Từ đầu mùa giải 2025/26 này, Gallagher mới chỉ có vỏn vẹn 150 phút thi đấu, sau 4 trận. Sự xuất hiện của tân binh Johnny Cardoso cùng sự cạnh tranh khốc liệt từ Thiago Almada, Alex Baena và Pablo Barrios khiến cầu thủ người Anh ngày càng mất dần vai trò. Trận đấu nổi bật nhất của Gallagher là ở Champions League trước Liverpool (thua 2-3), nhưng anh cũng chỉ trụ lại trên sân được khoảng một giờ trước khi bị thay ra.
Tình cảnh hiện tại khiến Gallagher cảm thấy bất an. Anh không muốn rủi ro trong mùa giải diễn ra trước thềm World Cup 2026. Nếu không được ra sân thường xuyên, anh khó có cơ hội cạnh tranh suất dự tuyển Anh. Đó là lý do dù vừa ghi bàn giúp Atletico có được 1 điểm trên sân của Mallorca, Gallagher vẫn nghiêm túc cân nhắc khả năng rời thành Madrid ngay trong tháng 1 tới.
Gallagher vốn không thiếu người theo đuổi, đặc biệt là từ Premier League. Cả đội bóng cũ Crystal Palace của anh lẫn Man United, Newcastle, Tottenham và Everton đều đã nhập cuộc. Trong số này, Tottenham và MU được xem là những bến đỗ tiềm năng nhất. Gallagher được cho là sẽ ưu tiên các CLB có suất tham dự cúp châu Âu, nhưng nếu nhận được một đề nghị hợp lý về mặt tài chính thì anh vẫn sẵn sàng cân nhắc gia nhập một CLB không đáp ứng được tiêu chí ấy.
Khả năng Gallagher rời Atletico theo dạng cho mượn trong nửa sau của mùa giải đang được đánh giá cao. Điều này sẽ giúp anh duy trì thể lực, nhịp độ thi đấu và nuôi hy vọng dự World Cup 2026. Về phần Atletico, họ cũng có thể tính toán những phương án lâu dài nếu nhận được đề nghị chuyển nhượng hấp dẫn.
Tháng 1/2026 hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quan trọng với sự nghiệp của Gallagher. Ở lại Atletico đồng nghĩa tiếp tục đánh cược với số phút ít ỏi, còn trở lại Premier League sẽ giúp anh tìm lại vị thế và phong độ vốn có. Tương lai của tiền vệ người Anh đang nằm ở quyết định sắp tới, giữa khát vọng khẳng định bản thân tại Tây Ban Nha và cơ hội hồi sinh sự nghiệp ở quê nhà.