Chelsea: Abraham có thực sự bị Werner 'đe dọa'?

TÙNG LÂM
09:25 ngày 10-06-2020
Cùng với thông tin Chelsea chi ra một số tiền lớn để mua chân sút Timo Werner từ RB Leipzig là câu hỏi liên quan tới tương lai của Tammy Abraham. Tiền đạo số một của The Blues ở mùa giải năm nay, người trùng hợp làm sao lại đang gặp vấn đề liên quan tới hợp đồng mới.
Chelsea: Abraham có thực sự bị Werner 'đe dọa'?

Abraham có lý do để tin rằng Werner được đưa về nhằm thay thế cho vị trí của anh. Cầu thủ người Đức là một chân sút khét tiếng ở Bundesliga, thể hiện rõ nhất qua con số 25 bàn thắng sau 30 trận của mùa giải này. Và với việc chi ra tới 60 triệu euro, một số tiền có thể khiến nhiều người nhướng mày trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành khiến mọi nền kinh tế lao đao, Chelsea chắc chắn không mua Werner về để trang trí băng ghế dự bị hay nói cho sang là “tăng tính cạnh tranh”. Đã thế, phong độ của Abraham lại không được ổn lắm. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, anh chỉ ghi được 2 bàn trong 14 trận ở Premier League.

Tuy nhiên, có vẻ như đó không phải là ý định thực sự của ban lãnh đạo Chelsea khi mua Werner. Họ nhìn nhận cầu thủ người Đức như là một đối tác sẽ bổ trợ và giúp nâng tầm Abraham. Thực tế là ở Leipzig mùa này, Werner thường được bố trí chơi như một tiền đạo lệch trái chứ không phải là một trung phong. HLV Julian Nagelsmann muốn khai thác hết sự thông minh trong việc tìm kiếm và chiếm lĩnh khoảng trống giữa các tuyến, tốc độ cũng như khả năng tăng tốc của tiền đạo người Đức. Werner là một tiền đạo thứ hai (second striker), chơi xung quanh và khai thác những khoảng trống mà trung phong tạo ra.

Ở Leipzig, Werner phối hợp rất tốt với Yussuf Poulsen, một trung phong kiểu truyền thống sở hữu chiều cao tới 1m93. Trong hai người, Poulsen là người làm nền, để Werner là tung đòn dứt điểm. Trung bình mỗi 90 phút, cầu thủ người Đan Mạch chỉ thực hiện 2,4 cú sút, trong khi con số này ở Werner là 4,1, cao thứ hai ở Bundesliga chỉ sau Robert Lewandowski, và cao hơn cả Mo Salah (3,9). Tuy nhiên, nếu vẫn theo công thức này, Werner sẽ phù hợp với Olivier Giroud hơn là Abraham, người không chỉ làm tường, mà còn thích tấn công khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự của đối phương, và dứt điểm (3,4 lần mỗi 90 phút).

HLV Lampard muốn có Werner để trở thành đối tác giúp Abraham lấy lại bản năng vốn có

Thế nên, khi Werner tới Stamford Bridge và Abraham còn ở đó, HLV Frank Lampard sẽ phải “tái cơ cấu” lại hàng công của Chelsea cho phù hợp với cách chơi của hai tiền đạo này. Nhưng dù thế nào thì Chelsea cũng không có ý định mua Werner để thay thế Abraham. Không phải vô tình mà những tiền đạo Chelsea theo đuổi trước khi mua đứt Werner đều có “hồ sơ” giống cầu thủ người Đức. Họ (Dries Mertens, Aubameyang) đều là những tiền vệ trái “biến hình” thành tiền đạo (hoặc ngược lại). Nghĩa là phù hợp để đá cùng, chứ không phải đá thay Abraham.

Thực tế, HLV Lampard vẫn hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Abraham, và chưa thôi ý định biến anh thành một chân sút đẳng cấp thế giới. Sự có mặt của Werner, với ông, không chỉ giúp Abraham có một đối tác đẳng cấp, mà còn là một động lực thúc đẩy anh nỗ lực hơn. Nhiều người chỉ thực sự bật lên dưới sức ép cạnh tranh. Didier Drogba, thần tượng của Abraham, là một ví dụ. Những mùa giải thành công nhất của Drogba là những mùa giải chứng kiến Chelsea đem về một tiền đạo siêu sao, cụ thể là Andriy Shevchenko và Fernando Torres.

Nếu Abraham cảm thấy vị trí của mình bị Werner đe dọa, đó cũng có thể là một điều tốt. Tất nhiên, mọi chuyện cuối cùng vẫn tùy thuộc vào cách phản ứng của anh. Hoặc chấp nhận thất bại và ra đi, hoặc ở lại và trở thành một người giỏi hơn…

Abraham sẽ không vội ký hợp đồng

Hợp đồng của Abraham chỉ còn thời hạn 2 năm, nhưng chân sút người Anh sẽ không vội vàng gia hạn. Sự xuất hiện của Werner sẽ khiến cho Abraham có thêm lý do để chờ đợi. Anh cần phải biết chân sút người Đức sẽ có tác động thế nào tới thời gian ra sân của anh ở đội bóng. Và nếu thời gian ấy không bị ảnh hưởng, và Abraham lại thể hiện tốt, thì không có lý do gì Chelsea lại tiếp tục từ chối anh một mức lương xứng đáng, có thể chưa bằng mức 170.000 bảng/tuần của Werner, nhưng ít nhất cũng phải ở mức 120.000 bảng/tuần như Callum Hudson-Odoi.

21 - Trong mùa giải đầu tiên thực sự là thành viên của đội một Chelsea, Abraham đã thể hiện không tồi. Anh đã đóng góp tổng cộng 21 bàn thắng (15 pha ghi bàn, 4 kiến tạo) trong tổng số 34 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó có 13 bàn sau 25 trận Premier League.

XEM THÊM

Top 10 ngôi sao đắt giá nhất thế giới: Sao trẻ Chelsea giá trị hơn Messi

3 ngôi sao hứa hẹn thi đấu bùng nổ ở mùa thứ hai tại Premier League

Pogba, Ruediger, Mane & những 'đặc vụ' tại Premier League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

  • HLV U23 Thái Lan bị sa thải HLV U23 Thái Lan bị sa thải

    HLV Issara Sritaro bị sa thải ngay sau thành tích không tốt của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2024.

  • Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ

    Trung vệ Virgil van Dijk đã lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của các đồng đội trong trận thua của Liverpool trước Everton ở trận đá bù vòng 29, khiến cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh của The Kop đang rất hẹp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x