Với 5 triệu euro, bạn có thể mua về 7 cầu thủ cho một CLB ưu tú không? Câu trả lời có vẻ hiển nhiên là "Không". Bạn có thể ký hợp đồng với một cầu thủ bóng đá tuyệt vời chơi ở hầu hết mọi vị trí trên sân với giá 5 triệu euro không? Cũng không thể, theo nghĩa đen.
Trừ khi bạn tìm thấy một viên kim cương. Và đó là những gì Real Madrid đã tìm thấy khi họ ký hợp đồng với Federico Valverde vào năm 2016, khi cầu thủ người Uruguay đang chơi ở giải vô địch U17 Nam Mỹ. Phải đến khi tròn 18 tuổi, Valverde mới đến đội Castilla, nơi anh chỉ ở lại một mùa giải trước khi được cho Deportivo La Coruna mượn vào mùa giải 2017/18.
Bản hợp đồng cho mượn tại sân Riazor không thành công như Real Madrid mong đợi, nhưng anh đã trở lại Bernabeu vì Zinedine Zidane đã phải lòng Valverde từ lâu. Bảy năm sau, Valverde là một trong những quân bài quan trọng nhất của Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti, một trụ cột của đội bóng.
Ánh đèn sân khấu vẫn đổ dồn vào 4 tiền đạo ngôi sao, nhưng Valverde luôn ở đó để lấp đầy mọi khoảng trống. Ở Bernabeu, khi Dani Carvajal và Lucas Vazquez lần lượt chấn thương, Valverde thậm chí thủ vai hậu vệ phải, một vị trí không xa lạ với anh, vì anh đã chơi tới 9 trận với vai trò này.
Anh luôn tròn vai trong những tình huống khẩn cấp, như chính HLV Ancelotti đã định nghĩa trước chuyến viếng thăm Etihad. “Sau Carvajal và Lucas, với tôi, Valverde là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới", ông bình luận. Phong độ của anh trong trận thắng Man City đã xứng đáng với lời khen ngợi của Carletto.
Vị trí tiền đạo cánh phải cũng không có gì xa lạ đối với Valverde, người cũng đã chơi ở cánh bên đó. Valverde đã chơi ở vị trí số 7 trong 32 lần. Từ vị trí đó, anh đã kiến tạo cho Vinicius ghi bàn ấn định chiến thắng trước Liverpool tại Paris năm 2022.
Tuy nhiên, Valverde là một tiền vệ, không phải cầu thủ chạy cánh hay hậu vệ cánh. Và chính ở vị trí này, anh đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình, đến mức 5 triệu euro vào năm 2016 đã tăng vọt lên 130 triệu euro ngày nay theo định giá của Transfermarkt.
Trên thực tế, anh vô giá, bởi vì Valverde cũng có khả năng thực hiện các chức năng khác nhau ở hàng tiền vệ. Anh có thể chạy cánh phải, có thể là tiền vệ trụ, có thể là tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ trung tâm, vị trí yêu thích của anh, nơi anh ấy đã phát triển phần lớn sự nghiệp của mình tại Madrid sau nhiều năm học hỏi từ bậc thầy vĩ đại của vị trí này là Toni Kroos.
Anh thậm chí còn chơi một trận ở vị trí tiền vệ lệch trái. Và không phải bất kỳ trận đấu nào, mà là trận ra mắt giải đấu Champions League của anh (gặp Viktoria Plzen năm 2018, thay thế Isco). Tổng cộng, có tới 7 vị trí khác nhau mà số 8 hiện tại của Real Madrid từng kinh qua, và anh thực sự là một cầu thủ "7 trong 1".