu. Đáng chú ý, Barca vẫn còn Balde và Frenkie de Jong, những cầu thủ hiện chưa thể đóng góp vì những lý do khác nhau.
Nếu Flick tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn lực này, chiều sâu đội hình có thể trở thành chìa khóa giúp Barca thực hiện tham vọng tiến sâu và cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch Champions League.




















