Christian Pulisic: Thiên tài hay kẻ vô kỷ luật?

Việt Cường Việt Cường
15:01 ngày 31-10-2019
Có nhiều biểu hiện cho thấy màn trình diễn ấn tượng của Christian Pulisic trong trận đấu với Burnley xuất phát từ những nỗ lực và ý chí của cá nhân cầu thủ người Mỹ, chứ không phải từ những toan tính chiến thuật của HLV Frank Lampard.
Christian Pulisic: Thiên tài hay kẻ vô kỷ luật?

Đá như Hazard
Trên lý thuyết, Pulisic xuất phát ở vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ 4-2-3-1 của Chelsea ở trận đấu với Burnley. Tuy nhiên, trên thực tế cầu thủ người Mỹ - đặc biệt là trong hiệp 1 - đã chơi như một cầu thủ tấn công tự do. Chính nhờ chơi tự do như thế, anh nhiều lần giúp đội bóng của anh tạo được thế vượt trội về quân số ở những khu vực quan trọng, đồng thời tự đặt mình vào những vị trí có thể dứt điểm và ghi bàn.

Bàn thắng đầu tiên là điển hình. Nó bắt đầu từ một pha ném biên bên cánh phải của Chelsea. Nhưng, không hiểu bằng cách nào, Pulisic lại có mặt ở khu vực đó để nhận bóng (ảnh 1). Cầu thủ người Mỹ không thể khống chế được bóng, nhưng ở tình huống tiếp theo, anh lại ở một vị trí tốt để có thể cướp được bóng sau một đường chuyền không tốt của cầu thủ Burnley, để từ đó xộc thẳng vào vòng cấm của đội chủ nhà và ghi bàn. Nếu chơi đúng vị trí của một tiền vệ trái, Pulisic sẽ không có cơ hội để đoạt bóng, chưa nói tới việc nhận bóng từ quả ném biên.

Cách di chuyển của Pulisic khiến những đồng đội xung quanh buộc phải tự điều chỉnh. Mason Mount và Willian là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Mount, vốn xuất phát ở vị trí số 10, bị đẩy lệch sang cánh phải và tới lượt mình, anh cũng khiến Willian phải chơi sát với đường biên hơn. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai (ảnh 2). Trong ảnh, Willian và Mount chơi gần nhau tới mức cùng cố gắng cắt một đường chuyền của Burnley. Bóng chạm Willian nẩy tới vị trí của Pulisic, người sau đó dắt bóng xộc thẳng vào vòng cấm, trước khi cắt sang phải và ghi bàn với một cú sút chìm vào góc gần.

Bản đồ vị trí trung bình của Chelsea trong hiệp 1 trận đấu với Burnley cho thấy Pulisic (số 22) chơi như một tiền đạo và anh đứng thậm chí còn gần khung thành của Burnley hơn tiền đạo đúng nghĩa là Tammy Abraham. Thực tế, Abraham trận này chơi như một tiền vệ, còn Chelsea, thay vì 4-3-3 hay 4-2-3-1, chơi với sơ đồ gần như là 4-2-2-2 bất đối xứng. Bản đồ chạm bóng của Pulisic trong hiệp 1 cũng cho thấy xu hướng di chuyển tự do của cầu thủ người Mỹ. Số lần anh chạm bóng ở trung lộ là nhiều hơn hẳn so với số lần anh chạm bóng ở biên. 

Tự do hay thiếu kỷ luật?
Cách chơi của Pulisic và hiệu quả mà anh tạo ra trước khung thành đối phương, khiến người ta không thể không liên tưởng tới Eden Hazard. Suy cho cùng, cầu thủ người Mỹ là người được mua về để thay cho siêu sao người Bỉ. Phải chăng, rốt cuộc thì HLV Frank Lampard cũng đã nhận ra tài năng của Pulisic và trao cho anh món quà xa xỉ là được phép làm những gì mình thích, theo cách mà Hazard vẫn làm ở Stamford Bridge?

