Vì sao PSG quyết định lựa chọn Luis Enrique?

Trung Nghĩa
11:46 ngày 19-06-2023
Sau khi liên hệ với khá nhiều HLV, PSG đã quyết định chọn Luis Enrique. Cựu HLV ĐT Tây Ban Nha sẽ tới Paris trong những ngày tới để ký hợp đồng. Nhưng vì sao đội bóng thành Paris lại quyết định chọn Enrique?

Enrique vẫn luôn là mục tiêu số 1

Luis Enrique sẽ là HLV thứ 33 trong lịch sử của PSG và là thứ 8 trong kỷ nguyên Qatar. Và ông sẽ là người đầu tiên mang về PSG chức vô địch Champions League? Điều này chắc chắn là hơi sớm. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thậm chí còn chưa ký hợp đồng. Nhưng sớm hay muộn nó cũng sẽ được đem ra bàn luận.

Quyết định chọn Enrique sẽ kết thúc chuỗi drama chọn HLV mới của PSG, sau khi đội bóng sa thải Christophe Galtier. Họ đã liên hệ với khá nhiều chiến lược gia nhưng đều có những trở ngại khiến hành trình này trở nên rất khó đoán.

Thực tế, Enrique cũng không phải mới được tiếp xúc. Vị HLV người Tây Ban Nha đã có các cuộc đàm phán với PSG từ tháng 5. Và Enrique cũng biết mình không phải là người duy nhất được liên hệ.

PSG đã bỏ qua Nagelsmann (phải) để chọn Enrique (giữa)

Cùng lúc đó, PSG vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán với Julian Nagelsmann. Nhưng sự khác biệt về quan điểm với huấn luyện viên người Đức là quá lớn. Giữa tuần trước, Nagelsmann đặt dấu chấm hết cho các cuộc đàm phán. Ông sẽ không đến Paris.

Nhưng PSG đã có một kế hoạch B, và thậm chí nhiều người cho rằng, đây mới là kế hoạch chính. Trên thực tế, trong khi đàm phán với Nagelsmann, PSG vẫn luôn giữ liên lạc với Luis Enrique.

Ngoài ra, họ cũng đã liên hệ với HLV Thiago Motta của Bologna, Sergio Conceicao của Porto hay Marcelo Gallardo - người đang tự do sau khi rời River Plate hồi tháng 12/2022. Điều này trông giống như một cách để đảm bảo các giải pháp dự phòng. Cố vấn Luis Campos chưa bao giờ thực sự muốn mời các HLV trên. Ông vẫn chỉ tỏ ra hào hứng với Luis Enrique, người được các ông chủ thực sự coi trọng.

Vì sao PSG cần Enrique?

Luis Enrique là HLV có "máu điên", cực kỳ quyết liệt trong phương pháp cầm quân, cũng như trong lối chơi có phần cực đoan. Khi tấn công, ông muốn đội bóng của mình bóp nát đối thủ đến nghẹt thở. Còn trong phòng thủ, các hậu vệ sẽ phải "đá chết bỏ" để ngăn cản đối phương. 

Enrique đã xây dựng được thương hiệu bóng đá tấn công hiệu quả của mình tại Barca và ĐT Tây Ban Nha. Ông từng dẫn dắt Barca giai đoạn 2014-2017, giành 2 La Liga, 3 Cup Nhà Vua, 1 Siêu Cup Tây Ban Nha, 1 Champions League, 1 Siêu Cup châu Âu và 1 FIFA Club World Cup. Khi đó, Barca từng sở hữu nhiều ngôi sao như Lionel Messi, Luis Suarez, Andres Iniesta, Xavi hay Ivan Rakitic nhưng không xảy ra mâu thuẫn lớn nào.

Enrique đã có được nhiều thành tích ấn tượng trong nghiệp cầm quân và cũng có kinh nghiệm quản lý các ngôi sao

Công việc gần nhất của Enrique là dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha trong 2 giai đoạn, 2018-2019 và 2019-2022. Enrique nhậm chức ở La Roja vào năm 2018. Nhưng một năm sau, ông tạm rời cương vị để ở bên con gái Xanita - người bị mắc ung thư xương hồi tháng 3/2019, rồi qua đời sau đó 5 tháng. Enrique trở lại nắm quyền từ giữa tháng 11/2019 nhưng bị sa thải sau World Cup 2022, sau khi Tây Ban Nha thua Morocco ở vòng 1/8.

