Ở Ngoại hạng Anh 2014/15, Hull chỉ kết thúc ở vị trí thứ 18 với 35 điểm, qua đó phải xuống chơi ở giải hạng Nhất (Championship). Tuy nhiên, ngay sau khi rớt hạng, BLĐ đội bóng này đã rất quyết tâm đặt mục tiêu trở lại sân chơi cao nhất xứ sương mù sớm nhất có thể.
Bước vào Championship 2015/16, thầy trò HLV Steve Bruce khởi đầu không thực sự thuận lợi khi ở 6 trận đầu tiên, họ giành được 3 chiến thắng, 1 hòa và 2 thua. Dẫu vậy, sau đó Hull đã vùng lên mạnh mẽ và trải qua 11 trận bất bại liên tiếp, trong đó có tới 7 thắng lợi. Phải nói một cách công bằng rằng Hull không có được phong độ ổn định trong suốt mùa giải này, nhưng thứ họ hơn những đội bóng khác chính là bản lĩnh ở các thời điểm then chốt.

Hull đã trở lại Ngoại hạng Anh sau 1 mùa vắng bóng
Kết thúc mùa giải, Hull chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 với 83 điểm sau 46 trận, kém nhóm giành suất lên thẳng Ngoại hạng Anh mùa tới 6 điểm, song họ vẫn có quyền dự trận play-off để tranh tấm vé cuối cùng. Lúc này, kinh nghiệm chinh chiến trận mạc tại Ngoại hạng Anh đã được Hull phát huy tối đa.
Ở trận lượt đi làm khách trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Derby County, Hull đã vùi dập đội bóng này 3 bàn không gỡ, qua đó đặt một chân vào trận chung kết. Ở trận lượt về trên sân nhà, dù thua Derby 0-2 nhưng chừng đó là quá đủ để Hull bước vào trận chiến sống còn với Sheffield Wednesday.
Pha lập công duy nhất của Mohamed Diame đã giúp Hull vượt qua Sheffield Wednesday với tỉ số tối thiểu để đoạt chiếc vé trở lại Ngoại hạng Anh mùa tới sau 1 năm vắng bóng, cùng với hai cái tên khác được xác định trước đó là Middlesbrough và Burnley.
Tiểu sử câu lạc bộ Biệt danh: The Tigers Năm thành lập: 1904 Sân vận động: KC Chủ tịch: Assem Allam Huấn luyện viên: Steve Bruce Thành tích: Á quân hạng Nhất Anh mùa 2012/13 Vô địch hạng Nhì Anh mùa 1965/66, Á quân mùa 1958/59, 2004/05 Á quân FA Cup mùa 2013/14, bán kết mùa 1929/1930 |