8 đội hưởng lợi từ án cấm của Man City

Hà Trang
10:44 ngày 18-02-2020
Man City nhận tai họa trời giáng mang đến nỗi buồn khôn tả cho người trong cuộc nhưng lại là niềm vui cho những đội bám đuổi phía sau, nổi bật là Man United, Tottenham, Chelsea và Arsenal.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Nếu Man City không kháng cáo thành công quyết định xử phạt của UEFA, họ sẽ không thể dự cúp châu Âu trong 2 mùa tới. Như vậy, nếu City kết thúc trong Top 4 Ngoại hạng Anh ở mùa này và mùa sau, thì đội xếp thứ 5 (khả năng) sẽ được dự Champions League. Đội xếp thứ 6 và nhà vô địch FA Cup sẽ có 2 suất vào thẳng vòng bảng Europa League, trong khi nhà vô địch Cúp Liên đoàn sẽ bắt đầu từ vòng loại thứ 2 giải đấu này.

Nếu các nhà vô địch mặt trận cúp quốc nội đều nằm trong Top 5 ở Ngoại hạng Anh, hay City vô địch cả 2 cúp trên, thì suất dự Europa League sẽ dành cho đội có thứ hạng xếp ngay sau tại Ngoại hạng Anh. Như vậy theo lý thuyết, đội đứng thứ 8 cũng có cơ hội đi châu Âu. Điều này có ý nghĩa như nào với các đối thủ của City?

#1
Arsenal

Arsenal đang đứng thứ 10 trên BXH nên cơ hội tham dự cúp châu Âu theo kịch bản trên dù là nhỏ nhoi nhưng cũng rất đáng chờ đợi. Tuy nhiên, đấy chưa phải điều tích cực nhất tác động đến Pháo thủ. Ngay từ những ngày đầu, Arsenal là bên luôn ủng hộ luật công bằng tài chính (FFP). Cựu HLV Arsene Wenger còn nhiều lần cảnh báo Man City rằng dòng tiền từ Abu Dhabi là liều "doping tài chính" cực kỳ nguy hiểm. 

Arsenal là hình mẫu trong sạch của FFP

Arsenal đã luôn tiết kiệm từ việc xây sân Emirates đến mua cầu thủ trong hơn một thập kỷ qua. Sau "án điểm" của Man City, Arsenal nổi lên như là một mô hình trong sạch được UEFA tuyên dương.

GĐĐH Vinai Venkatesham của Arsenal tự hào chia sẻ: "Định hướng của chúng tôi rất đơn giản: Mỗi xu chúng tôi tạo ra từ hoạt động bóng đá đều sẵn sàng đầu tư để đạt được tham vọng, và đó cũng là tối đa những gì chúng tôi có thể đòi hỏi từ các ông chủ bởi vì đó cũng là số tiền tối đa được cho phép thông qua luật công bằng tài chính".

#2
Chelsea

Mô hình hoạt động và cách Man City "đổi đời" có phần giống Chelsea khi mà đội bóng thành London chỉ thực sự trở thành một thế lực của Ngoại hạng Anh từ ngày tài phiệt Roman Abramovich tiếp quản vào năm 2003. Chính vì thế nên fan The Blues không khỏi lo lắng đội bóng của mình sẽ là bên tiếp theo lên "đoạn đầu đài".

Trên thực tế, Chelsea cũng lọt vào tầm ngắm điều tra của UEFA. Tuy nhiên, vào năm 2012, Chelsea rất tích cực ủng hộ sự ra đời của FFP. Abramovich cũng từ lâu khẳng định tham vọng biến Chelsea thành một đội bóng tự chủ tài chính. Giám đốc Marina Granovskaia là người cân bằng giữa mua và bán cầu thủ tại Stamford Bridge trong 8 năm qua, với mức lợi nhuận mà không một đội bóng Anh nào dám mơ tới là 397,4 triệu bảng.   

Chelsea không muốn đi theo Man City

Hiện tại, Chelsea đang đứng thứ 4 và đạt mục tiêu bước đầu là duy trì vị trí trong nhóm dự Champions League. Với án phạt của Man City, thầy trò Frank Lampard có thể "thoải mái" trong tư tưởng hơn một chút khi vị trí thứ 5 cũng là rất tích cực. 