Qua 2 giai đoạn, Enrique dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha tổng cộng 47 trận, giành 26 chiến thắng (đạt tỷ tệ 63,1%), hòa 14 và thua 7 trận. Thành tích tốt nhất của ông là đưa Bò tót vào chung kết Nations League 2020/21, nơi Tây Ban Nha thua Pháp 1-2. Sau đó, La Roja vào bán kết EURO 2020 nhưng thua Italia sau loạt luân lưu.

Giới chủ Qatar đánh giá, Enrique là HLV lý tưởng vì kinh nghiệm ở Champions League, phong cách thi đấu cũng như biết kỹ năng quản trị những ngôi sao trong phòng thay đồ. Cá tính mạnh của Enrique là điều khác biệt với các người tiền nhiệm ở PSG. Có thể PSG cần cá tính của Luis Enrrique để khắc phục điểm yếu lớn nhất của PSG trong những năm qua, đó là quyền lực quá lớn của các ngôi sao

Enrique muốn có gì?

Tuy nhiên, ngay cả khi Campos thúc đẩy việc chọn Enrique, thì mối quan hệ giữa 2 người vẫn bị đặt dấu hỏi. Liệu Enrique có chấp nhận sự can thiệp của Campos về các vấn đề chuyển nhượng và nhân sự, như trường hợp của Galtier mùa trước? Liệu Enrique có để một hệ thống chiến thuật nào bị áp đặt lên mình khi Campos từ lâu đã gieo rắc tư tưởng rằng, Paris sẽ chơi với sơ đồ 3 trung vệ và có ý định xây dựng một đội ngũ nhân lực tương xứng với dự án này?

Luis Enrique là một HLV lôi cuốn, kinh nghiệm, có cá tính lớn. Rất khó có chuyện ông để mình bị áp đặt vào mọi thứ liên quan đến chuyên môn. Enerique sẽ muốn một hợp đồng có thời hạn 2 năm cộng với điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Ông sẽ không nhận lời chuyển đến PSG trong một tầm nhìn ngắn hạn.

Cũng chính vì lý do này mà HLV người Tây Ban Nha muốn có tiếng nói trong kế hoạch chuyển nhượng của PSG dịp hè này. Ví dụ, không có gì chắc chắn rằng, ông sẽ để Neymar ra đi. Enrique đã dẫn dắt tiền đạo người Brazil trong 3 mùa giải tại Barcelona (từ 2014 đến 2017), có mối quan hệ suôn sẻ với anh và luôn đánh giá cao tiền đạo này. 

Enrique sẽ không muốn chủ tịch Al-Khelaifi (trái) hay cố vấn Campos (phải) can thiệp quá nhiều vào chuyên môn

Lối chơi tấn công kiên quyết của HLV người Tây Ban Nha, thứ khiến đội bóng thành Paris mê mệt, cũng đòi hỏi khả năng làm chủ tuyệt vời của hàng tiền vệ. Nhưng hiện tại, tuyến giữa của nhà ĐKVĐ nước Pháp chưa đáp ứng được yêu cầu và sẽ cần có một cuộc "thay máu" triệt để.

Có tiếng nói trong kỳ chuyển nhượng là một trong những điều kiện tiên quyết để Enrique nhận lời ký hợp đồng. Ông cũng có thể mang theo các trợ lý thân cận của mình như Jesus Casas (trợ lý số 1 chuyên về tuyển quân), Aitor Unzue (một chuyên gia phân tích video), Rafael Pol và Lorenzo del Pozo (huấn luyện viên thể chất). Ngoài ra còn có Joaquin Valdes, người đã luôn ở bên cạnh Enrique từ khi ông còn dẫn dắt AS Roma (2011-2012).

Tuy nhiên, Enrique cũng có thể giữ lại một số thành phần trong Ban huấn luyện của Galtier, đặc biệt là huấn luyện viên thủ môn Gianluca Spinelli, các trợ lý hiệu suất và một số nhà phân tích video. Cũng có thể, Campos sẽ tìm cách giữ lại Joao Sacramento, người mà ông ta đã bổ nhiệm làm trợ lý thứ hai của Galtier. Đây sẽ là một trong những điểm cuối cùng được thảo luận trong những ngày tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x