Marco Asensio: 'Tôi sẽ làm được như Ancelotti muốn'

Tùng Lâm (Theo AS)
13:40 ngày 15-07-2021
Trước khi cùng đội Olympic Tây Ban Nha lên đường dự Olympic Tokyo tại Nhật Bản, Marco Asensio đã có bài trả lời phỏng vấn thú vị trên tờ AS. Tiền vệ 25 tuổi chia sẻ về kỳ vọng cho Olympic 2021, về cuộc chia tay của Zinedine Zidane, Sergio Ramos, cũng như về HLV mới Carlo Ancelotti.

Phóng viên: Trước tiên, hãy nói về tình trạng thể lực của anh. Sau chấn thương đầu gối, anh luôn nói rằng vẫn còn thiếu “một chút nữa” để trở lại trạng thái tốt nhất. Lúc này anh đang ở mức bao nhiêu phần trăm rồi?

Asensio: Mấy tuần nghỉ ngơi vừa qua thực sự quan trọng với tôi, nhất là sau một mùa giải rất dài. Bây giờ tôi có thể tự tin là mình đã hồi phục 100%, cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Có bao giờ anh nghĩ tới việc rời Real Madrid không?

Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời Real Madrid. Tôi muốn gắn bó lâu dài ở đây, đóng góp thật nhiều và trở nên vĩ đại. Tôi cảm giác tôi vẫn còn có thể cống hiến rất nhiều cho câu lạc bộ.

Zidane đi, Ancelotti tới, và anh có một vị HLV mới. Anh đã nói chuyện với ông ấy lần nào chưa? Ông ấy đánh giá thế nào về anh?

Tôi có nói chuyện sơ qua với ông ấy. Ancelotti tạo cho tôi ấn tượng rất tốt, tôi cảm giác ông ấy hiểu rất rõ mình muốn gì. Tôi có thể nói gì về ông ấy ư? Đấy là HLV đã làm việc ở những CLB hàng đầu thế giới và đạt nhiều thành tích tuyệt vời. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm, và tôi chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều từ ông ấy.

Anh có nghĩ mình sẽ trở thành một mảnh ghép quan trọng trong dự án mới của Ancelotti hay không?

Hi vọng là có. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để làm được như thế. Ông ấy muốn mọi người ngay lập tức thể hiện hết khả năng, nên tôi cũng quyết tâm không để ông ấy phải thất vọng. Tôi sẽ làm được như những gì mà Ancelotti kỳ vọng.

Ở cuối mùa trước anh đã chơi tốt và ghi một số bàn thắng, nhưng không được trao nhiều cơ hội... Phải chăng lúc chơi hay nhất thì anh lại bị bắt phải dừng lại?

Giai đoạn cuối mùa trước là lúc tôi bắt đầu tìm lại 100% thể lực. Anh có thể thấy điều đó qua chuỗi trận mà tôi ghi bàn. Nhưng HLV đã quyết định không để tôi đá chính trong các trận bán kết Champions League với Chelsea... Điều đó khiến tôi đau đớn, vì tôi đang có phong độ tốt và tôi biết mình có thể có nhiều đóng góp cho đội. Nhưng bóng đá là thế mà. Cách tốt nhất là chấp nhận và chờ đợi cơ hội mới.

Mối quan hệ giữa anh với Zidane có bị ảnh hưởng sau những gì đã xảy ra không?

Không hề. Giữa tôi và ông ấy luôn tồn tại một mối quan hệ tuyệt vời, chúng tôi cũng luôn thẳng thắn với nhau. Tôi yêu quý Zidane bởi ông ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều, không chỉ trên sân mà còn trong cuộc sống cá nhân.

Anh có thấy ngạc nhiên khi Zidane quyết định chia tay dù CLB muốn giữ ông ấy lại?

Một phần thôi. Tôi không bao giờ muốn ông ấy ra đi. Nhưng khi ông ấy đã quyết định như thế, thì có nghĩa là ông ấy có những lý do mà tôi không thể nào biết. Dù thế nào thì tôi chắc chắn là ông ấy đã chọn làm điều tốt nhất cho bản thân.

Một người nữa cũng rời đội là Sergio Ramos. Anh ấy là đội trưởng của đội từ ngày anh trở thành cầu thủ của Real Madrid. Anh có thấy ngạc nhiên khi biết anh ấy sẽ ra đi?

Đây cũng là một trường hợp tương tự. Cá nhân tôi từng nghĩ là anh ấy sẽ ở lại. Nhưng nếu anh ấy có quyết định khác, thì chắc chắn đó phải là quyết định tốt nhất cho anh ấy. Anh ấy muốn bắt đầu một hành trình mới, và tôi mong anh ấy gặp may mắn trên hành trình đó.

Thôi hãy nói về Olympic đi. Ở cả Real lẫn đội tuyển Tây Ban Nha, anh luôn là một trong những cầu thủ trẻ nhất. Nhưng trong đội Olympic thì anh lại thuộc nhóm “cựu binh”. Anh có thích thú khi có thêm những trọng trách mới phải gánh vác hay không?

Có chứ. Tôi từng chinh chiến ở những giải đấu hàng đầu cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG nên tôi tin kinh nghiệm của mình sẽ rất hữu ích với các cầu thủ trong đội Olympic. Những cầu thủ nhiều kinh nghiệm như chúng tôi cần phải trở thành tấm gương để các em trẻ nhìn vào.

Anh là một trong ba cầu thủ quá tuổi trong đội Olympic. Trước đó anh có chờ đợi điều này không?

Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi HLV Luis de la Fuente đưa tôi vào danh sách. Dự Olympic với đội Tây Ban Nha là giấc mơ của bất kỳ VĐV nào.

Anh có ý thức được việc Olympic là một sự kiện rất đặc biệt không? Ở đó anh sẽ trải nghiệm những điều kiện sống rất khác, với những VĐV của các môn thể thao khác...

Một số đàn anh từng có trải nghiệm này trước đây đã chia sẻ cho tôi chút ít thông tin. Họ nói rằng đây là một trải nghiệm không bao giờ lặp lại trong đời, rất đặc biệt. Bản thân tôi rất háo hức bởi từ nhỏ tôi luôn say mê các kỳ Thế vận hội. Tôi muốn được chia sẻ những khoảnh khắc ngọt bùi với các CĐV ở những môn thể thao khác như bóng rổ, tennis...

Mục tiêu của đội ở Olympic là gì? Chắc chắn là huy chương vàng chứ?

Đúng vậy. Mục tiêu của chúng tôi là giành huy chương vàng, và chúng tôi không giấu giếm điều đó. Chúng tôi dự giải với hoài bão cao nhất, chúng tôi muốn vàng, nhưng cũng ý thức được rằng đó là mục tiêu không hề dễ dàng. 

Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này.

 

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời Real Madrid. Tôi muốn gắn bó lâu dài ở đây, đóng góp thật nhiều và trở nên vĩ đại. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x