
Ngay đầu hiệp 2 trận đấu nói trên, Elche đã yêu cầu được hưởng phạt đền sau khi cú sút của German Valera đưa bóng chạm tay Konate ở phút 48. Tuy vậy, trọng tài Gil Manzano không cho đội chủ nhà hưởng 11m.
Theo phân tích của Archivo VAR, quyết định này là chính xác. Trang chuyên phân tích các tình huống trọng tài tại Tây Ban Nha cho rằng cánh tay của Konaté ở gần cơ thể và trong tư thế tự nhiên. Bóng cũng đổi hướng sau khi chạm vào khuỷu tay của hậu vệ người Pháp. Vì vậy, tình huống này không đủ cơ sở để thổi phạt đền.
Dù được Archivo VAR ủng hộ, trọng tài Gil Manzano vẫn bị đặt dấu hỏi ở những tình huống khác. Cuối trận, đến lượt các cầu thủ Real phản ứng dữ dội sau khi Osorio có pha va chạm khiến khuỷu tay của cầu thủ Elche trúng vào mặt Dean Huijsen. Lại một lần nữa, ông Gil Manzano không rút thẻ trong tình huống này.

Archivo VAR nhận định đây không phải tình huống đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp, bởi Osorio không mở rộng cánh tay và không thực hiện động tác rõ ràng bằng khuỷu tay để tấn công đối phương. Dù vậy, theo đánh giá của nguồn này, Osorio vẫn xứng đáng phải nhận thẻ vàng.
Một tình huống khác cũng được nhắc đến là pha vào bóng của Chust với Guler. Archivo VAR cho rằng cầu thủ Elche may mắn không phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, bởi pha va chạm không xảy ra theo cách nghiêm trọng hơn. Nếu có một cú va chạm trực tiếp, tình huống có thể dẫn tới thẻ đỏ.
Đáng chú ý, Gil Manzano còn bị chỉ trích vì nhiều lần không rút thẻ vàng đối với Tete Morente. Archivo VAR đánh giá ông đã có một màn điều khiển trận đấu rất kém, dù không mắc sai lầm nghiêm trọng đến mức buộc VAR phải can thiệp. Sau trận, Archivo VAR chấm Gil Manzano chỉ 3/10 và cho rằng ông đã mắc nhiều sai sót trong việc đánh giá các tình huống, đặc biệt ở những pha đáng phải rút thẻ.
























