Theo tờ El Mundo, trước khi kết thúc hợp đồng với gã khổng lồ xứ Catalan, Messi từng được hưởng mức lương cực "khủng" lên đến 138,9 triệu euro/mùa. Căn cứ vào số liệu trên, tờ L'Equipe ước tính được rằng mỗi ngày đội chủ sân Nou Camp phải chuyển khoản cho Messi khoảng 100.000 euro.
Với việc hợp đồng giữa Messi và Barca đã đáo hạn kể từ ngày 1/7, tính ra cầu thủ này đã bị thiệt hại 1,1 triệu euro do không còn được đội bóng cũ trả lương. Messi hiện chưa thể ký mới với Barca do anh đang bận tham dự Copa America 2021. Nếu giúp Argentina giành chiến thắng trước đội chủ nhà Brazil trong trận chung kết diễn ra trên SVĐ Maracana, anh sẽ có được danh hiệu đầu tiên ở cấp độ ĐTQG.
Việc Barca trả lương quá cao cho Messi cùng một số cầu thủ khác được cho là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng này kiệt quệ và đang phải gánh khoản nợ khổng lồ. Bất chấp thực tế trên, chủ tịch Barca là Joan Laporta vẫn quyết tâm giữ chân Messi ở lại Nou Camp bằng một bản hợp đồng mới.
Phát biểu trên tờ Marca, người đàn ông quyền lực nhất Barca cho biết: "Tôi muốn nói rằng mọi thứ cơ bản đã xong, nhưng Barca còn thiếu thứ quan trọng nhất là chữ ký của Messi. Quá trình thương thảo hợp đồng giữa các bên đang tiến triển tốt, song điều đó không đồng nghĩa với việc các thủ tục đã được hoàn tất".
"Mong muốn của chúng tôi là thuyết phục được Messi gia hạn hợp đồng càng sớm càng tốt. Chúng tôi rất tự tin vào khả năng mình sẽ đạt được mục tiêu vì bản thân Messi cũng muốn ở lại", Laporta kết luận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn