
Real Madrid đã bước vào trận giao hữu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Đây cũng là trận đầu tiên của Kền kền kể từ khi tái bổ nhiệm HLV Jose Mourinho.
Đối thủ của Los Blancos là Alcorcon, CLB đang chơi ở giải hạng Ba Tây Ban Nha. Về tổng thể Alcorno không phải là đối thủ của Real. Tuy nhiên, ở trận giao hữu này, HLV Mourinho chưa có lực lượng tốt nhất bởi hầu hết các ngôi sao lớn của Real Madrid đều đang trong kì nghỉ hậu World Cup.
Dù vậy, đội hình ra sân của Los Blancos vẫn có nhiều ngôi sao đáng chú ý như Nunin, Huijsen, Raul Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga hay Mastantuono…còn Arda Guler sớm trở lại sau khi ĐT Thổ Nhĩ Kỳ phải dừng bước sau vòng bảng.
Sơ đồ mà Mourinho sử dụng là 4-2-3-1. Truyền thông chỉ được tác nghiệp trong 25 phút đầu tiên. Real Madrid lấn lướt và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn khi cú sút phạt đền của Arda Guler không thể đánh bại thủ thành của Alcorcon.
Lối chơi của Real Madrid ở trận giao hữu vừa qua là có nhiều bất ổn. Bên ngoài sân, HLV Jose Mourinho liên tục bày tỏ sự không hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Điều này là dễ hiểu vì Real hiện tại không có đội hình tối ưu.
Ở hiệp 2, HLV Mourinho đã thay đổi hầu hết đội hình, trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ của đội Castilla. Đến thời điểm cuối trận, Real Madrid mới phá vỡ thế bế tắc nhờ cú đá phạt đền của Yanez.
Theo lịch, vào ngày 28/7 tới, Real Madrid sẽ thi đấu trận giao hữu thứ 2 với Leganes. Trong phần còn lại của mùa hè, thầy trò Mourinho còn 3 trận giao hữu khác với Fiorentina (1/8), Ferencvaros (8/8) và Deportivo (12/8). Kền kền sẽ khởi đầu La Liga mùa giải 2026/27 với màn đụng độ Espanyol vào ngày 22/8.


























