Trong số các cầu thủ có đóng góp lớn cho cú đúp vô địch La Liga và Champions League của Real Madrid ở mùa giải vừa rồi, các sản phẩm của lò đào tạo trẻ La Fabrica vô cùng nhạt nhòa. Ngoài hai hậu vệ Dani Carvajal và Nacho ít nhiều được ghi nhận, còn lại không có cầu thủ “cây nhà lá vườn” nào của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cạnh tranh nổi một suất trong đội hình chính.
Có vẻ như “bụt chùa nhà mất thiêng”, các cầu thủ xuất thân từ La Fabrica không có duyên ở đội hình 1 của Real Madrid, dù không ít người từng được HLV Carlo Ancelotti cũng như người tiền nhiệm Zinedine Zidane ra sức tạo điều kiện. Những cầu thủ được đào tạo tại chỗ được đôn lên từ RM Castilla trong thời gian qua như hậu vệ Miguel Gutierrez hay các tiền vệ Antonio Blanco và Sergio Arribas ngày càng đuối dần khi phải cố bắt kịp các đàn anh.
Trong nhiệm kỳ đầu làm chủ tịch ở Bernabeu, ông Florentino Perez đã phát triển Real Madrid theo chính sách “Zidanes y Pavones”. Nghĩa là kết hợp giữa mua về các ngôi sao và những cầu thủ trẻ được đào tạo tại chỗ. Trong đó, trung vệ Francisco Pavon là cái tên được chọn làm đại diện cho vế cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ sau, cách làm bóng đá của “Bố già” có ít nhiều thay đổi, dẫn đến tình trạng thất thế của các sản phẩm La Fabrica.
Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, Real Madrid rất chú trọng phát triển bóng đá trẻ. Tuy nhiên, CLB Hoàng gia không phải tự đào tạo mà chủ yếu lùng mua về những tài năng trẻ đã tạo được tiếng vang để “phát triển nóng”. Họ đã từng thất bại với các bản hợp đồng như Sergio Canales, Martin Odegaard hay Dani Ceballos, người đang phải tìm bến đỗ mới do không cạnh tranh được suất chính trong đội hình 1.
Nhưng nhìn chung, Real Madrid được đánh giá là thành công với chính sách “phát triển nóng” bằng cách tìm mua cầu thủ trẻ đã khẳng định được tài năng. Có thể kể đến những cầu thủ thuộc diện này đã và đang đóng góp rất nhiều vào thành tích thi đấu của đội bóng Hoàng gia như Casemiro, Vinicius Jr, Rodrygo Goes, Federico Valverde hay trường hợp gần đây nhất là tiền vệ Eduardo Camavinga. Trong đó, Casemiro đã góp công lớn giúp Real Madrid giành 5 chức vô địch Champions League và 3 chức vô địch La Liga trong thời gian gần đây.
Chính sách “phát triển nóng” của chủ tịch Florentino Perez đã ít nhiều tác động đến các sản phẩm của lò đào tạo La Fabrica. Nó khiến nhiều tài năng trẻ do Real Madrid tự đào tạo sớm bị “chột” hoặc không có đủ sự kiên nhẫn chờ đợi dẫn đến việc phải tìm cơ hội ở những đội bóng khác như trường hợp của tiền đạo Raul de Tomas (chân sút chủ lực của Espanyol mùa trước) hay hậu vệ phải Achraf Hakimi (từng thi đấu thành công trong màu áo của Dortmund và hiện đang chơi cho PSG).
Tất nhiên, cũng không thể phủ nhận thực tế rằng, chất lượng đầu ra của La Fabrica trong khoảng một thập kỷ gần đây không thực sự tốt. Đã nhiều năm nay, lò đào tạo trẻ của Real Madrid không trình làng được cầu thủ nào có khả năng xuất chúng, có thể tiệm cận được với đẳng cấp của thủ môn Iker Casillas hay tiền đạo Raul Gonzalez trước đây.
Real đầu tư mạnh vào bóng đá trẻ
Real Madrid vừa ký hợp đồng với 7 cầu thủ trẻ. Tất cả đều sinh năm 2006. Họ đã được tuyển sau rất nhiều khâu chọn lọc và được bổ sung vào các tuyến trẻ của Real Madrid. 7 cầu thủ này được chủ tịch Florentino Perez xác định là tương lai của đội bóng Hoàng gia. Họ được kỳ vọng sẽ giống như lứa cầu thủ 1992 của Man United với những ngôi sao đã làm rạng danh “Quỷ đỏ” dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson như Ryan Giggs, David Becham, Nicky Butt…
21 - Juanmi Latasa sẽ có tên trong danh sách tập huấn của Real Madrid mùa Hè năm nay. Ở tuổi 21, cầu thủ này rất có tiềm năng và hoàn toàn có khả năng tiếp quản vị trí của Karim Benzema trong tương lai.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn