5 lý do CĐV Chelsea không thích Sarri

Mối quan hệ giữa HLV Maurizio Sarri với các CĐV Chelsea được đánh giá là đã ở trong một tình trạng tồi tệ tới mức khó có thể cứu vãn được nữa. Tờ Telegraph (Anh) phân tích 5 lý do dẫn tới tình trạng này.
5 lý do CĐV Chelsea không thích Sarri

Sarri biến Chelsea thành... Arsenal

Thành công của Chelsea trong 15 năm trở lại đây được xây dựng trên phong cách bóng đá sức mạnh, họ có những thủ lĩnh mạnh mẽ ở mọi vị trí, và chơi thứ bóng đá phản công hiệu quả. Dưới thời Sarri, Chelsea chuyển sang chơi bóng với một phong cách khác hẳn. Họ muốn kiểm soát bóng thật nhiều. 
Phong cách ấy, được gọi là Sarri-ball, đã rất thành công ở Napoli. Nhưng ở Premier League, nó đang thất bại. Chelsea, do đó, trở thành một đội bóng nhàm chán và thiếu hiệu quả. Thứ bóng đá họ chơi có thể xem là phiên bản rẻ tiền của   tiki-taka. Là thứ bóng đá của Arsenal trong thời điểm tệ nhất của Pháo thủ.

Không có khả năng thích nghi

Một trong những điều gây khó chịu nhất ở Sarri (tất nhiên là với CĐV Chelsea) là ông tỏ ra quá cứng đầu, không chịu thay đổi triết lý của mình cho phù hợp với tình hình mới. Ông cũng tỏ ra chậm chạp trong việc đưa ra những điều chỉnh ở giữa trận, khi mọi chuyện không diễn ra đúng với kế hoạch ban đầu. Sarri mất tới hơn 30 trận để nhận ra rằng việc đổi chỗ của Ross Barkley và Mateo Kovacic ở phút 67 của mọi trận đấu chẳng mang lại nhiều tác động tích cực tới thế trận hay kết quả.

Thời gian gần đây, Sarri đã có dấu hiệu thay đổi. Ông không ngại rút Jorginho ra nếu cầu thủ người Italia chơi không hiệu quả, cũng không ngại tung vào sân một tiền đạo thứ hai, hay chuyển sơ đồ từ 4-3-3 thành 4-2-3-1. Nhưng các CĐV tin rằng Sarri phải quyết liệt hơn nữa. 


Sarri không hiểu cầu thủ

Một kịch bản quen thuộc sau các trận thua của Chelsea là Sarri sẽ lên báo kêu ca “không biết điều gì đang xảy ra”. Ông thường ám chỉ các cầu thủ Chelsea thiếu sức mạnh về tinh thần. Điều đó có thể không sai. Nhưng không hiểu được cầu thủ và không thể cải thiện được các vấn đề của họ, cả về chuyên môn lẫn tâm lý, là lỗi của HLV trưởng.

Thực tế là giữa Sarri và các cầu thủ có vẻ như đang có một khoảng cách nhất định. Ta thấy ông hầu như không ôm hay có những hành động mang tính kết nối với các học trò. Điều này hoàn toàn trái ngược với Jose Mourinho ở nhiệm kỳ đầu, với Roberto Di Matteo khi ông cùng Chelsea đi tới chức vô địch Champions League, hay với những gì mà Klopp, Guardiola hay Solskjaer đang làm ở các đội bóng của họ.

Không đầu tư vào cầu thủ trẻ

Dù Sarri có nói gì, ông rõ ràng không có ý định tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Hudson-Odoi đủ tài năng để buộc Bayern Munich phải chi ra 35 triệu bảng, để HLV Gareth Southgate phải triệu tập lên đội tuyển Anh, nhưng không thể thuyết phục Sarri cho anh đá chính dù chỉ một trận ở Premier League. Andreas Christensen không có cơ hội cạnh tranh với David Luiz. Ruben Loftus-Cheek không chen chân nổi vào hàng tiền vệ. Còn Ethan Ampadu thậm chí không được ra sân trong trận đấu ở Kiev dù Chelsea đã dẫn tới 3-0 ở lượt đi. Cả bốn cầu thủ ấy đều đủ tài năng để được tin tưởng ở bất kỳ đội bóng nào. Việc Sarri không chịu trao cơ hội cho họ, do đó, có thể thúc ép họ tới chỗ ra đi. 

Không có kết nối với CĐV

Khoảng cách giữa Sarri với các cầu thủ đã lớn, khoảng cách giữa ông với các CĐV còn lớn hơn. Sarri chưa bao giờ nhảy vào đám đông để ăn mừng một bàn thắng, như Conte. Ông cũng không có những hành động kêu gọi các CĐV cổ vũ máu lửa hơn, như Mourinho. Nếu giả sử Sarri có bị sa thải, thì cũng khó có chuyện các CĐV chăng những băng rôn bày tỏ sự ủng hộ, như với các HLV trước đó.

Tổng số phút có mặt trên sân của các cầu thủ dưới 22 tuổi ở Chelsea trên tất cả các đấu trường từ đầu mùa là 1.196. Trong đó chủ yếu là thời gian ra sân của Hudson-Odoi, với 892 phút.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Soi kèo ngày 23/3: Xỉu hiệp 1, xỉu cả trận Italia - Phần Lan Soi kèo ngày 23/3: Xỉu hiệp 1, xỉu cả trận Italia - Phần Lan

    Đã có những chuyển biến nhất định về hàng công ĐT Italia dưới thời HLV Roberto Mancini. Nhưng rất khó trông đợi một trận cầu tưng bừng khi Azzurri tiếp đón Phần Lan vào đêm nay.

  • Rooney phát hiện ra điểm yếu của Rashford Rooney chỉ ra điểm hạn chế của Rashford

    Cựu tiền đạo Man United là Wayne Rooney mới đây đã lên tiếng khen ngợi đàn em Marcus Rashford. Theo Rooney, chân sút trẻ của M.U là cầu thủ rất tài năng và anh chỉ có duy nhất một điểm hạn chế.

  • Nhà Glazer từ chối bán M.U cho Hoàng thân Saudi Arabia Nhà Glazer từ chối bán M.U cho Hoàng thân Saudi Arabia

    Theo tiết lộ của cây viết Romain Molina vốn có mối quan hệ thân thiết với Man United, nhà Glazer đã từ chối lời đề nghị hỏi mua đội bóng tới từ Hoàng gia Saudi Arabia.

  • Hào quang trong bóng tối của người phát hiện ra 'Messi nước Anh' Hào quang trong bóng tối của người phát hiện ra 'Messi nước Anh'

    Phil Foden đầu quân cho học viện bóng đá của Man City khi mới 8 tuổi. Trước đó 2 năm, cậu nhóc này được phát hiện khi chơi bóng với đám bạn lớp 1. Người đầu tiên nhìn ra tài năng của Foden là Jim Cassell, cựu Giám đốc Học viện bóng đá Man City. Và Foden, chỉ là một trong vô số viên ngọc thô được Cassell phát hiện rồi mài giũa thành ngôi sao.

  • Soi kèo ngày 22/3: Niềm tin vào Anh và Argentina Soi kèo ngày 22/3: Niềm tin vào Anh và Argentina

    Argentina luôn tỏ ra cực mạnh khi làm cửa trên ở các trận giao hữu. Anh lại có truyền thống chơi tốt ở trận ra quân vòng loại giải đấu lớn. Argentina và Anh cùng là những đội cửa trên đáng tin cậy nhất ở loạt trận đêm nay.

  • Từng có một Mourinho 'đặc biệt' như thế... Từng có một Mourinho 'đặc biệt' như thế...

    Tên tuổi Mourinho tạo dựng cho bản thân trong những năm qua không phải là hư danh. “Người đặc biệt xuất chúng” ở khả năng phân tích đối phương bằng kỹ năng quan sát trời phú. Những thông tin được tiết lộ mới đây về các chỉ dẫn chiến thuật của ông, thời còn dẫn dắt Chelsea đối đầu với Barca ở Champions League mùa giải 2005/06, là minh chứng rõ rệt.

  • Soi kèo ngày 21/3: Xỉu trận Croatia - Azerbaijan và Áo - Ba Lan Soi kèo ngày 21/3: Xỉu trận Croatia - Azerbaijan và Áo - Ba Lan

    Loạt trận đầu vòng loại EURO 2020 không phải dịp lý tưởng để NHM yêu thích nhiều bàn thắng đẹp thưởng thức. Các trận Croatia - Azerbaijan và Áo - Ba Lan đêm nay hứa hẹn sẽ có số bàn thắng nhỏ hơn cột mốc nhà cái đưa ra.

  • Man City sắp có sao Atletico để thay Fernandinho Man City sắp có sao Atletico để thay Fernandinho

    Theo ESPN, Manchester City đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Saul Niguez, cầu thủ được gã trọc phú này nhắm tới để thay Fernandinho.

  • Cầu thủ M.U muốn Solskjaer ở lại Cầu thủ M.U muốn Solskjaer ở lại

    Thông qua những lời bộc bạch của Paul Pogba, có thể tin HLV Ole Gunnar Solskjaer đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cầu thủ Man United. Đây là một điều kiện quan trọng để Solskjaer có thể được BLĐ Quỷ đỏ bổ nhiệm chính thức vào cuối mùa này.

  • Pogba thừa nhận mơ về Real Madrid, đá xoáy Mourinho Pogba thừa nhận mơ về Real Madrid, đá xoáy Mourinho

    Trở về tập trung cùng ĐT Pháp, tiền vệ Paul Pogba bất ngờ chia sẻ về giấc mơ khoác áo Real Madrid, đồng thời đá xoáy ông thầy cũ Jose Mourinho.

  • Pep bức xúc vì lịch điều chỉnh làm khó cho Man City Pep bức xúc vì lịch điều chỉnh làm khó cho Man City

    HLV Pep Guardiola mới đây đã tỏ ra hết sức tức giận khi BTC Premier League bất ngờ thay đổi lịch thi đấu khiến Man City của ông gặp khó trên nhiều đấu trường, trong đó có cuộc đua tới chức vô địch giải Ngoại hạng với Liverpool.

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x