#3
Everton

Khi Everton ký hợp đồng với HLV Carlo Ancelotti, chúng ta có thể nhận thấy rõ quyết tâm muốn vươn cao ra biển lớn của đội bóng này. Nửa xanh vùng Merseyside đã không tiếc tiền đổ vào TTCN để mang về hàng loạt những tân binh đáng chú ý. Dẫu vậy, hiệu quả vẫn chưa thấy đâu và không lạ khi vào tháng trước, báo cáo tài chính thường niên chỉ ra đội bóng đã thua lỗ mức kỷ lục 111,8 triệu bảng.

Đây là một con số đáng báo động nếu biết luật công bằng tài chính hiện giờ của Ngoại hạng Anh chỉ cho phép một đội bóng thua lỗ dưới 105 triệu bảng trong 3 năm. Everton đương nhiên đã là "cái gai" trong mắt các cơ quan có thẩm quyền ở trong nước Anh và giờ phải đối mặt với bài toán mới.

Everton gặp nhiều khó khăn dù có Ancelotti

Nếu muốn tham dự các cúp châu Âu, Everton phải đổ thêm tiền để đầu tư đội hình nhưng lại vướng vào mâu thuẫn khi khung tài chính ở sân chơi châu lục là rất khắc nghiệt, chỉ cho phép lỗ 25,5 triệu bảng mỗi năm. Cho tới lần công bố báo cáo tài chính tiếp theo, Everton đương nhiên không muốn phạm lỗi với Premier League và UEFA, nên cách tốt nhất bây giờ là giảm quỹ lương nếu thực sự muốn dự cúp châu Âu.

Everton đang đứng thứ 8 và nếu thực sự vị trí thứ 5 đảm bảo suất dự Champions League thì họ chỉ còn cách mục tiêu có 4 điểm mà thôi.

#4
Leicester City

Đầu mùa giải, Leicester chỉ dám mơ một vị trí trong Top 6 nhưng giờ họ đang đứng vững chắc ở vị trí thứ 3, sau Liverpool và Man City. Scandal của Man City vì thế không quá ảnh hưởng tời Bầy cáo, theo lời của HLV Brendan Rodgers: "Chuyện đó không tạo nên sự khác biệt lớn với chúng tôi, mục tiêu vẫn là cán đích ở vị trí cao nhất có thể. Mọi chuyện sẽ ngã ngũ vào ngày cuối cùng của mùa giải. 

Các cầu thủ đã chơi rất tuyệt vời cho đến thời điểm này, với chỉ 12 trận còn lại, thứ hạng đã phản ánh màn thể hiện của chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm và trước mắt là 36 điểm tối đa, chúng tôi phải tiếp tục cố gắng tiến lên".

Leicester từng có "tiền án" với FFP

Thực ra, Leicester không hoàn toàn trong sạch khi từng dính vấn đề với FFP. Trong mùa thăng hạng lên Premier League, số tiền lỗ của Bầy cáo đã vượt quá mức cho phép và họ buộc phải nộp phạt 3,1 triệu bảng. Các ông chủ của Leicester vẫn luôn cho rằng một vài điều lệ của FFP ngăn cản các đội bóng nhỏ thách thức đại gia.

#5
Manchester United

Dù luôn khó chịu trước sự bành trướng của Man City nhưng nhiều nguồn tin khẳng định phía M.U rất bất ngờ trước án phạt của "gã hàng xóm" ồn ào. Dẫu vậy, thông tin này vẫn là tích cực với Old Trafford. Khi biết đứng thứ 5 cũng có thể tham dự Champions League thì một đội bóng đang xếp thứ 9 như Quỷ đỏ hẳn phải mở cờ trong bụng.

Chưa dừng lại ở đó, M.U luôn tự tin không bao giờ đi vào "vết xe đổ" của Man City với những tuyên bố mạnh mẽ của GĐĐH Ed Woodward ủng hộ FFP. Lý do để M.U tự tin đến thế vì như mọi người đều biết, nhà Glazer vay nợ ngân hàng để mua lại đội bóng vào năm 2005 và cho đến nay vẫn chưa trả xong, nó khác với việc các ông chủ UAE bỏ tiền túi ra để đầu tư vào Man City. Thêm nữa, sức mạnh thương mại của M.U giúp cho họ luôn có ngân sách rủng rỉnh và hiếm khi thua lỗ vượt quá quy định của UEFA.

