Sơ đồ nào tối ưu với Chelsea sau khi chiêu mộ Lukaku?

Quang Minh
06:05 ngày 13-08-2021
Chelsea đã kích hoạt thương vụ bom tấn Romelu Lukaku, sau khi chi ra khoản tiền 115 triệu euro cho Inter Milan. Với Lukaku trong đội hình, câu hỏi đặt ra lúc này là HLV Thomas Tuchel sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật nào ở mùa giải tới?
#1
4-2-2-2

Cựu HLV Frank Lampard từng thử nghiệm sơ đồ này đầu mùa giải trước và thu về những thành công nhất định, nhưng tính ổn định lại không lâu dài. Tuy vậy, đây là đội hình mà Chelsea có thể sử dụng để tận dụng tối đa những ngôi sao mà họ đang có. Với sơ đồ chiến thuật này, HLV Tuchel có thể đưa tất cả các miếng tấn công quan trọng của mình vào sân cùng một lúc, điều quan trọng cần lưu ý là nó cũng gây mất ổn định cho tuyến sau.

Sơ đồ 4-2-2-2 sẽ chứng kiến sự xoay chuyển của hàng tiền vệ vẫn được duy trì, bất kể nhân sự. Tuchel có 3 tiền vệ để lựa chọn là N'Golo  Kante, Jorginho và Mateo Kovacic. Theo dự đoán, hai người đứng trước sẽ là lựa chọn hàng đầu. Kante và Jorginho đã thi đấu rất xuất sắc trong chiến dịch chinh phục Champions League của The Blues mùa trước và chắc chắn HLV Tuchel sẽ chẳng dại để phá vỡ cấu trúc bền chặt này.

Đá cao hơn bộ đôi tiền vệ này sẽ là hai tiền vệ tấn công Mason Mount và Kai Havertz. Khả năng thi đấu đa dạng của hai cầu thủ trẻ này giúp  Chelsea có thể vận hành linh hoạt hệ thống tấn công, khi cả Mount và Havertz đều đá được trong vai trò hộ công, sẵn sàng dâng cao xâm nhập vòng cấm đối phương hoặc đá tiền đạo lệch cánh trong trường hợp chuyển đổi sang sơ đồ 4-3-3.

Trên mặt trận tấn công ở sơ đồ 4-2-2-2, Lukaku tất nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền đạo cắm. Quãng thời gian thi đấu tại Inter Milan cho thấy ngôi sao người Bỉ chơi rất tốt trong sơ đồ 2 tiền đạo mà HLV Antonio Conte sử dụng, khi chơi ăn ý cùng Lautaro Martinez. Tại Chelsea, Timo Werner sẽ là đối tác phù hợp nhất với Lukaku. Sự hiện diện của một số 9 đích thực như Lukaku đồng thời cũng có thể giúp tiền đạo Đức giảm bớt áp lực ghi bàn vốn đè nặng lên anh suốt mùa giải trước.

Tuy nhiên, nhược điểm trong sơ đồ này là việc sẽ hạn chế rất nhiều khả năng ra sân của những cầu thủ chạy cánh như Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi và Hakim Ziyech. Chưa hết, với sơ đồ này, sức tấn công biên của Chelsea cũng hạn chế, đồng nghĩa với việc hai cầu thủ chạy cánh Ben Chilwell và Reece James không có nhiều đất diễn trong các pha dâng cao tấn công.

#2
3-5-2

Sơ đồ 3-5-2 là giải pháp thực tế hơn cho "các vấn đề" về chiều sâu đội hình của The Blues. HLV Tuchel sẽ phải vật lộn để đưa tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình vào đội hình xuất phát vào bất kỳ trận đấu nào. Những trận đấu giao hữu đầu mùa cho thấy chiến lược gia người Đức thường xuyên sử dụng sơ đồ này.

Phần quan trọng nhất trong sơ đồ này là ba trung vệ của The Blues sẽ được duy trì. Điều này có nghĩa là chìa khóa cho chiến thắng tại Champions League của họ vẫn ở nguyên vị trí và mặt trận tấn công sẽ được thử nghiệm. Antonio Rudiger, Andreas Christensen và Cesar  Azpilicueta (hoặc Jules Kounde nếu thương vụ này thành công) sẽ là những lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung vệ.

