Courtois & cơn ác mộng 'Joe Hart người Bỉ' từ khi tới Real

Trung Nghĩa
15:15 ngày 07-09-2019
Thibaut Courtois từng đươc coi là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới khi anh giành Găng tay vàng tại World Cup 2018. Tuy nhiên kể từ khi tới Real Madrid, người ta chỉ gọi anh là "Joe Hart người Bỉ".
Courtois & cơn ác mộng 'Joe Hart người Bỉ' từ khi tới Real
Khi Keylor Navas chuyển sang PSG, chiếc áo số 1 của Real chỉ được bỏ trống trong thời gian ngắn. Nhưng nó không được trao cho Courtois mà là Alphonse Areola, người vừa chuyển tới theo chiều ngược lại với Navas.

Không nhiều người tỏ ra thắc mắc về vấn đề này. Đối với họ, việc Courtois vẫn khoác áo số 13 là điều phù hợp. Thủ thành người Bỉ vẫn thường chọn số áo này ở các CLB từ Atletico Madrid, Chelsea và giờ là Real.

Tuy nhiên việc Courtois không được trao áo số 1 mang ý nghĩa nhiều hơn chỉ là những số áo thông thường. Bước vào mùa giải thứ hai tại sân Bernabeu, anh vẫn chưa chứng tỏ mình xứng đáng được trao chiếc áo số 1.

Courtois đã để thủng lưới trong 11 trận đấu tại La Liga gần nhất, chuỗi trận không giữ sạch lưới dài nhất trong sự nghiệp của anh. Và trong 11 trận đấu này, số bàn thua của Real lên tới con số 16.

Courtois từng được bầu là Thủ thành xuất sắc nhất thế giới của FIFA 2018
Courtois từng được bầu là Thủ thành xuất sắc nhất thế giới của FIFA 2018

Đó là một màn trình diễn mà người hâm mộ tại Real không hề mong đợi. Họ đang mất dần kiên nhẫn với người được coi là thủ thành tốt nhất thế giới khi mới tới. 

Tại World Cup 2018 ở Nga, Courtois đã có màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất. 27 pha cứu thua cùng 3 trận giữ sạch lưới cả giải đấu giúp anh giành giải Găng tay vàng danh giá cũng như giúp Bỉ giành vị trí Đệ tam anh hào thế giới.

Trước đó, Courtois cũng từng giành Găng tay vàng tại Premier League 2016/17, Zamorra (giải thưởng dành cho thủ môn để thủng lưới ít nhất mùa) 2013 và 2014 tại La Liga.

Courtois được đưa về để thay thế một Keylor Navas là người hùng giúp Kền kền trắng 3 lần liên tiếp vô địch Champions League. Danh tiếng lẫy lừng và thành công đặc biệt trong năm 2018 giúp anh xứng đáng với kỳ vọng đó.

Tuy nhiên, tất cả những gì anh thể hiện lại bị so sánh như một "Joe Hart người Bỉ", tức một thủ môn luôn mắc những sai lầm đáng trách và làm nền cho các siêu phẩm của đối thủ.

Nhưng anh đã sa sút không phanh kể từ khi tới Real
Nhưng anh đã sa sút không phanh kể từ khi tới Real

Mặc dù thực tế là Real đang trải qua giai đoạn sa sút và Courtois không phải là người duy nhất gây thất vọng nhưng với tư cách thủ môn xuất sắc nhất thế giới 2018, anh không nên để mình tệ đến như vậy.

Trong 30 lầm ra sân ở La Liga cho đến nay cho Real, thủ thành 27 tuổi đã để thủng lưới tới 40 bàn, chỉ giữ sạch lưới 8 trận và có tỷ lệ cứu thua 65%. Trong khi đó, tỷ lệ cứu thua của anh tại Chelsea và Atletico lần lượt là 70 và 72%.

Trên tất cả các đấu trường mùa trước, Courtois đã để thủng lưới trung bình 1,37 bàn mỗi trận, kém quá xa so với tỷ lệ 0,81 bàn thua mỗi trận khi anh còn thi đấu dưới trướng của Diego Simeone tại Atletico.

Màn trình diễn tệ hại của anh đơn giản là không đủ để nhận được sự tin tưởng của HLV Zinedine Zidane. "Tôi thích Keylo nhưng cũng đánh giá cao Courtois", Zidane nói hồi tháng 3/2019 khi để Navas bắt chính thay vì Courtois trong trận đấu với Celta Vigo.

"Thibaut đã cho thấy anh ấy là một thủ môn tuyệt vời nhưng tôi muốn Keylor cũng cảm thấy mình quan trọng. Madrid cần 2, 3 hay thậm chí là 4 thủ môn giỏi. Bạn không thể đua tranh nhiều mặt trận chỉ với một thủ môn xuất sắc".

Nếu không cải thiện phong độ, Courtois sẽ phải đối diện với việc phải ngồi dự bị
Nếu không cải thiện phong độ, Courtois sẽ phải đối diện với việc phải ngồi dự bị

Mùa giải 2019/20, dù Navas đã chuyển sang PSG nhưng Courtois vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt tới từ tân binh Alphonse Areola. Thủ thành người Pháp không tới để làm dự bị khi anh đang cần thể hiện để cạnh tranh suất bắt chính ở ĐT Pháp.

Areola từng gây ấn tượng tại Villarreal và là người đã cướp vị trí bắt chính của thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon tại PSG mùa giải trước. Ngay sau khi chuyển tới Real, anh sẵn sàng làm điều tương tự nếu Courtois tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi.

Trước đó, Courtois từng lớn tiếng tuyên bố trước mùa giải: "Tôi nghĩ vị trí số 1 tại Real đã rõ ràng. Tôi đang cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ thời gian qua. Vào cuối mùa Hè năm ngoái, tỷ lệ mỡ trên cơ thể tôi là 8,8% và mùa Hè này đã giảm xuống chỉ còn 8,1%".

Nếu như chỉ đơn giản là giảm béo, Courtois không thể thuyết phục được Zidane trao suất bắt chính cho anh một cách chính thức. Điều ông cần là những màn trình diễn ở trên sân. Nếu không cho thấy những tiến bộ, Courtois hoàn toàn có thể phải làm quen dần với băng ghế dự bị.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x