Arsenal: Thất bại vì không thủ lĩnh

Lý Nam
18:14 ngày 22-12-2020
Tập thể nào muốn thành công cũng đều phải có thủ lĩnh. Nhưng Arsenal thì tìm đỏ mắt cũng không ra một vị thủ lĩnh nào, từ trên sân cho tới băng ghế huấn luyện.

Một trong những lý do khiến M.U chơi bất ổn ở những mùa giải gần đây - không thể phủ nhận thực tế đó ngay cả khi họ đang có được vị trí thứ 3 trên BXH - là không có một thủ lĩnh đích thực. Harry Maguire đến thân mình lo còn chưa xong, mong gì anh làm chỗ dựa cho đồng đội? Bên ngoài sân, Ole Gunnar Solskjaer nhạt nhòa về phong cách và cũng không đủ giỏi chuyên môn để trở thành trụ cột tinh thần.

Ngược lại, Liverpool trên sân có Jordan Henderson, Virgil van Dijk, ngoài sân có Juergen Klopp. Man City có thủ lĩnh Kevin De Bruyne và đại tướng Pep Guardiola. Chelsea có huyền thoại Frank Lampard trên ghế chỉ đạo, và một Cesar Azpilicueta không quá cá tính đã được thay bằng Thiago Silva – một thủ lĩnh đích thực. Tottenham có Harry Kane và Jose Mourinho. Everton có Carlo Ancelotti và James Rodriguez.

Rõ ràng, việc sở hữu một thủ lĩnh là yếu tố quan trọng cấu thành nên bản lĩnh một đội bóng. Thậm chí, vị thủ lĩnh ấy cũng có thể giúp cho lối chơi của CLB nhất quán và xuyên suốt hơn. Nếu là cầu thủ, đó là tiếng nói của HLV trên sân và trong phòng thay đồ. Nếu là HLV, đó là chỗ dựa tinh thần của toàn đội, với khả năng truyền lửa, hay thay đổi cục diện bằng những quyết định thay người táo bạo.

Arsenal đang không có tất cả những điều đó. Quá xa rồi thời của Tony Adams, Patrick Vieira, Thierry Henry hay Sol Campbell. Pháo thủ lúc này là một sự pha trộn lộn xộn giữa những cầu thủ trẻ chưa kịp chín và những ngôi sao hạng hai hoặc “hết đát”. Không một ai đủ khả năng chuyên môn để dẫn dắt CLB. Đến nỗi mà Mikel Arteta có lúc phải trao cho… Rob Holding tấm băng đội trưởng. Henry thậm chí chán chẳng buồn xem Arsenal đá khi Granit Xhaka làm thủ lĩnh.

Holding nhiều lần giữ băng đội trưởng Arsenal khi Aubameyang vắng mặt

Pierre-Emerick Aubameyang từng là đội trưởng lý tưởng của Arsenal. Anh gần như “gánh” đội bằng những bàn thắng của mình ở các mùa giải trước nên về mặt chuyên môn là miễn bàn. Nhưng ở khía cạnh tinh thần, Auba chưa đủ cá tính. Tới thời điểm này, anh đánh rơi luôn cả phong độ và nghiễm nhiên dẫn tới sự sa sút chung của Arsenal.

Những ngôi sao còn lại trong đội thậm chí còn tệ hơn Aubameyang. David Luiz quá bất ổn, Mesut Oezil đã bị Arteta công khai loại khỏi đội hình, Willian đá như thể sang Arsenal để dưỡng già… Chẳng trách Arteta quẫn bách đến mức phải đặt niềm tin vào một cầu thủ “dở ông dở thằng” như Holding hay một chuyên gia săn thẻ đỏ như Xhaka.

Trên sân đã thế, bên ngoài sân Arsenal cũng không có nhiều tia hy vọng. Bản thân Arteta cũng chưa bao giờ là một thủ lĩnh đích thực từ thời còn chơi bóng. Cá tính trầm lặng của anh không phù hợp với chiếc băng đội trưởng, dù anh từng được mang nó giai đoạn 2014-2016. Danh tiếng của anh cũng chưa lớn đến mức được vì nể như một huyền thoại cỡ Lampard hay Steven Gerrard. Trước Arsenal, kinh nghiệm làm thủ lĩnh của chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng là con số 0 khi chỉ từng sắm vai trợ lý cho Guardiola ở Man City.

Có lẽ, vị trí “số 2” hợp với Mikel Arteta hơn là “số 1”. Ông là số 2 xuất sắc dưới trướng Guardiola, bằng chứng là Man City yếu đi trông thấy sau khi ông chia tay Etihad. Ông cũng xuất sắc trong vai trò “số 2” cho Wenger ở Arsenal hai mùa 2014/15 và 2015/16, với 2 chức vô địch FA Cup liên tiếp, 1 Community Shield và vị trí thứ 3 và 2 ở Premier League. Nhưng để mặc vừa chiếc áo “số 1” và tự mình cứu Arsenal thoát qua khủng hoảng, có lẽ Pháo thủ cần có một thủ lĩnh cá tính cỡ Vieira, như lời William Gallas nhận xét.

"Tôi nghĩ vấn đề là Mikel Arteta không phải 1 HLV phù hợp với Arsenal. Đối với tôi, anh ấy không có kinh nghiệm để quản lý 1 đội bóng lớn. Bạn cần có kinh nghiệm để dẫn dắt 1 CLB như Arsenal. Nếu là Pep, Mourinho hay Wenger, các cầu thủ sẽ có chút nể phục nhưng Arteta thì không. Khi họ chọn Arteta thay thế Emery, trong đầu tôi đã nghĩ Patrick Vieira mới là người nên được chọn. Patrick có nhiều kinh nghiệm hơn Mikel. Anh ấy từng là đội trưởng nhiều năm của Arsenal và hiểu rất rõ CLB. Tôi chắc chắn rằng NHM sẽ thích điều đó hơn".

Những ứng viên thay Arteta dẫn dắt Arsenal và tỉ lệ cược

Massimiliano Allegri (23/10 – đặt 10 ăn 23): Ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng tiếp theo của Arsenal. Hiện đang thất nghiệp từ sau khi rời Juventus năm 2019.

Brendan Rodgers (3/1): Gây ấn tượng mạnh ở Leicester với vị trí thứ 2 trên BXH Premier League tính tới thời điểm này.

Thomas Tuchel (11/2): Đang dẫn dắt PSG nhưng không thật sự thành công và đã có tin đồn có thể chia tay nhà vô địch Ligue 1.

Rafa Benitez (10/1): Hiện đang chôn vùi danh tiếng ở Dalian Professional, Super League Trung Quốc.

Diego Simeone (10/1): Đang thành công ở Atletico Madrid với ngôi đầu bảng La Liga. Điểm mạnh là khả năng xây dựng đế chế thành công tự thân và lâu dài.

Patrick Vieira (10/1): Vừa bị CLB Nice sa thải sau 5 thất bại liên tiếp và bị loại khỏi Europa League.

Thierry Henry (12/1): Hiện đang dẫn dắt Montreal Impact đứng thứ 9/14 ở BXH MLS miền Đông.

Gian Piero Gasperini (14/1): Thành công rực rỡ với chiến tích biến Atalanta thành một thế lực ở cả Serie A lẫn Champions League.

Eddie Howe (16/1): Từng được đánh giá rất cao thời còn dẫn dắt Bournemouth, nhưng chưa tìm được bến đỗ mới sau khi bị sa thải vì không thể giúp CLB trụ hạng mùa 2019/20.

Freddie Ljungberg (16/1): Hiện chưa có việc làm sau khi rời Arsenal vào tháng 8. Không để lại nhiều ấn tượng trong ít trận nắm Pháo thủ với tư cách HLV tạm quyền.

Steven Gerrard (17/1): Đang rất thành công ở Rangers, với thành tích bất bại tuyệt đối từ đầu mùa ở cả giải Scotland lẫn Europa League, vững vàng ngôi đầu bảng với 16 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Celtic.

Roberto Martinez (20/1): Dẫn dắt ĐTQG Bỉ từ năm 2016 nhưng chưa gặt hái được thành công như mong đợi.

Mauricio Pochettino (20/1): Vẫn thất nghiệp kể từ khi bị Tottenham sa thải đầu mùa trước, nhưng khả năng dẫn dắt Arsenal không cao vì mối giao tình với CLB cũ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Arsenal không sa thải Arteta là sỉ nhục Wenger Arsenal không sa thải Arteta là sỉ nhục Wenger

    Arsenal đang có thành tích khởi đầu tệ nhất nửa thế kỷ qua. Tôi xin nhấn mạnh là “nửa thế kỷ”, có nghĩa là Arsenal đang quay ngược trở lại cái thuở họ chưa có tên tuổi gì, thành tựu gì. Sau 22 năm, gần 1/4 thế kỷ được Arsene Wenger xây dựng, đội bóng này đang tìm về lại con số 0. 

  • Dàn sao Arsenal sẽ thiết hại nặng nề nếu Pháo thủ... xuống hạng Dàn sao Arsenal sẽ thiệt hại nặng nề nếu Pháo thủ... xuống hạng

    Theo truyền thông Anh đưa tin, trong trường hợp CLB Arsenal phải nhận tấm vé xuống hạng nhất Anh ở mùa giải tới, các ngôi sao của đội bóng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, khi có thể phải giảm 25% mức lương.

