Ai đủ sức ngáng đường đội quân của Pep?

Lê Bảo
07:12 ngày 06-01-2022
Năm mới nhưng lại là chuyện cũ: Man City vẫn vô địch lượt đi, khởi đầu lượt về với thắng lợi mỹ mãn và câu hỏi đặt ra là từ giờ tới vòng 38, có bao nhiêu đội bóng đủ sức ngáng đường thầy trò Pep Guardiola để cuộc đua vô địch không trở nên nhàm chán?
Ai đủ sức ngáng đường đội quân của Pep?

Sau Arsenal, vòng tới Man City tiếp tục gặp thêm một đội bóng lớn khác ở Premier League là Chelsea. Mùa trước, Tuchel năm lần bảy lượt khiến Pep ôm đầu bên đường pitch nhưng bây giờ là câu chuyện khác. Chelsea đang trượt dài vì nhiều lý do khác nhau, từ chấn thương của các hậu vệ biên tới scandal vạ miệng của Lukaku.

Tuchel tuyên bố “Có điên mới đòi hỏi Chelsea đua vô địch với “điều kiện hiện tại” và oái oăm ở chỗ, cái “điều kiện” Chelsea đang nhắc tới lại vừa tệ đi khi Mendy, thủ môn số 1 của The Blues, sẽ vắng mặt vì bận tham dự CAN 2021. 

Nếu gặp Chelsea ở thời điểm khác, Man City có lý do để e sợ. Nhưng hãy nhớ rằng từ lượt đi, tại Stamford Bridge, Man City vẫn biết cách tìm thấy chiến thắng. Vì vậy nói Chelsea có khả năng ngáng đường Man City xem ra là điều viển vông. 

Tới ngày 19/2, thử thách thật sự đầu tiên xem ra mới tới với thầy trò Pep Guardiola. Đối thủ là Antonio Conte, người đang tận hưởng kỳ trăng mật cùng Tottenham và chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào. Năm 2016/17, chính Conte đã hai lần khuất phục Pep, bao gồm chiến thắng 3-1 ngay tại Etihad để đưa chức vô địch về Tây London.

Lối chơi của các đội bóng Conte dẫn dắt luôn là khắc tinh với thứ bóng đá hoa mỹ của Pep. Nhưng phải nhắc lại là từ nay tới khi ấy còn gần 6 tuần và sợ rằng, khi Tottenham cản được bước Man City cũng là lúc Man City đã ở rất gần chức vô địch. 

Thầy trò Pep Guardiola đang dẫn phần còn lại tới 10 điểm

Đầu tháng 3, Man City bước vào trận derby Manchester. Đây khó có thể coi là thử thách với thầy trò Pep Guardiola bởi M.U sau khi sa thải Solskjaer xem ra vẫn chưa “tiến bộ” chút nào. Vẫn là lối đá vô hồn, mạnh ai người nấy làm và những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ tới kết quả hoà cho nửa đỏ thành Manchester. 

Tới tuần thứ hai của tháng 4 mới xuất hiện thêm khó khăn cho Man City. Liverpool của Juergen Klopp luôn là đối trọng với The Citizens suốt 4 năm qua. Nhưng sau năm 2018, Pep dường như đã tìm ra công thức chế ngự Liverpool với thành tích chỉ thua 1/8 lần gần nhất đối đầu The Kop. Chuyện sẽ chỉ thật sự trở nên khó đoán nếu trong 3 tháng tới, Liverpool duy trì được phong độ bám đuổi còn Man City sảy chân ở một số trận đấu. 

Cơ bản là quá khó để kìm chân Man City lúc này, khi đội bóng của Pep ngày càng hoàn thiện và biến hoá hơn. Đây là năm đầu tiên Pep không sử dụng bất kỳ tiền đạo cắm thực thụ nào và quyết định này được chứng minh là đúng đắn và chính xác. Chỉ có một sai lầm tai hại nào đó, chả hạn như cú trượt chân của Steven Gerrard 8 năm trước, mới cản được bước Man City. 

Pep chỉ “nể” mỗi Bielsa 
Trả lời Sky Sports, Pep thừa nhận trận đấu khiến ông hào hứng nhất là cuộc đọ sức với Leeds, dự kiến diễn ra vào ngày 30/4. “Cách chơi của Leeds khiến bất kỳ HLV nào cũng dè chừng, không dám áp đặt thế trận”, Pep chia sẻ. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Điểm yếu tiềm tàng  của Man City Điểm yếu tiềm tàng của Man City

    Man City đang dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi thành tích toàn thắng và bỏ xa các đối thủ cạnh tranh xếp sau. Thế nhưng, đội bóng này vẫn sở hữu những điểm yếu tiềm tàng, mà trong đó sơ đồ “không tiền đạo” là minh chứng rõ ràng nhất.

