UEFA NATIONS LEAGUE 2022/23 - BẢNG A3, Sân Renato Dall’Ara (Bologna)

Nhận định bóng đá Italia vs Đức, 01h45 ngày 5/6: Italia gượng dậy

BONGDAPLUS
07:47 ngày 04-06-2022
BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Italia vs Đức tại Nations League 2022/23 vào lúc 01h45 ngày 5/6.

Italia đang đi hết từ nỗi thất vọng này tới nỗi thất vọng khác sau khi họ vô địch EURO 2020. Tuy nhiên, trận đấu đêm nay sẽ là cơ hội để Azzurri gượng dậy. Bởi lịch sử chỉ ra Italia luôn có thành tích tốt mỗi khi đụng độ Cỗ xe tăng Đức. 

Cách đây gần 1 năm, Italia của HLV Roberto Mancini đã tạo ra bất ngờ cực lớn khi vô địch EURO 2020. Đó là chiến thắng đầy thuyết phục của Azzurri khi họ trình diễn một lối chơi tấn công, kiểm soát bóng hiện đại. Trong trận chung kết tại Wembley, mặc dù để Anh mở tỷ số từ rất sớm, nhưng Italia vẫn bình tĩnh chiến đấu, ngược dòng thành công và lên ngôi ngay tại xứ sương mù. 

Sau chiến thắng ở EURO 2020, Azzurri bước vào vòng loại World Cup 2022 với sự tự tin rất lớn. Mọi chuyện cũng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò Mancini, cho tới khi Jorginho sút hỏng 2 quả phạt đền trong 2 trận gặp Thụy Sỹ ở vòng bảng. Hai quả sút 11m hỏng ăn đó khiến Italia phải bước vào lượt trận      play-off giành vé đến Qatar đầy may rủi. Và tại đây, thảm họa đã xảy ra khi Italia để thua Bắc Macedonia ngay trên sân nhà, đồng nghĩa với việc kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp phải vắng mặt. Từ chỗ nhà ĐKVĐ châu Âu, cho tới bị loại ngay ở vòng loại World Cup, tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 năm và người Italia đã phải đón nhận bi kịch khó tin này. 

Rồi mới nhất, Italia tiếp tục thua thảm 0-3 trước Argentina trong trận tranh Siêu Cúp Liên lục địa Finalissima 2022. Không thể ngờ được sau chiến thắng ngọt ngào tại Anh vào mùa Hè năm ngoái, Italia lại xuống dốc không phanh nhanh tới vậy. 

Marco Verratti (giữa) và đồng đội chưa từng thua Đức ở các giải đấu lớn tính trong thời gian thi đấu chính thức

Đội quân chiến thắng của Mancini lúc này đang có rất nhiều vấn đề. Ở hàng phòng ngự, Mancini vẫn chưa tìm ra người thay thế xứng đáng cho cặp trung vệ Bonucci - Chiellini đã sa sút phong độ. Vị trí hậu vệ biên cũng không ổn chút nào khi Di Lorenzo, Emerson không có chất lượng cao bằng Spinazzola. Kể từ khi Spinazzola chấn thương, Mancini vẫn loay hoay tìm hậu vệ cánh trái nhưng chưa giải pháp nào mang lại hiệu quả.

Nỗi lo lớn nhất nằm ở hàng tiền đạo khi Insigne sẽ sang Mỹ và xa rời bóng đá đỉnh cao, còn Immobile không bao giờ thể hiện được khả năng của mình ở tầm vóc ĐTQG. Việc không có một số 9 xuất sắc, cộng thêm việc Chiesa chấn thương, khiến Mancini gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ. 

Trong khi đó, Đức lúc này lại có phong độ cao hơn. Họ toàn thắng cả 7 trận chính thức gần nhất và rất dễ dàng vượt qua vòng loại World Cup để có vé đến Qatar cuối năm nay. Sự quyết tâm cũng là điều mà HLV Hansi Flick cùng các học trò thể hiện khi ở buổi trả lời phỏng vấn trước trận, ông khẳng định: “Gần đây chúng tôi không đá với những đội tuyển trong Top 10. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ đối đầu với thử thách thực sự. Nếu giành chiến thắng ở bảng đấu này, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Đó là mục tiêu của cả đội”. 

Mọi thứ đều đang ủng hộ Cỗ xe tăng giành chiến thắng. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa đánh bại được Italia là điều dễ dàng. Bởi lịch sử chỉ ra rằng mỗi khi đối đầu Azzurri trong những trận cầu lớn, Đức đều phải nhận những kết quả bất lợi. Lần gần nhất là tại EURO 2016, khi đó Cỗ xe tăng được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng chỉ có trận hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Bán kết EURO 2012, Đức cũng được xếp là “cửa trên”, nhưng họ thua 1-2 trước Italia bởi sự xuất sắc của Mario Balotelli, qua đó mất vé vào trận chung kết. Hay như năm 2006, Italia cũng đánh bại Đức ở kỳ World Cup mà Đức là đội chủ nhà. 

Tính rộng hơn, Cỗ xe tăng chưa từng thắng Azzurri ở những giải đấu chính thức nếu tính trong thời gian thi đấu chính thức. Đây rõ ràng là sự kỵ giơ lớn giữa 2 nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Thế nên đêm nay, cái duyên có kết quả tốt trước Đức nhiều khả năng sẽ lại phát huy để Italia gượng dậy sau chuỗi kết quả bết bát.

Ai sẽ ghi bàn cho Italia?

Nếu không tính trận giao hữu vô bổ với Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3 vừa qua thì trong 4 trận chính thức gần nhất, Italia chỉ ghi được đúng 1 bàn. Bàn thắng duy nhất đó cũng do một hậu vệ ghi (Di Lorenzo). 3 trận gần nhất, đội quân của Mancini đều tịt ngòi, trước Argentina, Bắc Macedonia và Bắc Ireland. Ai là người ghi bàn cho Azzurri đêm nay sẽ là câu hỏi khiến HLV Mancini đau đầu đi tìm lời giải.​​​​​

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG ITALIA VS ĐỨC

Italia: Vắng Verratti, Chiesa, Berardi, Kean, Zaniolo, Zaccagni, Pinamonti (chấn thương); Emerson, Lazzari và Jorginho (trả về CLB sớm).
Đức: Có lực lượng mạnh nhất.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN ITALIA VS ĐỨC

Thống kê đáng chú ý Italia vs Đức

  • 2/3 trận gần nhất Ý không có bàn thắng trong hiệp 1
  • 3/3 trận gần nhất Đức có bàn thắng trong hiệp 1
  • Italia ghi dưới 1 bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường
  • Đức ghi hơn 2,5 bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường
  • 2/5 trận đối đầu giữa Italia và Đức có hơn 2 bàn
  • Italia thắng kèo châu Á ở 3/5 trận sân nhà gần nhất. 
  • 5/7 trận gần nhất của Italia có tổng bàn thắng là số lẻ. 
  • 17/20 trận gần nhất của Đức có tối thiểu 1 bàn thắng ở hiệp 1.
  • Trong 5 trận chính thức gần đây của Italia với bóng chấp từ 0 đến 1/4 trái, Azzurri đều không được hưởng quá 3 quả phạt góc/trận. 

ĐẶC BIỆT

Tối đa 2 bàn
7/11 trận gần nhất của Italia có tối đa 2 lần lưới rung. Cả 2 trận gần nhất của Đức cũng có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng không có ngoại lệ khi 2 đội sẽ chơi thận trọng. 

Thành tích gần đây Italia vs Đức

Bongdaplus dự đoán kết quả trận Italia vs Đức: 1-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x