
Có bờ biển đẹp ở Izmit, nhưng nơi đây không hẳn giống Florida. Khi đặt chân tới thành phố phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, các tuyển thủ Pháp sẽ không chỉ nhìn thấy những tòa nhà cũ kỹ hay các khu công nghiệp đang được xây dựng, mà còn cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn mới. Đây là chuyến đi đầu tiên của Les Bleus dưới triều đại của Zidane và cũng đánh dấu một kỷ nguyên mới bắt đầu.
Sau 14 năm được dẫn dắt bởi Didier Deschamps, ĐT Pháp bước vào một hành trình mới với người từng là biểu tượng lớn nhất của chính Les Bleus. Trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại Nations League vừa là màn ra mắt của Zidane, đồng thời còn là lời giới thiệu đầu tiên về thứ bóng đá nhà cầm quân 54 tuổi muốn xây dựng.
Từ những buổi tập đầu tiên tại Clairefontaine, dấu ấn của Zidane đã phần nào được nhìn thấy. Các cầu thủ tiết lộ những bài tập mới thiên về yếu tố chơi bóng, kiểm soát không gian và khả năng phối hợp. Không khí trên sân cũng có nhiều khác biệt khi Zidane thường xuyên lên tiếng chỉ đạo, nhắc nhở cầu thủ tăng tốc độ xử lý và duy trì nhịp độ cao.
4-3-3 với Mbappe dạt trái
Sự thay đổi lớn nhất nhiều khả năng sẽ đến từ cách vận hành chiến thuật. Theo những thử nghiệm ban đầu, Zidane muốn đưa ĐT Pháp trở lại với sơ đồ 4-3-3, hệ thống ông từng sử dụng tại Real Madrid. Điểm nổ sẽ nằm ở vị trí của Kylian Mbappe. Thay vì tiếp tục chơi gần trung lộ như giai đoạn cuối thời Deschamps, thủ quân của Les Bleus sẽ được kéo sang cánh trái, nơi anh có nhiều không gian để phát huy tốc độ, khả năng đi bóng và những pha xử lý bằng chân phải.

Sát cánh với Mbappe trên hàng công vẫn là Ousmane Dembele và Michael Olise, những cầu thủ cũng được chơi ở vị trí sở trường. Zidane muốn tận dụng tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của bộ ba này để tạo ra nhiều phương án tấn công hơn.
Cherki, cơ hội và thách thức
Tuy nhiên, tâm điểm trong ý tưởng của Zidane lại nằm ở hàng tiền vệ. Bộ ba Adrien Rabiot, Manu Kone và Rayan Cherki nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính trước Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lựa chọn thể hiện rõ nhất triết lý mà Zidane muốn áp dụng: tăng khả năng sáng tạo từ khu vực giữa sân.
Trong đó, Cherki là canh bạc lớn nhất.
Tiền vệ của Man City vốn quen với vai trò hộ công, chơi tự do phía sau tiền đạo hoặc hoạt động ở khu vực giữa các tuyến. Nhưng Zidane muốn thử nghiệm cầu thủ 23 tuổi trong vai trò tiền vệ trung tâm lệch phải, nơi Cherki vẫn có thể phát huy nhãn quan, khả năng chuyền bóng và sự sáng tạo khi đội nhà kiểm soát bóng.
Đây là cơ hội lớn để Cherki chứng minh anh có thể trở thành một nhân tố quan trọng ở ĐT Pháp. Dù vậy đó cũng là thử thách không nhỏ, bởi vị trí này đòi hỏi lối chơi cơ động, toàn diện và ngốn sức hơn. Khi mất bóng, Cherki sẽ phải tích cực pressing, tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự, những yêu cầu mà Zidane đặc biệt chú trọng.

Có thể Zidane nhìn thấy phảng phất hình bóng của chính mình ở Cherki. Tiền vệ của Man City sẽ được trao cơ hội thể hiện tài năng, dẫn dắt tuyến giữa ĐT Pháp bằng kỹ thuật và óc sáng tạo. Nhưng với sơ đồ 4-3-3, Cherki sẽ phải làm việc nhiều hơn và ít vẽ vời hơn. Kế hoạch mềm hóa lối chơi Les Bleus của Zidane sẽ phụ thuộc không nhỏ vào khả năng thích ứng của Cherki, tiền vệ vốn không được đánh giá quá cao về sự ổn định và quyết liệt.
Bên cạnh đó, Manu Kone cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò mỏ neo ở giữa sân. Tiền vệ của Roma đang có phong độ cao, đặc biệt sau màn trình diễn nổi bật trước Inter. Đây là thời cơ để Kone ghi điểm với Zidane qua đó khẳng định vị trí chủ chốt trên hàng tiền vệ đội bóng áo lam.
Ở hàng thủ, Zidane cũng sẵn sàng tạo ra bất ngờ. Andy Diouf, tân binh lần đầu được triệu tập, có thể được xếp đá hậu vệ trái dù đây không phải vị trí quen thuộc của cầu thủ Inter.
Dù vậy, Zidane hiểu rằng trận ra mắt không chỉ là câu chuyện về đội hình hay chiến thuật. Điều ông muốn xây dựng trước tiên là tinh thần cạnh tranh và sự cởi mở trong đội tuyển.
“Tôi hài lòng với những gì đã thấy. Đội tuyển Pháp luôn mở cửa cho tất cả mọi người. Chúng tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm và cả những gương mặt mới”, Zidane chia sẻ trước cuộc chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ.
Trận đấu tại Izmit chưa thể cho thấy toàn bộ diện mạo của ĐT Pháp dưới thời Zidane. Nhưng với những lựa chọn mới mẻ, đặc biệt là canh bạc mang tên Cherki ở tuyến giữa, Zidane đã cho thấy ông đang bắt đầu tạo dấu ấn riêng cho Les Bleus.






















