Tiền vệ Renato Sanches: 'Lille có thể vô địch Ligue 1'

Renato Sanches đang hồi sinh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đóng vai trò quan trọng giúp Lille vượt mặt PSG để dẫn đầu BXH Ligue 1 mùa này. Trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe, Sanches nói về phong độ của anh, về mùa giải thăng hoa của Lille và tin vào khả năng vô địch nước Pháp của đội chủ sân Pierre-Mauroy.

Phóng viên: Chào Renato, anh đã bỏ lỡ 10 trận cuối cùng với Lille trong năm 2020 và nghỉ tổng cộng 16 trận ở mùa này. Anh khỏe không?

Renato Sanches: Tôi hiện rất ổn. Tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn. Nhưng tôi luôn nỗ lực để điều tồi tệ nhất không xảy ra. Chấn thương căng cơ đầu gối phải đến khi tôi trở về khoác áo ĐT Bồ Đào Nha hồi tháng Mười Một năm ngoái. Đó là một chấn thương phức tạp. Khi trở lại Lille, tôi nghỉ ngơi và hồi phục trong 2 tuần. Khi đã sẵn sàng ra sân thi đấu, trong một buổi tập chạy, tôi lại thấy đau nhói ở đầu gối phải. Sau trận đấu tại Glasgow vào ngày 10/12/2020, tôi bắt đầu tập luyện trở lại. Nhưng chỉ sau 2 phút, tôi dính chấn thương cẳng chân trái và nghỉ thi đấu cho đến trận gặp Nimes vào 9/1/2021. Thật may là HLV Christophe Galtier và ban huấn luyện đã giúp tôi, kiên trì với tôi.

Nhưng HLV Galtier từng công khai khuyên anh nên thư giãn…

Vâng. Tôi tôn trọng ý kiến của HLV. Nhưng tôi sống bằng những cảm xúc của mình. Một mặt cố gắng thoải mái như HLV khuyên bảo, một mặt tôi vẫn nỗ lực tập luyện để sớm trở lại. Sau 2 hoặc 3 tháng không được thi đấu, bạn sẽ mất kiên nhẫn thôi, thậm chí bị stress. Bởi tôi luôn cống hiến 100% những gì mình có. Tôi không sợ tái phát chấn thương. Tôi xem xét mọi thứ, suy nghĩ những gì mình cần tập trung nhất. Tôi làm bạn với phòng luyện tập để sớm trở lại.

Anh sợ mình không thể cùng ĐT Bồ Đào Nha tham dự EURO?

Đó là một trong những mục tiêu của tôi. Tôi thích chơi bóng. Nếu không được chơi bóng, tôi không thể hạnh phúc. Bây giờ, một số người có thể lầm tưởng về tôi. Chỉ vì cách nói chuyện của tôi về điều đó cởi mở không có nghĩa là tôi không bị ám ảnh bởi chấn thương. Tôi buộc phải chấp nhận những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian mình vắng mặt. Nhưng giờ đây tôi đã trở lại và tôi muốn cháy hết mình cùng CLB.

Hàng loạt chấn thương không thể ngăn Sanches  (áo sẫm) có những đóng góp quan trọng cho Lille

Anh từng nhiễm Covid-19 ở mùa Hè 2020. Nó có khiến anh yếu đi không?

Tôi dương tính với Covid-19 khi mùa giải vừa bắt đầu và bị cách ly với toàn đội. Khi trở lại, tôi “đói” bóng. Virus corona không thể ngăn cản tôi đạt phong độ cao. Tôi không hề có triệu chứng nhiễm bệnh. Khi nhận kết quả dương tính, tôi tự tập một mình ở nhà riêng tại Bồ Đào Nha. Tất nhiên, điều đó không thể so sánh được với những buổi tập cùng toàn đội.

Lille có thể vô địch Pháp mùa này không?

3 mùa giải gần đây, CLB đã trưởng thành lên rất nhiều. Các cầu thủ tiến bộ không ngừng. Chúng tôi đã giành được sự tôn trọng từ các đội bóng lớn tại Ligue 1 như Lyon, Marseille, Monaco và cả PSG. Chúng tôi có thể vô địch Pháp không ư? Chúng tôi đang thi đấu vì mục tiêu đó. Không một ai nói điều ngược lại. Nhưng mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Tôi cảm thấy Lille đủ khả năng đăng quang. Trong vài trận đấu tới, nếu chúng tôi vẫn chạy nước rút tốt và vẫn dẫn đầu, thì chẳng có gì phải nghi ngờ việc chúng tôi sẽ soán ngôi PSG. Từ nay đến lúc đó, chúng tôi cần bảo vệ được ngôi đầu. Chúng tôi biết rõ điều đó rất khó khăn. Tại Pháp, PSG là đối thủ nguy hiểm nhất.

Điều gì xảy ra vào tuần trước trong trận đấu với Ajaccio ở vòng 1/16 Cúp Quốc gia?

Trước trận đấu, tôi nghe thấy những tiếng chửi rủa nhắm vào mình. Những từ ngữ thô thiển ấy đến từ một bộ phận CĐV. Họ không nên xuất hiện trong thế giới thể thao. Điều đó không gây tổn thương cho tôi. Nhiều cầu thủ khác cũng chịu cảnh tương tự.

Rõ ràng đó là phân biệt chủng tộc. Anh có muốn trận đấu bị hoãn lại như trận PSG gặp Basaksehir tại Champions League?

Có.

Trọng tài nói ông ấy chẳng nghe thấy gì. Anh tin điều đó chứ?

Tôi không biết. Nhưng ông ấy đã điều khiển tốt trận đấu. 

Làm thế nào để xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc trên SVĐ và trong xã hội?

Về cơ bản thì nó phải bắt đầu từ giáo dục. Nhưng có lẽ vấn nạn này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Điều đó không làm phiền tôi. Bạn có thể là kẻ phân biệt chủng tộc, nhưng sau đó đừng đến làm tổn thương tôi. Hãy ở lại với xó xỉnh của bạn. Đừng tiến về phía tôi.

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện. Chúc anh thành công.

 

 

Lille “đánh cược” với Renato Sanches
Lúc có ý định mua Renato Sanches từ Bayern, Lille đã được cảnh báo về tiền sử chấn thương của tiền vệ 23 tuổi. Bởi trước đó, Sanches đã dính 7 chấn thương các loại từ khi gia nhập Bayern vào Hè 2016. Thậm chí trong mùa 2017/18 khoác áo Swansea theo dạng cho mượn, anh còn nghỉ hơn 3 tháng vì chấn thương háng. Nhưng như một canh bạc, Lille vẫn mua Sanches. Từ khi đến Lille vào Hè 2019, Sanches dính 6 chấn thương và nghỉ tổng cộng 24 trận chỉ trong hơn một năm rưỡi qua. Rất may, thời điểm này, Sanches đang lấy lại phong độ.

20. Ngày 23/8/2019, Renato Sanches gia nhập Lille từ Bayern Munich với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm cùng mức phí chuyển nhượng 20 triệu euro, qua đó biến tiền vệ người Bồ Đào Nha thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Lille.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x