  • Cầu thủ M.U đang 'giết' Rangnick Cầu thủ M.U đang 'giết' Rangnick

    Ngay sau trận thua đầu tiên kể từ khi dẫn dắt M.U, HLV Ralf Rangnick đã hiểu rõ nguyên nhân lớn nhất khiến ông thất bại: các cầu thủ trong tay ông đang “phá Team”. Đấy là sự thật hoàn toàn, nếu Rangnick tin rằng những gì báo đăng đều là sự thật.

  • Một cầu thủ MU phải lên Google tra cứu về Rangnick Một cầu thủ MU phải lên Google tra cứu về Rangnick

    Một cầu thủ giấu tên của MU không biết Ralf Rangnick là ai khi chiến lược gia này được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Quỷ đỏ.

  • UEFA 'ra tay giải cứu' Ngoại hạng Anh UEFA 'ra tay giải cứu' Ngoại hạng Anh

    LĐBĐ châu Âu (UEFA) xác nhận các trận đấu bị hoãn tại Ngoại hạng Anh thời gian qua có thể diễn ra vào đêm Champions League nhằm giảm tải gánh nặng về thời gian.

  • Cựu cầu thủ Arsenal chê Rangnick, chỉ trích MU vì bỏ qua Conte Cựu cầu thủ Arsenal chê Rangnick, chỉ trích MU vì bỏ qua Conte

    Cựu tiền vệ Paul Merson cho rằng Man United đã mắc sai lầm khi không quyết đoán trong việc bổ nhiệm Antonio Conte và giờ gặp rắc rối lớn với HLV tạm quyền Ralf Rangnick.

  • 'Để giành các danh hiệu, Chelsea vẫn cần Lukaku' Để giành các danh hiệu, Chelsea vẫn cần Lukaku

    Theo nhà báo Ian Ladyman của Daily Mail, HLV Thomas Tuchel cần đưa Romelu Lukaku trở lại đội hình xuất phát vì Chelsea cần bản hợp đồng kỷ lục 97,5 triệu bảng nếu muốn giành các danh hiệu.

  • Rangnick đang đánh mất phòng thay đồ của MU Rangnick đang đánh mất phòng thay đồ của MU

    HLV Ralf Rangnick đang phải vật lộn để che đậy những chia rẽ ngày càng tăng trong phòng thay đồ của Man United. Hậu vệ Luke Shaw trở thành người mới nhất ám chỉ về sự căng thẳng trong nội bộ đội bóng sau thất bại trước Wolves khi cho rằng cả đội không "ăn ý với nhau" và thiếu sự gắn kết.

  • Southampton được chuyển giao cho công ty có doanh thu tỷ đô Southampton được chuyển giao cho công ty doanh thu tỷ đô

    Sau Newcastle, lại vừa có thêm một đại diện ở giải Ngoại hạng Anh là CLB Southampton đổi chủ. Đơn vị nắm quyền điều hành Southampton bây giờ là Sport Republic - công ty có trụ sở tại London hoạt động trong lĩnh vực thể thao và giải trí..

  • Bruno Fernandes không còn là chính mình kể từ khi Ronaldo đến Bruno Fernandes không còn là chính mình kể từ khi Ronaldo đến

    Theo cựu danh thủ Man United, Andy Cole thì hậu bối Bruno Fernandes đã đánh mất phong độ kể từ khi người đàn anh Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford.

  • MU mất quân trước trận gặp Aston Villa MU mất quân trước trận gặp Aston Villa

    Ở trận đấu tiếp theo tại Premier League, gặp Aston Villa vào ngày 15/1, MU sẽ không có được sự phục vụ của hai cầu thủ đã chơi trọn vẹn cả hai trận đấu vừa qua là hậu vệ trái Luke Shaw và tiền vệ Scott McTominay.

  • Vì sao cuộc cách mạng chiến thuật của Rangnick tại MU chưa hiệu quả? Vì sao cuộc cách mạng chiến thuật của Rangnick chưa hiệu quả?

    Ngoại trừ sơ đồ 4-2-2-2, những dấu ấn chiến thuật mà HLV Ralf Rangnick để lại tại Man United tương đối nhạt nhòa. Vậy, điều gì khiến cuộc cách mạng của nhà cầm quân người Đức tại Quỷ đỏ chưa thể thu về thành công?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x