Galtier nên để Mbappe đá cánh trái!

DI ĐAN
09:38 ngày 11-10-2022
Kylian Mbappe tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng về vị trí trung phong của mình, qua một thông điệp trên Instagram. Đây không phải lần đầu tiên Mbappe tỏ ý mình không phù hợp để đá trung phong mà nên để anh dạt sang cánh như tại ĐT Pháp. Liệu Christophe Galtier lắng nghe nguyện vọng của Mbappe?
Galtier nên để Mbappe đá cánh trái!

Sau trận hòa 0-0 tại Reims (vòng 10 Ligue 1 2022/23), Mbappe đã viết vài từ trên Instagram: “Một trận hòa, hẹn gặp lại thứ Ba” và kèm theo hai hashtag “#icicestparis” (Đây là Paris) và “#pivotgang” (băng đảng trung phong). Rõ ràng hashtag thứ hai đề cập trực tiếp đến những phát ngôn gần đây về vị trí thi đấu của anh tại ĐT Pháp ở lần triệu tập gần nhất.

“Ở đó, BHL yêu cầu tôi những điều khác với so với tại CLB. Tôi có nhiều sự tự do hơn. HLV trưởng biết có một số 9 như Olivier (Giroud) làm nhiệm vụ quấy rối hàng thủ đối phương và tôi được thi đấu thoải mái hơn, đánh chiếm các khoảng trống và tạo nên khác biệt. Ở Paris không giống vậy. HLV yêu cầu tôi đá trung phong, điều đó là rất khác”, Mbappe giải thích về vai trò khác nhau của anh tại ĐT Pháp và PSG.

Tại Reims, Mbappe đá chính ở vị trí cao nhất trên hàng công PSG trong sơ đồ 3-4-3 của Galtier. Pablo Sarabia và Carlos Soler chơi thấp hơn một chút bên hai cánh để hỗ trợ cho tiền đạo người Pháp. Đây cũng là vị trí mà số 7 của PSG thường xuyên thi đấu ở mùa này cùng Lionel Messi bên cánh phải và Neymar bên cánh trái. Trên lý thuyết, đây là một hệ thống hoàn hảo. Nhưng thực tế, Mbappe vốn là một cầu thủ chạy cánh, chơi rất rộng và cần sự tự do cũng như không gian để sáng tạo. Tại Reims, HLV Galtier đã nhắc nhở tiền đạo của mình về vai trò trung phong sau một cuộc trao đổi rất dài ở giờ nghỉ giải lao.

Mbappe trở lại hiệp 2, tiếp tục đá trung phong với gương mặt nhăn nhó và những cái lắc đầu. Trong 90 phút, anh chỉ chạm bóng 38 lần, sự tham gia vào lối chơi chung của anh cũng như các pha di chuyển hầu như không hiệu quả vì các vệ tinh xung quang yếu kém. Nhiều người cho rằng, vì Mbappe chơi đa năng và là người phù hợp nhất để đá trung phong hơn so với Messi hay Neymar. Nên, tiền đạo người Pháp phải “hy sinh”. Tuy nhiên, Galtier cũng có thể để đội nhà đá sơ đồ 3-4-1-2 giống như trên ĐT Pháp: Messi hộ công (như Griezmann), Mbappe đá tiền đạo lệch phải, Neymar lệch trái. 

Mbappe không được đá đúng sở trường
L’Equipe tiết lộ, một người bạn thân của Mbappe đã than phiền rằng tiền đạo người Pháp đang bị đối xử bất công. “Thực tế là bây giờ Kylian là cầu thủ duy nhất của đội không được đá đúng sở trường, cùng với Danilo Pereira”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x