Có lẽ là không. Nên nhớ, Pulisic lúc này còn xa mới vươn tới vị thế ngôi sao ở Chelsea. Thậm chí, anh còn chưa được đảm bảo một suất đá chính trước sức ép cạnh tranh từ cầu thủ trẻ Hudson-Odoi. Nhiều khả năng, vì muốn gây ấn tượng sau một thời gian dài bị bỏ rơi, Pulisic đã săn bóng một cách vô thức, từ đó tự trao cho mình cái quyền được di chuyển tự do khắp mặt sân. Trùng hợp làm sao, cách chơi ấy của có vẻ đã đánh vào điểm yếu nhất của các cầu thủ Burnley, khiến hệ thống của họ hỗn loạn và từ đó mở ra khoảng trống cho Pulisic dứt điểm và ghi bàn.

Nhưng nếu đối thủ của Chelsea không phải là Burnley, mà là một đội bóng có khả năng chuyển trạng thái tốt, ví dụ Liverpool hay Wolves, cách chơi của Pulisic có thể biến anh thành gót chân Achilles của đội bóng. Giả sử trong trận đấu vừa rồi, các cầu thủ Burnley đưa được bóng từ cánh trái (của họ) sang cánh trái (của Chelsea) đủ nhanh, họ có thể tạo ra những tình huống một đánh một, thậm chí là hai đánh một, với hậu vệ trái của Chelsea là Marcos Alonso. Khi họ làm được thế, các tiền vệ trung tâm của Chelsea tới lượt mình lại phải tách ra để hỗ trợ hậu vệ người Tây Ban Nha và khi đó thì trung lộ của họ lại sẽ lộ ra quá nhiều khoảng trống.

Khi Chelsea tấn công, cách di chuyển của Pulisic cũng không được khuyến khích. Tạo ra tình trạng vượt tải ở một cánh và… bỏ ngỏ cánh còn lại không phải là một chiến thuật hợp lý. Một đội bóng khi tấn công cần cả chiều sâu lẫn chiều rộng để có thể tạo ra khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối phương. Với cách đá của Pulisic, Alonso sẽ thường xuyên phải dâng lên rất cao để thỏa mãn được yêu cầu này. Tới lúc đó, ai bọc lót cho hậu vệ người Tây Ban Nha?

Thế giới bóng đá không thiếu những cầu thủ được trao đặc quyền di chuyển tự do. Nhưng những cầu thủ như thế đều gần như là siêu nhân - Messi ở Barca, Ronaldo ở Real, Neymar ở PSG hay Hazard ở Chelsea - và đội bóng của họ buộc phải tạo ra một hệ thống riêng để “phục vụ” họ. Trong mắt Lampard, Pulisic đã đạt tới tầm vóc ấy chưa?

Cựu sao Bundesliga cần thời gian để hòa nhập

Những cầu thủ tới từ Bundesliga cần nhiều thời gian để hòa nhập với Premier League. Lý do là ở Bundesliga, các đội bóng có lối chơi thiên về kỹ thuật, dẫn tới những trận đấu “không có tắc bóng”. Những cầu thủ chuyển tới từ Bundesliga, do vậy, thường bị sốc văn hóa. Họ cần thời gian. Firmino chỉ ghi 1 bàn trong nửa mùa đầu tiên cho Liverpool. Sane thì hầu như không được sử dụng. Kagawa, Mkhitaryan đều gặp khó khăn trong việc thích nghi và cuối cùng phải ra đi trong cảnh thất bại. Nên Pulisic có thể xem là trường hợp đặc biệt khi lập hat-trick chỉ sau có hơn 2 tháng rưỡi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Rashford chịu bất công từ chính những được xem là thân thiết Rashford chịu bất công từ chính những người xem là thân thiết

    Marcus Rashford sút hỏng 1 quả phạt đền, ghi 1 bàn, và kiến tạo thành công 1 bàn, trong trận trận thắng 3-1 của M.U trên sân Norwich. Mạng xã hội cho thấy: cú phạt đền hỏng ăn của tiền đạo này được nhớ đến nhiều nhất. Đấy là chi tiết tiêu biểu cho sự bất công mà Rashford phải chịu trong cả sự nghiệp.

