
Lần gần nhất MU thua Fulham, Carrick vẫn còn thi đấu ở vị trí trung vệ. Tháng 12/2009, MU nhận thất bại 0-3 tại Craven Cottage trong bối cảnh hàng thủ khủng hoảng nghiêm trọng. Sir Alex Ferguson khi đó thậm chí phải sử dụng hàng thủ ba người gồm Carrick, Darren Fletcher và Ritchie de Laet.
Gần 17 năm sau, Carrick chuẩn bị trở lại sân Fulham trên cương vị HLV trưởng MU. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng vẫn đang khiến ông đau đầu. MU đã thủng lưới 10 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường, và chỉ giữ sạch lưới trước Sabah FK ở Champions League.
Trong trận thua Brighton, Yoro và Heaven đều có màn trình diễn không tốt. Dù vậy, Carrick từ chối quy trách nhiệm cho hai cầu thủ trẻ này.
“Thực ra tôi nghĩ họ khởi đầu trận đấu rất tốt. Chúng tôi cũng nhập cuộc tốt, vì vậy vấn đề không nằm ở riêng họ”, Carrick nói. “Tôi nghĩ họ sẽ học hỏi từ những trải nghiệm khác nhau. Cả hai đều đã làm rất tốt và đang có tương lai thực sự tốt. Trong bóng đá, đôi khi bạn trải qua những giai đoạn thuận lợi, nhưng cũng có lúc phải học được rất nhiều từ những điều không diễn ra như mong muốn”.
Yoro mới 20 tuổi và đang bước vào mùa giải thứ ba tại MU kể từ khi gia nhập đội bóng với giá 58,91 triệu bảng. Trung vệ người Pháp từng phải nghỉ gần 4 tháng vì gãy xương bàn chân ngay trong giai đoạn đầu khoác áo MU, nhưng mùa trước anh đã thi đấu ổn định hơn.

Carrick cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Yoro cần nhanh chóng đạt tới đẳng cấp của một trung vệ trụ cột. “Leny mới 20 tuổi và cậu ấy còn cả một tương lai tuyệt vời phía trước. Cậu ấy đang học hỏi và phát triển. Thi đấu trung vệ cho một CLB như MU ở tuổi đó là thử thách lớn”, Carrick nhấn mạnh. “Sẽ không có giới hạn độ tuổi cố định cho sự phát triển. Có cầu thủ đạt đến đẳng cấp cao khi mới 18 tuổi, nhưng cũng có người phải đến 22, 23 hoặc 24 tuổi mới thực sự phát triển”.
Carrick khẳng định ông không muốn đưa ra những quyết định vội vàng chỉ vì một trận đấu hoặc một khoảnh khắc không tốt. “Chúng tôi có niềm tin rất lớn vào Leny. Cậu ấy đang làm rất nhiều điều tốt và cần tiếp tục tiến bộ, học hỏi, cải thiện bản thân”, ông cho biết
Yoro và Heaven cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Jonny Evans và Jonathan Woodgate, những cựu trung vệ từng trải qua quá trình trưởng thành ở độ tuổi còn rất trẻ. “Leny may mắn khi có những HLV hiểu rõ vị trí này và từng trải qua những điều tương tự. Leny còn một tương lai rất lớn phía trước”, Carrick nói.
Trong chuyến làm khách tới sân của Fulham, Carrick nhiều khả năng sẽ đưa Harry Maguire và Lisandro Martinez trở lại đội hình xuất phát. Luke Shaw cũng có thể tái xuất sau hai tuần vắng mặt. Sự trở lại của các trụ cột là cần thiết khi MU đã thủng lưới quá nhiều.
Carrick thừa nhận: “Đây chắc chắn không phải khởi đầu mà chúng tôi mong muốn xét về khả năng phòng ngự. Chúng tôi phải cải thiện, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó không chỉ là vấn đề của hàng thủ hay thủ môn, mà là trách nhiệm tập thể”.

























