Sự lãng phí của Barca là tội ác

TIỂU LÝ
19:51 ngày 17-08-2020
Những khoản chi khủng khiếp cho mua sắm cùng những khoản lương khổng lồ trả cho các cầu thủ đang biến Barca thành đội bóng “đốt tiền” khiếp nhất thế giới! Nhưng mỉa mai thay, điều đó lại không thể giúp đội bóng xứ Catalunya bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá châu Âu.
Sự lãng phí của Barca là tội ác

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên báo DiarioSport, HLV lão làng Fabio Capello tiết lộ rằng, người bạn thân Ariedo Braida của ông - cựu cố vấn nhiều năm của Barca dưới thời chủ tịch Josep Bartomeu - từng chia sẻ: “Barca không hề có chính sách chuyển nhượng rõ ràng. Hầu hết các kế hoạch mua sắm của đội bóng xứ Catalunya đều tự phát. Họ mua như lấy được, chẳng hề bận tâm mua về để làm gì”.

Chỉ trong vòng 3 năm qua, Barca đã rót 789,5 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng. Đỉnh điểm là ở mùa giải 2017/18, sau khi có 222 triệu euro từ vụ bán tiền đạo Neymar cho PSG, đội bóng xứ Catalunya đã tiêu tiền không khác gì một kẻ đang nghèo kiết xác bỗng dưng trúng số độc đắc. Họ “đốt” 387,5 triệu euro để mua sắm, với những bản hợp đồng kỷ lục như Philippe Coutinho (150 triệu euro), Ousmane Dembele (145 triệu euro)…

Do không có chính sách chuyển nhượng rõ ràng, những bản hợp đồng mà Barca ký trong 3 năm vừa qua đều không phát huy tác dụng. Đó là lý do giải thích tại sao họ liên tiếp thất bại ở Champions League trong vài năm trở lại đây. 

Thương vụ Ousmane Dembele là một trong những thất bại thảm hại trong chính sách chuyển nhượng của Barca

Hãy cùng nhìn lại những gì đã xảy ra với thầy trò HLV Setien ở trận thua Bayern Munich 2-8 để thấy sự lãng phí khủng khiếp của Barca. Họ đã chi 430 triệu euro để mua về Philippe Coutinho, Ousmane Dembele và Antoine Griezmann (riêng vụ Griezmann, ngoài 120 triệu euro giải phóng hợp đồng, Barca còn phải chi ngoài 15 triệu euro cho Atletico để họ không kiện họ vì tiếp xúc bất hợp pháp với ngôi sao người Pháp). Nhưng cả ba bản hợp đồng “bom tấn” này đã làm được gì cho Barca ở Lisbon?

Griezmann chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị và chìm nghỉm trước hàng thủ của Bayern Munich. Dembele mài đũng quần trên băng ghế dự bị suốt cả trận. Còn Coutinho lại ở bên kia chiến tuyến chống lại Barca do đang trong thời gian thi đấu cho đội bóng hàng đầu nước Đức dưới dạng hợp đồng cho mượn. Tiền vệ người Brazil đã xát muối vào nỗi đau thua trận của Barca bằng việc ghi 2 bàn thắng vào lưới của thủ thành Marc-Andre ter Stegen và có 1 đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội.

Những gì xảy ra ở Lisbon là bi kịch đối với Barca. Đội bóng đã phải trả giá cho chính sách chuyển nhượng hỗn loạn, thiếu nhất quán. Không phải vô duyên vô cớ mà chủ tịch Josep Bartomeu đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt trước Victor Font - ứng cử viên cho chức chủ tịch Barca nhiệm kỳ tới. Sau thảm bại 2-8 của thầy trò HLV Setien trước Bayern Munich, ông Font khẳng định rằng, vấn đề của Barca hiện giờ không phải nằm ở các cầu thủ hay các thành viên của ban huấn luyện, mà nằm ở cách quản lý thượng tầng.

Sự bất ổn ở thượng tầng thể hiện rất rõ qua việc Barca lần lượt thay 5 CEO chỉ trong vòng 5 năm qua. Trong đó, Eric Abidal đang phải nhận rất nhiều lời chỉ trích vì năng lực kém cỏi. Thật khó có thể chấp nhận thực tế rằng, Barca đang là đội bóng trả lương cao nhất châu Âu hiện nay, với 392 triệu euro chi cho các cầu thủ mỗi năm. Nhưng thành quả mà họ nhận được từ những khoản chi khổng lồ đó chỉ là một con số không tròn trĩnh như ở mùa giải này.

Trong bài phát biểu của mình, ông Font đã gọi cách “đốt tiền” của Barca trong thời gian vừa qua là một “tội ác” và kêu gọi đương kim chủ tịch Bartomeu sớm từ chức. Với tình hình căng thẳng như hiện nay, không loại trừ khả năng chiếc ghế chủ tịch ở Nou Camp sẽ đổi chủ trước nhiệm kỳ.

Ngân sách mua sắm của Barca khó vượt quá 100 triệu euro
Lãnh đạo Barca từng thông qua kế hoạch ngân sách 140 triệu euro để củng cố đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020. Tuy nhiên, với ảnh hưởng của dịch Covid-19, cộng với việc thầy trò HLV Setien vừa trải qua một mùa giải trắng tay, có thể ngân sách mua sắm của Barca sẽ bị cắt giảm xuống dưới 100 triệu euro. Do vậy, muốn có nhiều tiền để shopping, Barca buộc phải bán bớt các ngôi sao trong đội hình hiện tại.

7 - Trong đội hình ra sân của Barca ở trận thua Bayern Munich tới 2-8 vừa qua, có 7 cầu thủ trên 30 tuổi gồm Ter Stegen, Pique, Alba, Vidal, Busquets, Messi và Suarez. Rõ ràng, đội bóng xứ Catalunya hiện tại đã quá già cỗi.

XEM THÊM

Lộ bức ảnh lột tả tâm trạng của Messi sau trận Barca thảm bại trước Bayern

Barca sẽ sa thải Giám đốc thể thao Abidal

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x