Jude Bellingham là người đầu tiên nói ra điều mà hầu hết mọi người có thể không biết: xét về tiềm năng, Rodrygo là cầu thủ giỏi nhất trong đội hình Real Madrid. Không phải Vinicius Jr, không phải Luka Modric, không phải Kylian Mbappe và cũng không phải chính Bellingham.
Theo tiền vệ người Anh, người đã phát biểu sau chiến thắng ở vòng play-off Champions League trước Man City, rằng Rodrygo xứng đáng giành được danh hiệu Quả Bóng Vàng.
"Cậu ấy bị đánh giá thấp quá. Với tôi, Rodrygo có lẽ là cầu thủ tài năng và có năng khiếu nhất trong đội hình Real Madrid. Những điều cậu ấy có thể làm với một quả bóng thật phi thường", Bellingham nói.
Cầu thủ người Brazil này là một cầu thủ gây ra nhiều tranh cãi, luôn được sử dụng ở vị trí không đúng, nhưng vẫn sẵn sàng làm việc cho đội của mình. Hầu hết các cầu thủ bóng đá hy sinh bản thân đều là những người đa năng đáng tin cậy có thể lấp đầy lỗ hổng ở mọi nơi.
Nhưng Rodrygo không phải là James Milner. Anh là một tài năng đẳng cấp thế giới. Và mặc dù anh rất quan trọng đối với Madrid, đặc biệt là vào những trận đấu quan trọng, thì có vẻ lãng phí khi một cầu thủ bóng đá vô cùng tài năng như vậy lại dành cả sự nghiệp để làm những công việc âm thầm ở vị trí không phải sở trường.
Dường như không ai biết vị trí tốt nhất của Rodrygo là gì. Đó là bởi vì anh chưa bao giờ thực sự có cơ hội chơi ở đó. Vinicius Jr sẽ luôn là cầu thủ chạy cánh trái của Madrid. Ngay cả khi Vini không có mặt, Mbappe vẫn sẽ dạt sang cánh trái. Trên thực tế, Rodrygo chỉ có thể đá ở cánh phải, tham gia cả vào việc phòng ngự lẫn luân chuyển bóng.
Anh thường xuyên chạm bóng ít hơn Vinicius, Bellingham và Mbappe. Nhiệm vụ của anh là di chuyển không bóng để cho phép Los Blancos phòng ngự theo sơ đồ 4-4-2. Cánh phải của họ trở nên ít bị tổn thương hơn đáng kể nhờ vào sự năng nổ của Rodrygo.
Về phần mình, Rodrygo khẳng định rằng vị trí tốt nhất của anh là tiền đạo thứ hai. Anh đã dành những khoảng thời gian ngắn chơi ngay sau Karim Benzema trong giai đoạn cuối của cầu thủ người Pháp tại Madrid. Rodrygo sau đó đã nói với GOAL rằng vị trí đó là nơi anh có thể mang lại nhiều điều nhất cho đội.
"Với sơ đồ 4-2-3-1, vị trí sau Benzema là vị trí mà tôi thích nhất và mọi người đều biết điều này. Tôi luôn nói về điều đó với huấn luyện viên. Tất nhiên, tôi có thể chơi ở mọi vị trí, nhưng đó là vị trí mà tôi cảm thấy thoải mái nhất khi chơi", anh nói.
Anh hiếm khi có cơ hội làm điều đó. Dorival Jr. đã sử dụng anh ở vị trí số 9 cho ĐT Brazil - trước khi đẩy anh ra vị trí cánh phải tương tự mà anh thường xuyên đảm nhiệm cho Madrid. Bộ ba tấn công Vinicius-Endrick-Rodrygo có thể vẫn nguy hiểm tại World Cup 2026, nhưng điều đó cũng sẽ buộc Rodrygo phải hoạt động ngoài vị trí tốt nhất của mình.
Tất cả những điều này thật lãng phí, một phần là vì chất lượng của Rodrygo khi anh có bóng. Anh đã ghi 10 bàn và kiến tạo 8 lần ở La Liga và Champions League mùa này, trung bình 0,67 bàn thắng và kiến tạo mỗi 90 phút. Anh kết thúc mùa giải trước với 18 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.
Rodrygo có khả năng rê bóng khéo léo, chuyền bóng ấn tượng và dứt điểm cũng hoàn hảo. Chính HLV Ancelotti cũng luôn đánh giá cao Rodrygo, tuyên bố rằng anh đã "tạo nên sự khác biệt" cho Los Blancos. Anh thực sự nên được coi là một cầu thủ chủ chốt.
Nhưng anh vẫn không được coi trọng đúng mức tại Real. Việc đưa cả Vinicius, Mbappe, Rodrygo và Bellingham ra sân cùng lúc là điều không phải dễ dàng với HLV Ancelotti. Và giải pháp của ông thường là để Rodrygo dự bị.
Mặc dù vẫn tương đối khỏe mạnh từ đầu mùa, cầu thủ người Brazil này chỉ chơi nhiều phút thứ 8 trong đội hình Real. Anh chỉ đá chính 17 trận, ít hơn Bellingham 3 trận và ít hơn Federico Valverde 7 trận.
"Anh ấy là người hy sinh nhiều nhất. Tôi nghĩ rõ ràng là vị trí yêu thích của anh ấy là bên trái. Nhưng anh ấy đã làm rất nhiều cho đội ở bên phải", Bellingham gần đây đã nói như vậy.
Vinicius và Mbappe luôn là những ứng cử viên cho danh hiệu Quả Bóng Vàng, và là 3 trong 5 cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới hiện tại. Bellingham có lẽ là cầu thủ có giá trị nhất đối với đội bóng này. Rodrygo rất xuất sắc, nhưng không nổi bật như 3 người kia. Kết quả là anh phải chịu thiệt.
Đây thực sự là một điều đáng tiếc, bởi vì Rodrygo, nếu được trao cơ hội có thể trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới và có thể thay đổi cục diện trận đấu. Rất ít người trên thế giới có phẩm chất hoặc tài năng thô sơ như anh khi chơi bóng. Sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy cầu thủ người Brazil ghi được 20 bàn và kiến tạo 10 lần ở một giải đấu hàng đầu.
Rodrygo đã ký gia hạn vào tháng 11/2023 để giữ anh ở lại câu lạc bộ cho đến năm 2028. Và điều khoản giải phóng của anh là 1 tỷ euro. Cách duy nhất để Rodrygo ra đi là bản thân anh phải đề đạt yêu cầu chuyển nhượng.
Sẽ có rất nhiều đội sẵn sàng chi tiền tấn để chiêu mộ Rodrygo. Bayern Munich, Liverpool và Arsenal đều từng có tin đồn liên hệ với cầu thủ chạy cánh này. Ngay cả Man City cũng khó bỏ qua một "món hàng" chất lượng như Rodrygo nếu anh muốn rời Real.
Ra đi có lẽ đó sẽ là giải pháp tốt nhất cho Rodrygo. Anh đang có cuộc sống khá tốt ở Madrid, được trả lương hậu hĩnh, được các đồng đội ngưỡng mộ và có khả năng sẽ giành được ít nhất một danh hiệu mỗi năm trong suốt sự nghiệp còn lại của mình. Nhưng nếu không chuyển đến một CLB nào đó có thể sử dụng hết tài năng của mình, thì có thể anh sẽ cảm thấy sự nghiệp của mình bị lãng phí.