Atletico đang xếp thứ 13 tại La Liga. Sau 2 vòng đấu, thành tích của họ là 1 hòa và 1 thua. Đáng chú ý, cả hai đối thủ khiến thầy trò HLV Diego Simeone bị mất điểm đều không mạnh. Elche - đội vừa cầm hòa 1-1 nửa đỏ trắng thành Madrid - chỉ là đội vừa mới giành quyền thăng hạng La Liga. Còn Espanyol - đội đã ngược dòng thắng Atletico 2-1 ở vòng đấu thứ nhất - thường xuyên bị đe dọa tụt hạng ở mùa trước.
Đã có một sự thất vọng không hề nhẹ từ các CĐV dành cho những màn thể hiện tồi tệ của thầy trò HLV Diego Simeone ở 2 vòng đấu vừa qua. Đặc biệt, trong suốt quãng thời gian nửa cuối hiệp 2 của trận đấu với Elche cách đây vài ngày, trên khán đại sân Metropolitano đã liên tục xuất hiện những tiếng hô vàng “Diego Simeone, hãy cút xéo đi!”. Có cảm nhận rằng, sự kiên nhẫn mà các fan của Atletico dành cho chiến lược gia người Argentina đã cạn.
Đã hơn 1 thập kỷ qua, Atletico chưa từng khởi đầu tệ đến như vậy ở La Liga. Lần gần nhất nửa đỏ trắng thành Madrid “dạo đầu” kém cỏi đến như vậy chính là ở mùa giải 2011/12 - mùa bóng mà HLV Gregorio Manzano sau đó bị bay ghế giữa chừng để nhường lại cương vị cho chính Diego Simeone. Cụ thể, ở trận ra quân tại La Liga cách đây 14 năm, nửa đỏ trắng thành Madrid bị đội khách Osasuna cầm hòa không bàn thắng, tiếp đó họ thua chủ nhà Valencia 0-1.
Vấn đề nằm ở chỗ, Atletico đang sở hữu lực lượng rất mạnh. Ở từng vị trí, họ đều có những ngôi sao đình đám. Chẳng hạn trên hàng công, ông Simeone có Julian Alvarez, Antoine Grinezmann và Alexander Sorloth. Ở tuyến giữa, chiến lược gia người Argentina có Koke, Conor Gallagher... Còn xét trong hệ thống phòng ngự, thủ môn Jan Oblak luôn là nỗi khát thèm của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu, trong khi phía trước mặt anh, trung vệ Robin Le Normand cũng là nhà đương kim vô địch châu Âu.
Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây (trong đó phiên chợ Hè 2025 chưa khép lại), Atletico đã đầu tư 363 triệu euro để HLV Diego Simeone tăng cường lực lượng. Rất nhiều ngôi sao đã lần lượt cập bến Metropolitano để bồi đắp tham vọng bá vương của nửa đỏ trắng thành Madrid. Nhưng Atletico ngày càng mất chất và “phú quý giật lùi”. Họ thi đấu thiếu bản sắc, thiếu quyết tâm và thiếu cả sự chắc chắn - phẩm chất vốn luôn được ca ngợi trong hơn 1 thập kỷ tính từ thời điểm Simeone được bổ nhiệm thay thế Manzano.
Những phản ứng gay gắt từ các CĐV trên khán đài dành cho màn trình diễn của thầy trò HLV Diego Simeone trong trận hòa 1-1 trước đội khách Elche gần đây đã trở nên khá quen thuộc. Còn nhớ ở mùa giải trước, từng không ít lần, các fan của Atletico bày tỏ sự giận giữ trước phong độ kém cỏi của đội nhà bằng cách hô vang khẩu hiệu đòi CLB “trảm tướng”. Theo truyền thông xứ sở bò tót, Simeone khi đó đã tự ái. Ông từng gặp ban lãnh đạo bày tỏ nguyện vọng ra đi trong mùa Hè năm 2025, nhưng được thuyết phục để tiếp tục ở lại dẫn dắt Atletico.
Diego Simeone có công rất lớn biến Atletico thành một “ông lớn” ở Tây Ban Nha. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Argentina, Atletico đã 2 lần vô địch La Liga, 1 lần giành Cúp Nhà Vua và 2 lần vào đến trận chung kết UEFA Champions League. Tuy nhiên, những kết quả kém cỏi của nửa đỏ trắng thành Madrid gần đây là không thể biện minh. Có lẽ lãnh đạo CLB nên cân nhắc, đã đến lúc Atletico cần một tướng mới để thoát khỏi tình trạng trì trệ như hiện nay.