Donnarumma là thủ môn số 1 của PSG ở mùa tới

Hoành Bồ
10:14 ngày 15-05-2022
Mùa giải 2021/22, PSG cho mượn tới 3 thủ môn, nhưng ở sân Công viên các Hoàng tử vẫn còn 4 người khác. Khung gỗ chỉ có một, nhưng thủ môn có tận 7 người khiến cuộc chiến cho vị trí gác đền số 1 ở đây căng thẳng tột độ.
Donnarumma là thủ môn số 1 của PSG ở mùa tới

Mặt trái của sự cạnh tranh

Bernabeu ngày 10/3. PSG đã quần thảo cho Real Madrid mệt nhoài trong suốt 1 giờ đồng hồ. Với kết quả 1-0 ở Paris cùng việc dẫn trước đội bóng Tây Ban Nha trong trận tái đấu, mọi thứ nằm trong tính toán của người Paris. Nhưng một biến số đã xảy ra mà có lẽ trong cơn mộng mị, HLV Pochettino cũng không lường được.

Phút 61, một pha xử lý thiếu căn bản của thủ môn Gianluigi Donnarumma đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của BHL đội khách. Cộng với việc VAR phần nào nhân nhượng pha tranh chấp sai luật của Karim Benzema, Real có bàn gỡ hòa quan trọng. Và trong vỏn vẹn 18 phút, người Madrid thực hiện cuộc lật đổ ngoạn mục trong một hành trình kỳ vĩ.

Mùa giải 2021/22, bên cạnh cuộc chiến cực kỳ khốc liệt ở hàng công, vị trí trong khung gỗ của PSG luôn trở nên chật chội. HLV Pochettino có tới 4 thủ môn, trong đó bộ đôi Keylor Navas và Gianluigi Donnarumma cạnh tranh khốc liệt cho suất bắt chính. 

Ở hành trình Champions League, HLV Pochettino sử dụng luân phiên Navas và Donnarumma ở vòng bảng. Chỉ đến vòng 1/8, ông mới tin dùng hẳn Donnarumma. Thực ra màn trình diễn của Navas ở vòng bảng cũng không thực sự tốt, đặc biệt là trận PSG thua Man City với tỷ số 1-2.

Ở giai đoạn sau, HLV người Argentina phân xử rằng, Navas bắt chính ở Ligue 1, còn Donnarumma ra sân ở mặt trận Champions League. Đây từng là phương án mà HLV Zidane sử dụng ở Real Madrid, thời điểm Navas và Courtois cũng không ai chịu nhún nhường làm chiếc bóng cho kẻ khác. 

Chỉ tiếc rằng, thành công không đến với “Les Parisien”. Donnarumma từ vị thế người hùng ở EURO 2020, bản hợp đồng “bom tấn 0 đồng” trở thành tội đồ của PSG với màn trình diễn thảm họa ở Bernabeu. Các chuyên gia bóng đá Pháp thống nhất rằng, việc thiếu thời gian thi đấu đã khiến Cầu thủ xuất sắc nhất VCK EURO 2020 không duy trì được cảm giác chơi bóng tốt nhất.

Donnarumma (phải) được chọn làm thủ môn số 1 mùa tới, còn Navas nhiếu khả năng phải rời PSG trong Hè 2022

Hồi kết của “cuộc chiến vương quyền”

“Một núi không thể có hai hổ”! Người Paris sau cùng cũng hiểu được đạo lý đó sau bài học đau đớn ở Bernabeu. Theo tờ L’Equipe, bất chấp việc HLV Pochettino có tại vị hay một người mới sẽ tiếp quản ghế nóng, sân Công viên các Hoàng tử cũng sẽ chứng kiến những cuộc chia ly của một số thủ môn.

Tờ báo Pháp này thống kê rằng, đội một của PSG đang có tới 7 thủ môn. Một sự thừa mứa và lãng phí khủng khiếp! Đội bóng này cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách cho Sergio Rico đến Mallorca, Alphonse Areola tới West Ham, Marcin Bulka học việc ở Nice. Tuy nhiên, trong tay HLV Pochettino vẫn còn tới 4 người, trong đó cuộc so kè giữa Navas và Donnarumma quá gay gắt.

GĐTT Leonardo hiểu rằng, Navas có yếu tố kinh nghiệm đỉnh cao nhưng đã tương đối lớn tuổi (35 tuổi). Trong khi đó, dù Donnarumma mắc sai lầm đáng trách khiến mùa giải trong mơ của PSG đổ sông đổ biển, nhưng anh vẫn là hiện tại và tương lai của PSG. Ở tuổi 23 và với tiềm năng của mình, “truyền nhân Buffon” còn có thể cống hiến cho nhà vô địch nước Pháp trong rất nhiều năm nữa.

Bởi vậy, PSG đã chọn Donnarumma thay vì Navas trong “cuộc chiến vương quyền” này. Kẻ chiến bại trong cuộc tranh chấp này sẽ phải ra đi. Dự kiến vào mùa Hè 2022, sân Công viên các Hoàng tử sẽ chứng kiến một cuộc thanh lý ồ ạt các thủ môn. Ngoài Navas, đội bóng thủ đô Paris còn dự định đẩy hẳn đi những Areola, Rico và Bulka. Tiếp đó, đội chính thức trao áo số 1 cho Donnarumma! Một lựa chọn an toàn và dễ hiểu của gã nhà giàu thành Paris.

1.809 Thời lượng ra sân của hai thủ môn hàng đầu của PSG mùa 2021/22 khá tương đương. Navas có 2.045 phút thi đấu. Con số này của Donnarumma là 1.890 phút.

Navas có thể đến M.U
Theo tờ Sport Mole, M.U đang có dự định chiêu mộ thủ môn Keylor Navas, trong trường hợp người gác đền Costa Rica rời PSG. Bản thân Quỷ đỏ cũng sắp chia tay với các thủ môn Lee Grant và đặc biệt là Dean Henderson. Vì thế, Navas có thể là sự lựa chọn thứ hai trong khung gỗ đội chủ sân Old Trafford.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x