Khả năng Barca gia nhập Ligue 1 là khó xảy ra
Thủ tướng Pháp, ông Manuel Valls, đang “bật đèn xanh” cho Barcelona gia nhập Ligue 1 trong trường hợp xứ Catalan tách khỏi Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thực tế thì khả năng này khó thành hiện thực.
BTC LIGUE 1 SẴN SÀNG ỦNG HỘ
Trong một bài phỏng vấn mới đây trên tạp chí Challenges, đương kim Thủ tướng Pháp, ông Manuel Valls khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện để Barca có thể tranh tài tại Ligue 1 nếu như xứ Catalan tách khỏi Tây Ban Nha. “Sau tất cả những khó khăn, những tranh chấp, Monaco cũng đang thi đấu tại Ligue 1, nên mọi thứ với Barca đều có thể được xem xét”, ông Manuel Valls chia sẻ. Trên thực tế, Monaco là đội bóng duy nhất được phép tranh tài ở Ligue 1 mà trụ sở CLB không nằm trong biên giới Pháp.
Ngoài sự ủng hộ của Thủ tướng Pháp, thì việc Barca gia nhập giải VĐQG nước này cũng nhận được tín hiệu từ BTC Ligue 1. Bởi chắc chắn khi Barca gia nhập, Ligue 1 được nâng cao giá trị và sức hấp dẫn nhờ có một CLB hàng đầu thế giới. Cũng qua đó, thành tích của giải đấu số 1 nước Pháp tại các sân chơi châu Âu cũng sẽ tăng lên đáng kể, thể hiện qua thành tích lẫn điểm số trên BXH UEFA. Khi đó, Champions League sẽ có tới hai đại gia Ligue 1, gồm Barca và PSG!
VÔ VÀN BẤT LỢI
Tuy nhiên, để Barca đến Ligue 1 là chuyện vô cùng phức tạp. Đầu tiên cần sự cho phép của cả UEFA lẫn FIFA. Còn nhớ năm 2010, hai tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh đều không chấp nhận để Evian được chơi trên sân nhà tại Thụy Sỹ nếu họ giành vé thăng hạng Ligue 1. Thứ hai, Barcelona không giống Monaco, khi xứ Công quốc gắn bó mật thiết với Pháp về nhiều mặt kinh tế xã hội. Nên vì thế, nay cả khi các CLB Ligue 1 phản đối để Monaco chơi ở giải đấu cao nhất Pháp, thì chính phủ nước này vẫn ủng hộ đội bóng Công quốc.
Thứ ba, La Liga sẽ không chấp nhận mất một thương hiệu lớn như Barca. Một La Liga không Barca coi như sẽ mất đi một nửa sức hút. Khi xứ Catalan ly khai, Barca thực sự cũng muốn rời La Liga? Đó vẫn là một câu hỏi rất lớn. “Dù có chuyện gì xảy ra tại xứ Catalan, thì Barca vẫn cứ tiếp tục tranh tài tại La Liga”, cựu chủ tịch Barca, Sandro Rosell từng rất nhiều lần nhấn mạnh.
Từ phía Ligue 1, các CLB tại đây chắc hẳn không muốn chấp nhận một “tân binh” khổng lồ như Barca. Cuộc đua vô địch Pháp sẽ chỉ còn là sự cạnh tranh giữa PSG & Barca. Một suất chơi ở Champions League cũng bị cắt xuống để phần sẵn cho… đội bóng xứ Catalan.
Và cuối cùng, dù có nhận được sự ủng hộ từ BTC Ligue 1, thì Ủy ban kiểm soát tài chính các CLB Pháp (DNCG) cũng sẽ không “tha” cho một đội bóng nợ nần như Barcelona. Barca hùng mạnh, danh tiếng, nhưng lại là một con nợ khổng lồ. Nên nhớ tại Pháp, không một đội bóng nào được phép chi tiêu vượt quá so với ngân sách. Mùa giải năm ngoái, Lens đã phải khốn khổ để không bị giáng hạng với khoản nợ 6 triệu euro tiền lương cầu thủ.
Xem ra trên lý thuyết, Barca có thể gia nhập Ligue 1, nhưng thực tế cho thấy, điều đó khó có thể xảy ra.
Thủ tướng Pháp là “fan bự” của Barca
Thủ tướng Pháp Manuel Valls (ảnh trái) chính là cháu trai của nhạc sĩ sáng tác ca khúc El Cant del Barca (bài hát chính thức của Barca) và là một CĐV cuồng nhiệt của đội chủ sân Nou Camp. Trong trận đấu giữa PSG-Barca tại tứ kết Champions League ngày 2/4/2015 vừa qua, ông Valls cũng có mặt tại sân Parc des Princes để cổ vũ cho đội bóng con cưng. Và vì thế, việc ông ủng hộ Barca gia nhập Ligue 1 cũng không gây bất ngờ.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn