Lionel Scaloni: Ngưỡng mộ để bắt bài Pháp

Hà Trang
Từ 05:18 ngày 18-12-2022
Ngoài cuộc chiến Messi vs Mbappe, màn đối đầu Argentina vs Pháp còn có thể thu nhỏ bằng màn đấu trí giữa Lionel Scaloni vs Didier Deschamps. Trước Pháp và Deschamps, Scaloni dành sự ngưỡng mộ lớn lao nhưng nó lại là cơ sở để ông chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2022.

So với Deschamps, Scaloni không là ai cả. Thời vẫn còn thi đấu, Scaloni là một cầu thủ rất thường, trong khi Deschamps là đội trưởng dẫn dắt Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt cấp CLB, Scaloni lên nắm quyền ĐT Argentina vào năm 2018 trong sự ngờ vực. Cố huyền thoại Diego Maradona còn mắng Liên đoàn bóng đá Argentina bị "điên" khi giao Albiceleste cho "kẻ kém nhất trong thế hệ của mình".

Ngược lại, trước khi dẫn dắt ĐT Pháp, Deschamps giúp Monaco vào chung kết Champions League 2003/04, đưa Juventus thăng hạng lên Serie A, giành Ligue 1 cùng Marseille. Với Les Bleus, đó là chức vô địch World Cup 2018, Nations League 2020/21, chưa kể á quân EURO 2016.

Scaloni được bổ nhiệm ngay sau thất bại của Argentina trước chính Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2018. Trong lễ ra mắt, chiến lược gia sinh năm 1978 thừa nhận: "Pháp cướp bóng và rồi chỉ mất 3-4 giây để đến vị trí có thể dứt điểm. Đó chính là tương lai của bóng đá, cũng chính là thứ bóng đá tôi thích và đã đến lúc để đưa nó vào ĐT Argentina. Chúng tôi sẽ thi đấu trực diện hơn".

Nhưng trận đá giải đầu tiên của Scaloni với Argentina là một... thảm họa. Họ, với tư duy nhập cuộc kiểu Pháp của Scaloni, đã thua trắng vở 0-2 trước Colombia ở ngày ra quân Copa America 2019.

Scaloni từng rất ngưỡng mộ Deschamps và ĐT Pháp

Scaloni nhận ra ngay cách tiếp cận trận đấu kiểu này có vấn đề và lập tức sửa sai, phác thảo một thứ bóng đá kiểm soát thận trọng phù hợp với nhân sự và tính cách của người Argentina. Đến bây giờ thì bức tranh đã hoàn chỉnh, Albiceleste trong tay Scaloni hội tụ đầy đủ cả thực dụng lẫn đột biến, tạo ra tính cân bằng cao của một ứng viên có thể vô địch mọi giải đấu.

Nhìn chung là khi có Messi trong đội hình, bất cứ HLV nào cũng phải xây dựng lối chơi xung quanh El Pulga sao cho phù hợp. Thế nên việc bắt Messi phải đóng vai "máy chạy" Mbappe rõ ràng là sai, chỉ là Scaloni biết cách sửa sai đúng lúc.

Nhưng bây giờ khi trực tiếp đối đầu Pháp, một Scaloni từng rất ngưỡng mộ phong cách Pháp, sẽ xử lý thế nào đây? Những gì diễn ra trong kỳ World Cup 2022 cho thấy Pháp không hoàn hảo, họ có điểm yếu và từng bị khai thác. Cho đến trước bán kết, không trận nào Les Blues không thủng lưới. Cộng thêm tin báo về là 3/4 hậu vệ đá chính của Pháp gặp vấn đề sức khỏe, cơ hội cho Argentina lại lớn hơn một chút.

Cánh trái - điểm mạnh nhất của Pháp với combo Theo Hernandez và Kylian Mbappe, cũng chính là khu vực Scaloni có thể nhắm vào. Mbappe rất ít khi hỗ trợ phòng ngự, bỏ lại Theo bơ vơ tự xoay sở. Đương nhiên thì Deschamps thừa tỉnh táo để nhìn ra vấn đề, dẫn tới việc đánh trực diện khu vực này không ăn thua.

Và đó là lúc Scaloni phát huy sở trường của mình là biến Argentina thành một con thú săn mồi rình rập, chờ đội đối thủ rơi vào bẫy chứ không chủ động đi lùa. Sau quá nhiều đêm thức trắng xem những video về đối thủ, Scaloni hiểu phải biến sự ngưỡng mộ thành hành động.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x