  • Bruno Fernandes thay đổi hoàn toàn hàng công M.U Bruno Fernandes thay đổi hoàn toàn hàng công M.U

    Nếu có ai còn nghi ngờ tác động của Bruno Fernandes lên M.U, những con số sau đây sẽ cho họ câu trả lời chính xác nhất. Không hề quá khi cho rằng thành tựu lớn nhất của Quỷ đỏ trong năm 2020 là chiêu mộ thành công tiền vệ người Bồ Đào Nha.

  • Tổng hợp vòng 14 Ngoại hạng Anh: Liverpool thị uy sức mạnh, M.U bất ngờ vào Top 3 Tổng hợp vòng 14 Ngoại hạng Anh: Liverpool thị uy sức mạnh, M.U bất ngờ vào Top 3

    Vòng 14 Ngoại hạng Anh đã chứng kiến hai chiến thắng hủy diệt tới từ Liverpool (trước Crystal Palace) và Man United (trước Leeds United) cũng như cú vấp ngã đầy bất ngờ của Tottenham. Những kết quả này cũng khiến cục diện BXH có sự xáo trộn đáng kể, ngoại trừ ngôi đầu bảng của Liverpool.

  • Maguire dẫn đầu danh sách cầu thủ 'trâu' nhất 2020 Maguire dẫn đầu danh sách cầu thủ 'trâu' nhất 2020

    Trang Football-observatory mới đây đã công bố danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất năm 2020. Đứng đầu danh sách trên là trung vệ Harry Maguire của Man United, ngoài ra cũng có tên 2 đồng đội của anh là Bruno Fernnades và Victor Lindelof.

  • 5 lý do M.U sẽ vô địch Premier League mùa này 5 lý do M.U sẽ vô địch Premier League mùa này

    Cuối tuần qua, Man United đã gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp Leeds United với tỷ số 6-2 để leo lên vị trí thứ 3 trên BXH Premier League. Tuy M.U hiện vẫn phải xếp sau Liverpool và Leicester City, song vẫn có nhiều lý do để tin họ sẽ vô địch giải Ngoại hạng Anh 2020/21.

  • M.U vui dập Leeds 6-2: Ở Premier League, M.U rất khác Ở Ngoại hạng Anh, M.U rất khác

    Vươn lên Top 4 trong hoàn cảnh vẫn còn trong tay một trận chưa đấu, M.U trở thành đội có phong độ tốt và ổn định nhất Premier League trong khoảng 6 tuần gần đây. Lạ thay, M.U lại chính là đại diện duy nhất của Premier League ở hai Cúp châu Âu... không qua nổi vòng bảng!

  • Dele Alli bị Mourinho đối xử tệ bạc ở Tottenham Dele Alli bị Mourinho đối xử tệ bạc ở Tottenham

    Tương lai của Dele Alli cực kỳ vô định khi HLV Mourinho không hề có kế hoạch sử dụng anh nhưng đồng thời cũng không nhiệt tình tiếp nhận các lời đề nghị dành cho tiền vệ công của mình.

  • Aubameyang lỡ trận gặp Man City, Arteta cần chiến binh để thoát khủng hoảng Aubameyang lỡ trận gặp Man City, Arteta cần chiến binh để thoát khủng hoảng

    Trước trận Arsenal vs Man City ở tứ kết cúp Liên đoàn 2020/21, HLV Mikel Arteta đã lên giây cót tinh thần cho các học trò. Bên cạnh đó, Arteta cũng chia sẻ về việc Aubameyang lỡ trận gặp Man City vào lúc 03h00 ngày 23/12.

  • Nối dài mạch 'tịt ngòi', Werner khiến fan Chelsea ngán ngẩm Nối dài mạch 'tịt ngòi', Werner khiến fan Chelsea ngán ngẩm

    Bất chấp việc Chelsea vừa giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước West Ham ở vòng 14 giải Ngoại hạng Anh, các fan của The Blues vẫn không hài lòng về Timo Werner bởi chân sút đắt giá này vẫn chưa giải được cơn khát bàn thắng.

  • Lampard lý giải quyết định loại bom tấn Havertz Lampard lý giải quyết định loại bom tấn Havertz

    Bản hợp đồng bom tấn của Chelsea mùa Kai Havertz đã bị HLV Frank Lampard gạch tên khỏi danh sách thi đấu ở chiến thắng tưng bừng 3-0 trước West Ham đêm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x