![]()
Hai trận đấu tại Sanchez Pizjuan
Hôm 19/9, thủ thành người Croatia vừa ra mắt Barca tại chính tổ ấm của Sevilla. Trong bối cảnh Joan Garcia vắng mặt vì chấn thương đầu gối, HLV Hansi Flick đã bất ngờ chọn Livakovic thay vì Wojciech Szczesny. Và tuy để lọt lưới 1 bàn từ pha dứt điểm của Youssouf Fofana, thủ môn 31 tuổi đã chơi tốt và có một khởi đầu đáng nhớ.
Gần 2 tuần sau, Livakovic trở lại sân Sanchez Pizjuan, nhưng lần này đối thủ của anh là ĐT Tây Ban Nha. Màn tiếp đón Croatia chính là trận sân nhà đầu tiên của La Roja kể từ khi lên ngôi vô địch thế giới. Còn với riêng Livakovic, đây sẽ là thử thách không nhỏ khi trong thành phần đội chủ nhà có tới 7 đồng đội của anh tại đội bóng xứ Catalunya.
Trong đó, mối đe dọa lớn nhất chính là Lamine Yamal. Ngôi sao 19 tuổi vừa có một trận đấu xuất sắc ở Wembley, khi mất chưa đầy 2 phút để ghi bàn vào lưới ĐT Anh, và cũng đang nằm trong số những chân sút hàng đầu La Liga với 7 bàn thắng. Bên cạnh Yamal là Dani Olmo, Rodri, Pedri, Fermin Lopez và Pau Cubarsi, không kể Eric Garcia vừa chia tay ĐTQG.

Livakovic biết rõ hơn ai hết về sự nguy hiểm của những cái tên ấy. Anh vẫn thường xuyên đối đầu với Yamal, Olmo và Fermin trong các buổi tập ở Barca, và giờ họ chuẩn bị gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Và vấn đề nằm ở chỗ trong khi thủ môn này hiểu những thói quen của các đồng đội tại Barca, thì họ cũng hiểu anh.
Nỗi ám ảnh mang tên Tây Ban Nha
Quan trọng hơn, Livakovic cũng có những kỷ niệm tồi tệ khi đối đầu với ĐT Tây Ban Nha. Đây là lần thứ tư, thủ thành 31 tuổi chạm trán La Roja trong màu áo ĐTQG, và anh đã thua sạch cả ba lần trước đó. Đầu tiên là trận đấu ở vòng 1/8 của EURO 2020, khi Tây Ban Nha thắng Croatia 5-3 sau hiệp phụ.
Kế đến là trận chung kết UEFA Nations League 2023 ở Rotterdam. Hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức, và Croatia thua 4-5 trên chấm luân lưu. Cuối cùng là EURO 2024, khi Tây Ban Nha thắng 3-0 trong trận đấu tại vòng bảng, mà Yamal, Rodri, Pedri và Olmo đều góp mặt. Không ai trong bộ tứ nói trên ghi bàn vào lưới Livakovic, nhưng Yamal có một kiến tạo.

Nhìn rộng hơn, các thống kê cũng không ủng hộ Croatia. Đội bóng vùng Balkan chưa đánh bại được Tây Ban Nha kể từ trận thắng 3-2 hồi tháng 11/2018, và thắng lợi duy nhất của họ tại xứ sở bò tót là trận giao hữu thắng 2-0 năm 1994. Ngoài ra, tương quan hiện tại giữa hai đội cũng đang nghiêng hẳn về phía La Roja.
ĐT Tây Ban Nha đang có chuỗi 8 trận toàn thắng, và 39 trận bất bại (thắng 30, hòa 9) trên mọi đấu trường, kỷ lục với một đội tuyển châu Âu. Trên hành trình đó, La Roja đã vô địch cả EURO 2024 lẫn World Cup 2026. Trong khi đó, Croatia bị Bồ Đào Nha loại ở vòng 1/16 tại World Cup 2026, và cũng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Vì thế, e rằng Livakovic đang đối mặt với viễn cảnh lành ít dữ nhiều, trong màn trở lại Sanchez Pizjuan cho trận Tây Ban Nha vs Croatia.
















_m.jpg)