Ở hai hành lang, HLV Tuchel sẽ có rất nhiều lựa chọn. Ngoài Chilwell và Reece James, chiến lược gia người Đức cũng có thể sử dụng Hudson-Odoi và Pulisic, những cầu thủ trong giai đoạn giao hữu mùa hè thường xuyên được sử dụng với yêu cầu tham gia nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn.

Khu vực giữa sân sẽ trở nên chật hẹp. Với sơ đồ này, các hậu vệ cánh sẽ chiếm hai trong số những vị trí giữa sân và HLV Tuchel sẽ chỉ có thể sử dụng 3 cầu thủ khác theo thứ tự ưu tiên: một tiền vệ phòng ngự, một tiền vệ trung tâm và một tiền vệ có thiên hướng dâng cao hỗ trợ cho mặt trận tấn công. Trong sơ đồ này, Mount và Havertz sẽ phải cạnh tranh cho vị trí tiền vệ cao nhất.

Đây có lẽ là nhược điểm duy nhất của vụ chuyển nhượng Lukaku, khi HLV Tuchel hiện được giao nhiệm vụ đưa 4 cầu thủ tấn công vào sân cùng một lúc. Vì lý do này, một tiền vệ phòng ngự duy nhất có lẽ là cách tốt nhất để Chelsea tiến về phía trước.

#3
3-4-3

Thực tế sơ đồ 3-4-3 từng được Chelsea sử dụng từ thời HLV Antonio Conte. Sau khi Tuchel có mặt, thuyền trưởng người Đức cũng thường xuyên vận hành chiến thuật này. Sơ đồ 3 trung vệ đem đến sự linh hoạt cả khi tấn công lẫn phòng ngự. Khi không có bóng, hệ thống này sẽ chuyển sang 5 hậu vệ. Khi tấn công, lượng cầu thủ áp sát khung thành đối phương có thể tăng từ 2 - 3 lên tới 4 - 5. Quan trọng hơn, với hai tiền vệ trung tâm bao quát ở giữa sân, các đội bóng chơi với sơ đồng này sẽ đạt được sự cân bằng cũng như đáp ứng nhu cầu chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại.

Bộ ba trung vệ trong sơ đồ này vẫn sẽ là những lựa chọn quen thuộc ở mùa giải trước. Ở vị trí hậu vệ cánh dâng cao đá như một tiền vệ, Chilwell và James sẽ là lựa chọn hàng đầu. Ngoài ra, Hudson-Odoi cũng từng được Tuchel thử nghiệm ở mùa giải trước và có thể là một giải pháp chất lượng nếu Chelsea cần một cầu thủ chơi thiên về tấn công hơn. Trong khi đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ được luân phiên sử dụng giữa Kante, Jorginho và Kovacic.

Các vị trí tiền vệ cánh chắc chắn là cạnh tranh nhất trên sân. Lukaku là sự lựa chọn chắc chắn số 1 ở phía trên và vấn đề là Tuchel sẽ chọn ai thi đấu xung quanh ngôi sao người Bỉ. Các lựa chọn thực sự sẽ phụ thuộc vào đối thủ. Nhà cầm quân người Đức sẽ phải chọn hai trong số Havertz, Hudson-Odoi, Mount, Pulisic, Werner và Ziyech cho vị trí đá cao nhất trên hàng công.

Thuận lợi của lựa chọn đội hình này là rõ ràng: Chelsea không cần phải thay đổi bất cứ điều gì. The Blues có thể giữ nguyên cấu trúc đã giúp họ kết thúc trong tốp 4 Ngoại hạng Anh, vào chung kết FA Cup và vô địch Champions League. Nhược điểm là Tuchel sẽ phải đau đầu trong việc bố trí bốn cầu thủ tấn công tốt nhất của mình vào sân tại một thời điểm nhất định.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x