  • Mourinho muốn tái xuất ở Anh Mourinho muốn tái xuất ở Anh

    HLV Jose Mourinho vừa lên tiếng bày tỏ khát khao được trở thành HLV đầu tiên giành được những danh hiệu lớn với 3 đội bóng khác nhau ở Premier League. Không ít HLV ở Premier League sẽ phải cảm thấy căng thẳng sau tuyên bố này của vị HLV người Bồ Đào Nha.

  • Granit Xhaka, gã đội trưởng... tâm thần Granit Xhaka, gã đội trưởng... tâm thần

    Chửi CĐV sau khi bị thay khỏi sân trong trận đấu với Crystal Palace mới đây, liên tục mắc những lỗi ngớ ngẩn xuất phát từ sự nóng giận khó hiểu, Granit Xhaka đang bị nhiều fan Arsenal gọi là “mad captain” (gã đội trưởng tâm thần).

  • BXH Ngoại hạng Anh 2019/20 biến động ra sao nếu không có VAR? BXH Ngoại hạng Anh 2019/20 biến động ra sao nếu không có VAR?

    Theo thống kê, VAR thay đổi 26 quyết định của các trọng tài sau 100 trận đã qua tại Ngoại hạng Anh 2019/20.

  • Martial, kháng sinh cho 'con bệnh' M.U Martial, kháng sinh cho 'con bệnh' M.U

    Ngay sau khi được đánh giá là thành công nhờ những thay đổi ở hàng thủ (phòng ngự với 3 trung vệ và trở thành đội đầu tiên làm Liverpool mất điểm ở Premier League mùa này), M.U lại thay đổi sơ đồ xuất phát và lấy trọn 3 điểm trên sân Norwich (thắng 3-1) nhờ một dấu ấn quan trọng trên hàng công.

  • CĐV Arsenal sỉ vả Aubameyang nhân lúc kẹt xe CĐV Arsenal sỉ vả Aubameyang nhân lúc kẹt xe

    Aubameyang đã rơi vào một tình huống khó xử lúc kẹt xe, khi bị chính CĐV Arsenal thóa mạ.

  • Mikel Oyarzabal, người có thể thay thế Sane tại Man City là ai? Mikel Oyarzabal, người có thể thay thế Sane tại Man City là ai?

    Cầu thủ chạy cánh Mikel Oyarzabal là một chuyên gia qua người tại Real Sociedad, và anh hiện được Man City nhắm để thay thế cho Leroy Sane.

  • M.U sẽ phải đền tiền cho nhà tài trợ nếu rớt hạng M.U sẽ phải đền tiền cho nhà tài trợ nếu rớt hạng

    Thật bất ngờ khi nhà tài trợ áo đấu Chevrolet đã lồng một điều khoản xuống hạng vào hợp đồng tài trợ áo đấu 7 năm của họ với Man United.

  • 5 điểm nhấn đáng chú ý của Leicester 2.0 5 điểm nhấn đáng chú ý của Leicester 2.0

    Một năm sau khi chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha qua đời trong 1 tai nạn máy bay, Leicester đang trở lại mạnh mẽ. Họ đã vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH và thậm chí còn kiếm được nhiều điểm hơn sau 10 vòng so với mùa giải vô địch 2015/16. Dưới đây là 5 nét mới của Leicester 2.0, đội bóng đang tìm kiếm một kỳ tích khác.

  • Liverpool, Man City thống trị BXH những cầu thủ hay nhất châu Âu Liverpool, Man City thống trị BXH những cầu thủ hay nhất châu Âu

    Bản cập nhật mới nhất BXH màn trình diễn cầu thủ theo Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) vừa được công bố, trong đó chứng kiến sự thống trị của hàng loạt ngôi sao đến từ hai ông lớn Ngoại hạng Anh là Liverpool và Man City.

  • 5 quyết định Emery cần đưa ra ngay để thay đổi Arsenal 5 quyết định Emery cần đưa ra ngay để thay đổi Arsenal

    Sau gần 1 mùa rưỡi thay thế Arsene Wenger làm HLV trưởng Arsenal, Unai Emery vẫn chưa mang lại những thay đổi rõ nét. Và đã có nhiều người lên tiếng muốn sa thải vị chiến lược gia người Tây Ban Nha. Vậy Emery cần làm gì để cải thiện tình hình?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x