Chủ nghĩa cá nhân ở PSG

Từ 09:15 ngày 07-04-2021
Trận thua choáng váng 2-5 trước West Brom trong vòng đấu gần đây nhất tại Premier League không làm thay đổi những dấu ấn rõ rệt mà HLV Thomas Tuchel đã tạo ra sau khi ông bị PSG sa thải và đến Chelsea cầm quân. Ngược lại, tân HLV Mauricio Pochettino đã tạo dựng những gì sau khi thay chỗ Tuchel ở PSG?

Cuộc đua giành ngôi đầu bảng Ligue 1 vẫn đang ở thế so kè, với vị trí số 1 trong tay Lille - đội vừa thắng ngay trên sân PSG, trong trận đấu mà Neymar bị đuổi. Ở Champions League, PSG loại gã khổng lồ Barcelona ra khỏi cuộc chơi. Nhưng cần nhớ: đấy là Barcelona đã thua nhục nhã ở Champions League mùa trước, và PSG dù sao đi nữa vẫn là đương kim á quân ở trận địa này. Tóm lại, chưa thấy điều đặc biệt gì đáng bàn trong sự nhàn nhạt tổng thể của PSG nói chung cũng như Pochettino nói riêng.

Giới chuyên môn có thể chỉ ra không ít ưu điểm nơi hàng công của PSG. Một hàng công có Kylian Mbappe, Neymar, Angel Di Maria (còn phải kể đến Marco Verratti nữa, nếu không bàn về thời điểm cụ thể này) thay nhau “nạp đạn” cho tiền đạo trong đội hình, thì làm sao mà không mạnh được!

Vấn đề ở đây là bài bản chiến thuật. Một mặt, bóng đá là sự cân bằng giữa công và thủ, trong lối chơi xuyên suốt đội hình, chứ bóng đá không gồm mỗi việc tấn công. Mặt khác, cho dù chỉ nhìn vào hàng công cực mạnh, thì PSG của Pochettino có vẻ phụ thuộc vào tài nghệ cá nhân của các ngôi sao, hơn là quan điểm hoặc chiến thuật của nhà cầm quân.

Đấy là chỗ tương phản so với Chelsea của (cựu thuyền trưởng PSG) Tuchel? Và khác biệt ấy có liên quan đến việc “thay tướng” của PSG?

Tất nhiên, bóng đá không nhất thiết phải tuân theo mô hình, quan điểm hoặc công thức nào. Bóng đá có những đặc điểm, những cách vận hành khác nhau, mà không nhất thiết phải phân biệt đúng hay sai. PSG có một đặc điểm rõ ràng: tầm quan trọng của những cá nhân.

Từ đội hình trên sân cho đến cấu trúc quản lý. Nói đến PSG là phải nói đến Neymar hoặc Mbappe. Rộng hơn nữa, nói đến PSG là phải nói đến giám đốc thể thao Leonardo, nói đến chủ tịch Nasser Al-Khelaifi, chứ không chỉ có HLV trưởng.

Nghe nói chủ tịch Al-Khelaifi có hẳn đường dây điện thoại riêng để gọi trực tiếp vào phòng thay đồ. Nghe nói vì không được lòng Leonardo mà HLV Tuchel mất ghế, dù ông là HLV đầu tiên trong lịch sử đưa được PSG vào trận chung kết Champions League. Nghe nói khi Thomas Meunier rời khỏi PSG, anh chẳng nhớ gì về 4 năm khoác áo CLB này, ngoài những buổi tiệc sinh nhật hoành tráng.

Ở một đội bóng như thế, việc cai quản các ngôi sao sẽ có ý nghĩa quyết định, liên quan nhiều nhất đến sự thành bại của HLV Pochettino. Cần nói thêm, thì là mối quan hệ giữa Pochettino với các nhân vật như Leonardo hoặc Al-Khelaifi nữa.

Cho nên, chúng ta không nhận ra được dấu ấn chiến thuật của Pochettino - kể cả khi PSG quật đổ Barcelona - thì cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên. Pochettino ở PSG cũng giống như Zinedine Zidane lúc mới cầm quân ở Real Madrid vậy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x