M.U hả hê trước tai ương của Man City

Giờ đây, khi đối thủ truyền kiếp không thể cạnh tranh ở Champions League, dẫn tới hệ quả là khó lòng cạnh tranh trên TTCN, M.U với túi tiền "sạch" rủng rỉnh có thể mua sắm dễ dàng hơn đôi chút.

#6
Sheffield United

Chuyện Sheffield Utd được nhắc tới trong danh sách này là một bất ngờ to lớn. Họ đang đứng thứ 6 trên BXH và xếp trên cả 2 ông lớn M.U và Arsenal. Cộng thêm biến cố của Man City, vị trí hiện tại đã đủ cho Sheffield Utd an tâm một suất dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1994.

Nếu Man City hoặc một đội nào khác trong Top 4 vô địch FA Cup, vị trí thứ 7 cũng đủ cho mục tiêu ra sân chơi lớn của Sheffield Utd. Thậm chí, như đã nói ở đầu bài, đến vị trí thứ 8 cũng có khả năng. Thế nên dù phải đụng độ Chelsea, Tottenham và Wolves trong tháng 4 quyết định, Sheffield Utd vẫn có sự tự tin nhất định vào một chuyện thần kỳ.

Sheffield đã bắt đầu tính cho mùa sau

Thế nên các cầu thủ của HLV Chris Wilder mới thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ ở Dubai trong tuần trước, trong khi BLĐ đã bắt tay ngay vào các kế hoạch bổ sung nhân sự trong mùa Hè để làm tiền đề cho một mùa 2020/21 bận rộn.

#7
Tottenham

Chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Aston Villa giúp Tottenham vươn lên vị trí thứ 5. Với scandal của Man City, nếu Spurs duy trì thứ hạng hiện tại thì họ là đội hưởng lợi nhất với suất dự Champions League. Đây sẽ là một chiến tích lẫy lừng trong mùa giải thay tướng giữa dòng của Gà trống.

Nên nhớ, chỉ cần vào tới vòng bảng Champions League, Spurs đã được nhận 50 triệu tiền thưởng và sẽ giúp ích rất nhiều trong bối cảnh họ vẫn đang nợ tiền xây SVĐ. Với cá nhân HLV Jose Mourinho, ông sẽ đút túi 2 triệu phụ phí vì giúp Spurs hoàn thành mục tiêu đặt ra hồi đầu mùa.

Tottenham cần giữ vị trí số 5 của mình

Nếu thật sự làm được như vậy thì đó là sự "đền bù" cho Tottenham sau chuyện họ không được dự Champions League mùa 2012/13 dù đứng thứ 4 chung cuộc ở Premier League mùa trước. Đó là mùa mà Chelsea đã vô địch Champions League và dù chỉ đứng thứ 6 ở giải quốc nội, họ vẫn giành suất cuối cùng của nước Anh tham dự sân chơi châu lục mùa sau để có cơ hội bảo vệ cúp bạc.

#8
Wolves

Đang đứng thứ 7 nên chuyện Wolves đặt tham vọng dự cúp châu Âu là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng những người đứng đầu đội bóng này cảm thấy FFP vẫn là một rào càn kể cả sau án phạt của Man City. Chính vì những điều lệ chặt chẽ liên quan tới tài chính làm Bầy Sói chỉ dám mua những cầu thủ trẻ có giá trong khoảng 10-20 triệu bảng, thay vì trên 30 triệu bảng như ngoại lệ của Raul Jimenez - ngôi sao đã chứng tỏ được năng lực.

Wolves có tham vọng rất lớn

Chủ tịch Jeff Shi chia sẻ: "Nếu bạn so sánh chúng tôi với những đội bóng lớn thì sẽ nhận ra sức mạnh hiện tại của họ đến từ một lượng fan đông đảo hơn và doanh thu thương mại lớn hơn. Nên nếu dựa trên FFP thì rất khó cho chúng tôi có thể bắt kịp họ trong một thời gian ngắn. 

Bạn cần một người có thể giúp đội bóng khuếch trương danh tiếng ở các thị trường như châu Âu, châu Á; cần thêm những nhà tài trợ và những người bạn có thể giúp đỡ CLB".

XEM THÊM

Ngôi sao đầu tiên muốn ra đi dù Man City chưa 'toang' hẳn

Pep sẽ ở lại Man City ngay cả khi không được đá Champions League

Các siêu sao của Man City có thể ra đi... tự do

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x