Chỉ có 4 điều chỉnh cho đội hình xuất phát của Liverpool trong 3 trận đấu liên tục đã qua của họ. Điều đó cho thấy Klopp đang có kế hoạch xoay chuyển mạnh mẽ trong trận đấu tại FA Cup với Everton vào Chủ nhật này.
Các cầu thủ trẻ Curtis Jones, Harvey Elliott và Neco Williams đều có mặt trên băng ghế dự bị. Những gương mặt mới này có khả năng sẽ được thi đấu cùng với trung vệ Nat Phillips, người đã được triệu hồi từ VfB Stuttgart.
Nhưng những gương mặt chính của The Kop, lại được xoay tua rất ít. Họ vẫn đảm đương trọng trách ở các mặt trận chính, chỉ nhường chỗ cho cầu thủ trẻ ở các giải đấu cúp không quan trọng.
Mohamed Salah là một ví dụ. Bàn thắng thứ 10 ở mùa giải này trong trận đấu đêm qua đã giúp ngôi sao người Ai Cập ghi bàn vào lưới 22/25 đội bóng ở Premier League trên tư cách là cầu thủ của Liverpool. Chỉ có Swansea City, Man United và Aston Villa vẫn khiến Salah bị “bó chân”.
Sự nhanh nhẹn của thủ môn của Sheffield United là Dean Henderson đã khiến Salah không thể là cầu thủ đầu tiên của Liverpool lập hat-trick vào lưới của CLB này kể từ năm 1964. Song cũng bởi HLV Jürgen Klopp đã liên tục vẫy tay yêu cầu Salah phải tập trung vào nhiệm vụ phòng thủ.
Sự xuất hiện ngoài dự kiến của James Milner đã khiến anh có 204 trận cho Liverpool, nhiều hơn 1 trận so với số lượng ra sân của anh tại Man City. Điều này khiến anh lao thẳng vào thứ văn hóa tập thể nổi bật mà Juergen Klopp đã nuôi dưỡng tại Anfield: Hạn chế xuay tua, có xoay thì cũng chỉ ưu tiên dùng những gương mặt thân quen.
Cách tiếp cận không mệt mỏi của Milner có nghĩa là anh đá bao sân nhiều hơn bất cứ đồng đội nào trong hiệp một (6,9km). Vì thế, dễ hiểu tại sao Klopp dùng Milner chứ không phải cầu thủ trẻ nào khác.
Hợp đồng gia hạn thêm hai năm mà Milner ký tháng trước đảm bảo vị trí cho Milner tại The Kop và mục tiêu 300 trận cho Liverpool là khả thi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn