HLV Galtier bị dọa giết, hậu trường PSG lại nổi sóng

DI ĐAN
11:14 ngày 13-04-2023
PSG lại đang trải qua những ngày sóng gió khi HLV Christophe Galtier bị dọa giết sau cáo buộc phân biệt chủng tộc từ thời còn dẫn dắt Nice. Chiến lược gia người Pháp muốn khởi kiện người tố cáo ông.

Mùa giải sóng gió tại PSG

Có lẽ Galtier chưa từng tưởng tượng rằng mình có thể trải qua một mùa giải kinh hoàng đến thế tại PSG. Sau những kết quả tệ hại trên sân có thể khiến ông “bay” ghế bất cứ lúc nào, thì giờ đây Galtier phải đối mặt với cáo buộc phân biệt chủng tộc từ email cá nhân của cựu giám đốc bóng đá Nice, Julien Fournier. 

Theo đó, trong một tiết lộ của nhà báo Romain Molina về một bức thư điện tử gửi ngày 23/5/2022, Fournier đã tố cáo các hành vi bị cáo buộc phân biệt chủng tộc tại Nice của HLV Galiter và con trai ông, người đại diện John Valovic. Trong email, Fournier cho biết Galtier có những cư xử không đúng mực đối với các cầu thủ theo đạo Hồi ở tháng Ramadan và có nhiều phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc trong phòng thay đồ hồi mùa Thu 2021.

Galtier bị tố phân biệt chủng tộc khi dẫn dắt Nice mùa trước

Fournier mô tả trong email tố cáo con trai HLV Galtier phân biệt chủng tộc ở cuộc trò chuyện với ông ngày 9/8/2021. “Anh ta (Valovic) nói với tôi: ‘Ông đã xây dựng một đội cặn bã. Chỉ có nhóm cầu thủ da đen và một nửa trong đội của ông đang ở nhà thờ Hồi giáo vào thứ Sáu…’. Tôi đã nói với Christophe (Galtier) về cuộc thảo luận với con trai ông ấy và hỏi xem mọi thứ có đúng không. Ông ấy trả lời rằng có và rằng tôi phải tính đến thực tế. Nhưng thực sự chúng tôi không thể có nhiều cầu thủ da đen và Hồi giáo đến thế trong đội”, Fournier viết.

Ngoài ra, cựu lãnh đạo Nice còn đề cập đến một cuộc họp vào ngày 31/3/2022 khi chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng tiếp theo: “Ông ấy nói với tôi về mong muốn thay đổi sâu sắc đội bóng, đồng thời nói rõ rằng bản thân muốn hạn chế số lượng cầu thủ Hồi giáo càng nhiều càng tốt”.

Ngay khi những tin tức này nổ ra và số điện thoại bị tung lên mạng xã hội, HLV Galtier và gia đình liên tục nhận được những lời đe dọa từ khắp nơi. Điện thoại đổ chuông liên tục. Những ánh nhìn nghi ngại ném vào nhà cầm quân người Pháp mỗi khi ông xuất hiện tại đại bản doanh Camp des Loges.

PSG sẽ khởi kiện

Được biết, hiện tại lãnh đạo PSG, các luật sư của Galtier đang hoàn tất hồ sơ khởi kiện những cáo buộc của Fournier nhằm phơi bày sự thực ra ánh sáng. Trong số lãnh đạo PSG, Luis Campos là người làm việc với Galiter nhiều nhất. Vị cố vấn bóng đá người Bồ Đào Nha khẳng định rằng, ông rất sửng sốt trước những cáo buộc này và việc quản lý tháng Ramadan chưa bao giờ gây ra bất cứ vấn đề nào ở Lille dưới thời Galtier (2017-2021).

Giống như lần này tại PSG cũng vậy. Khi một cuộc họp báo của một cầu thủ Hồi giáo trong đội hình PSG diễn ra vào thứ Sáu thì sẽ tự động được chuyển sang ngày thứ Năm để hôm sau các cầu thủ liên quan vẫn có thể đến nhà thờ Hồi giáo như bình thường. Được biết, Galtier và trưởng bộ phận truyền thông của PSG gồm bộ đôi Pascal Ferré và Michelle Gilbert đã có mặt tại đại bản doanh Camp des Loges để thảo luận giải pháp tốt nhất khắc phục khủng hoảng.

Tại Lyon, luật sư Olivier Martin và con trai của Galtier đang củng cố hồ sơ và các chứng cứ để phản biện cáo buộc này. Trong khi đó, các CĐV quá khích của PSG lại đưa ra yêu cầu lãnh đạo đội bóng phải sa thải HLV Galtier vì “để người này tiếp tục ở lại CLB là điều không thể chấp nhận được”.

Lãnh đạo PSG cùng HLV Galtier đang chuẩn bị hồ sơ khởi kiện Fournier

Điều đó sẽ khiến áp lực với Galtier tăng lên rất nhiều trước cuộc đối đầu với Lens ở vòng 31 Ligue 1 cuối tuần này. PSG của Galtier đã trải qua 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà Parc des Princes. Một kết quả không tốt trước đội nhì bảng Lens có thể sẽ khiến Galtier trả giá đắt, thậm chí bị sa thải.

Tuy nhiên, có một điều tích cực rằng, HLV Galtier đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các lãnh đạo cũ tại Lille và các học trò cũ tại đội bóng phía Bắc trước đây. “Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy có hành vi tiêu cực, dù là nhỏ nhất, vì tôn giáo hay quốc tịch của tôi”, Burak Yilmaz - tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ từng khoác áo Lille giai đoạn 2020-2022, khẳng định.

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x